xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hôm nay, công bố 2 phó chủ tịch Quốc hội

NGUYỄN QUYẾT - VĂN DUẨN

Do kết quả kiểm phiếu chưa hoàn tất, việc công bố kết quả bầu 2 phó chủ tịch Quốc hội và 7 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội không được công bố vào ngày hôm qua mà chuyển sang sáng nay (5-4)

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 11, chiều 4-4, Quốc hội (QH) khóa XIII đã tiến hành bầu một số phó chủ tịch QH và thành viên Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH.

Thay mặt UBTVQH, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu (ĐB) QH và giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về dự kiến nhân sự bầu một số phó chủ tịch QH và một số thành viên UBTVQH. Ngay sau đó, QH đã biểu quyết thông qua danh sách để bầu 2 phó chủ tịch QH khóa XIII và 7 thành viên UBTVQH.

Tuy nhiên, đến khoảng 17 giờ, sau khi các ĐBQH bỏ phiếu và đang giải lao chờ kết quả bầu cử thì được thông báo buổi làm việc chiều 4-4 kết thúc. Vì vậy, việc công bố kết quả bầu các chức danh trên đã không được tiến hành như chương trình kỳ họp. Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng QH - cho biết nguyên nhân là do việc kiểm phiếu đang tiến hành, chưa hoàn tất. Sau khi xin ý kiến ĐB, QH đã quyết định sẽ công bố kết quả bầu 2 phó chủ tịch QH và 7 ủy viên UBTVQH vào sáng nay (5-4).

Trước đó, QH đã biểu quyết thông qua danh sách để bầu 2 phó chủ tịch QH, gồm Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh phó chủ tịch Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh phó chủ tịch Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Ông Phùng Quốc Hiển vừa được miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách cuối tuần trước. Ông Hiển sinh năm 1958, là tiến sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng, ủy viên Trung ương Đảng. Ông Đỗ Bá Tỵ sinh năm 1954, là cử nhân quân sự, ủy viên Trung ương Đảng.

QH cũng đã biểu quyết thông qua danh sách để bầu 7 ủy viên UBTVQH khóa XIII, gồm: ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH; ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương; ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH; bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH; ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Theo lịch làm việc, trong hôm nay, UBTVQH trình danh sách đề cử để QH bầu chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm một số ủy ban của QH, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Sau khi thảo luận ở đoàn, QH sẽ bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết về nhân sự cho các vị trí trên.

Bên cạnh đó, QH cũng sẽ biểu quyết thông qua dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) và dự án Luật Báo chí (sửa đổi).

Quốc hội đồng ý cấp thị thực 1 năm cho công dân Mỹ

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình bày tờ trình đề nghị QH phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Mỹ.

Theo báo cáo của Chính phủ, trong những năm gần đây, phía Mỹ đã nhiều lần nêu vấn đề về chính sách thị thực của Việt Nam gây khó khăn cho việc xin thị thực, nhập cảnh đối với công dân Mỹ. Đặc biệt là sau khi Luật Xuất nhập cảnh 2014 có hiệu lực, phía Mỹ chỉ được cấp thị thực nhập cảnh 3 tháng và không được gia hạn thời gian lưu trú. Phía Mỹ cho rằng chính sách cấp thị thực của Việt Nam đối với công dân Mỹ không tương xứng với chính sách thị thực mà Mỹ dành cho công dân Việt Nam và quan hệ giữa 2 nước. Phía Mỹ đề nghị Việt Nam nâng thời hạn thị thực cấp cho công dân Mỹ lên 1 năm, nhiều lần cho mục đích đi du lịch, hội nghị, việc riêng và các mục đích nhập cảnh ngắn hạn khác. Hai bên cũng đã có công hàm về việc này. Vì vậy, căn cứ vào Hiến pháp và một số quy định của luật liên quan, Chủ tịch nước đề nghị QH phê chuẩn công hàm này.

Thảo luận ở hội trường về việc phê chuẩn công hàm này, đa số ĐBQH đều đồng ý với công hàm để phù hợp với thực tế vì chính sách này có lợi cho công dân Việt Nam. Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng cho biết hồ sơ trình công hàm này ra trước QH là đúng Hiến pháp. Thủ tục phù hợp với Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế. Về nội dung không trái với Hiến pháp và các nội dung QH sẽ phê chuẩn có thể áp dụng trực tiếp mà không phải sửa luật; như vậy, vẫn giữ được chủ quyền, an ninh quốc gia. Do đó, QH đều nhất trí cho phép cấp thị thực có thời hạn 1 năm cho công dân Mỹ vào Việt Nam với nội dung, yêu cầu đã được giải trình.

N.Quyết

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo