xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kẻ bắt cóc nữ sinh trường Y Thái Bình bị tâm thần

Trọng Đức

(NLĐO)- Công an tỉnh Thái Bình cho biết Nguyễn Văn Đức, kẻ bắt cóc và đe dọa giết nữ sinh tại Trường Cao đẳng Y Dược Thái Bình, từng là quân nhân song đã bị cho xuất ngũ từ tháng 1-2016 vì mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Ngày 5-4, tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã khởi tố vụ án Nguyễn Văn Đức (SN 1996, trú tại thôn Xuân Phố, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, Thái Bình) bắt cóc và đe dọa giết nữ sinh tại Trường Cao đẳng Y Dược Thái Bình.

Nguyễn Văn Đức đang dùng dao nhọn khống chế nữ sinh trong trường Y Dược Thái Bình
Nguyễn Văn Đức đang dùng dao nhọn khống chế nữ sinh trong trường Y Dược Thái Bình

Công an tỉnh Thái Bình cho biết thêm đối tượng Nguyễn Văn Đức từng nhập ngũ tháng 9-2015 vào một đơn vị đặc công song đã bị cho xuất ngũ ngày 20-1-2016 do bị bệnh tâm thần phân liệt.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 10 giờ sáng 4-4, Đức trong trang phục quân nhân, đem theo 1 ba lô, 1 can xăng đến Trường Cao đẳng Y Dược Thái Bình. Tại đây, Đức yêu cầu bảo vệ cho gặp hiệu trưởng và xin gặp bạn gái Đỗ Thị Th.H. (SN 1996, xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), là nữ sinh đang theo học tại trường này.
Khi ông Nguyễn Văn Tiến (bảo vệ trường) yêu cầu Đức ra ngoài thì đối tượng bất ngờ dùng 2 dao nhọn khống chế, bắt giữ chị Đinh Thị T. (SN 1997, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), đang là học viên tại trường Cao đẳng Y Thái Bình. Đức kéo chị T. vào sân trường, tới dãy nhà A, B rồi dùng can xăng mang theo đổ lên người mình và chị T.. Đức còn dùng dao nhọn kề cổ nạn nhân, tay phải cầm bật lửa khống chế, yêu cầu được gặp bạn gái mình. Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ.

Nguyễn Văn Đức dùng dao đeo dọa bât cứ ai dám đến gần
Nguyễn Văn Đức dùng dao đeo dọa bât cứ ai dám đến gần

Nhận được tin báo, các lực lượng công an và quân đội Thái Bình đã đến ngay hiện trường để giải cứu con tin. Đến 11 giờ 45 phút cùng ngày 4-4, lực lượng trinh sát đã tiếp cập, khống chế Đức và giải cứu chị T. an toàn.

Trong lúc hoảng loạn, Đức đã dùng dao nhọn tự đâm vào người khiến bị thương. Đức ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo