xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hướng đến cuộc sống không khói thuốc lá

T.Tâm

Cuộc mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31-5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá do Bộ Y tế tổ chức ngày 28-5 tại TP HCM đã thu hút hơn 1.000 thanh niên tham gia.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện nằm trong danh sách 15 quốc gia có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới với tỉ lệ phơi nhiễm với khói thuốc lá tại nhà trên 67% và tại nơi làm việc là 49%. Số người chết do hậu quả của việc hút thuốc lá mỗi năm cũng khoảng 40.000 người, cao gấp 4 lần số ca tử vong vì tai nạn giao thông. Dự báo đến năm 2030, con số này sẽ tăng đến 70.000 người.

Hút thuốc lá trước mặt trẻ em, ở nơi công cộng là hành vi bị lên án Ảnh: TẤN THẠNH
Hút thuốc lá trước mặt trẻ em, ở nơi công cộng là hành vi bị lên án Ảnh: TẤN THẠNH

Tại buổi mít tinh, GS-TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá công tác phòng chống tác hại thuốc lá gần đây đạt được kết quả bước đầu. Dịp này, Bộ Y tế cũng phát động chiến dịch truyền thông với chủ đề: “Cuộc sống không khói thuốc lá”, nội dung tập trung đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ cơ quan, đơn vị; cấm hút thuốc lá trong nhà và nơi công cộng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo