xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hôm nay, trình đề cử bầu Thủ tướng

Văn Duẩn - Nguyễn Quyết

Ông Đỗ Bá Tỵ và ông Phùng Quốc Hiển trúng cử Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII với lần lượt 92,91% và 87,65% tổng số đại biểu bỏ phiếu đồng ý

Sáng 5-4, báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) diễn ra vào chiều 4-4, ông Huỳnh Văn Tý, Trưởng Ban Kiểm phiếu, cho biết ông Đỗ Bá Tỵ đạt 92,91% và ông Phùng Quốc Hiển đạt 87,65% tổng số đại biểu QH đồng ý và đều trúng cử Phó Chủ tịch QH khóa XIII.

Bầu 7 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngay sau khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch QH, ông Đỗ Bá Tỵ và ông Phùng Quốc Hiển đã được mời lên để cùng điều hành phiên họp của QH. Ông Đỗ Bá Tỵ phụ trách lĩnh vực quốc phòng - an ninh thay cho người tiền nhiệm là ông Huỳnh Ngọc Sơn, còn ông Phùng Quốc Hiển phụ trách lĩnh vực kinh tế thay cho người tiền nhiệm là bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ông Đỗ Bá Tỵ sinh ngày 1-12-1954, quê quán xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Ông từng giữ các chức vụ: Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2, Tư lệnh Quân khu 2, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; được thăng quân hàm Đại tướng vào tháng 10-2015. Ông Phùng Quốc Hiển sinh ngày 6-4-1958, quê xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; tiến sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng. Ông vừa được QH miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách vào cuối tuần trước.

Bảy người khác đã trúng cử Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, gồm các ông, bà: Hà Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH; Võ Trọng Việt, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương; Trần Văn Túy, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH; Nguyễn Thúy Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH; Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH.

Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, một số chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nướcẢnh: TTXVN
Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, một số chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nướcẢnh: TTXVN

Ngày 8-4, bầu Phó Chủ tịch nước

Chiều cùng ngày, QH đã bầu và thông qua nghị quyết về việc bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và 5 chủ nhiệm ủy ban của QH.

Theo đó, ông Hà Ngọc Chiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Thượng tướng Võ Trọng Việt giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh; ông Nguyễn Đức Hải giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách; bà Lê Thị Nga giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; bà Nguyễn Thúy Anh giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội; bà Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng.

Ông Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An - trúng cử chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo chương trình, sáng 6-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình QH miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để QH hội bầu Thủ tướng Chính phủ; QH thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 7-4, QH sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ và sau khi Nghị quyết bầu Thủ tướng được QH thông qua, tân Thủ tướng sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Trước đó, tại Đại hội lần thứ XII của Đảng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được bầu vào Ủy viên Bộ Chính trị. Nhân sự duy nhất được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu để QH bầu Thủ tướng mới đến thời điểm này là ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ngày 8-4, QH sẽ bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao.

Ngày 9-4, tân Thủ tướng sẽ trình danh sách để QH phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Dưới 16 tuổi mới là trẻ em

Sáng cùng ngày, QH đã biểu quyết thông qua Luật Trẻ em (sửa đổi) với 444/494 đại biểu tán thành (chiếm 89,88% tổng số đại biểu QH).

Đáng chú ý, điều 1 của Luật Trẻ em (sửa đổi) quy định “Trẻ em là người dưới 16 tuổi”. Như vậy, QH đã không đồng ý nâng tuổi trẻ em lên thành dưới 18 như đề xuất của dự thảo luật trước đó. Luật Trẻ em (sửa đổi) gồm 7 chương, 107 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2017.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo