xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kênh Ba Bò nổi bọt trắng xóa

Tin-ảnh: M.Khanh

Sáng sớm 22-12, kênh Ba Bò, đoạn chảy ra quận Thủ Đức, TP HCM, lại bị phủ kín bởi lớp bọt trắng dày hơn 30 cm, nhiều khối cao 60-70 cm. Lớp bọt nhìn xa có màu trắng nhưng lại gần thấy lấm tấm đen.

Ông Huỳnh Thanh Long - ngụ phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức - cho biết đêm trước, mùi hôi thối từ kênh Ba Bò xộc thẳng vào nhà khiến gia đình phải đóng tất cả cửa sổ. Đến 5 giờ, cả dòng kênh đã phủ một màu trắng, ngày càng xuất hiện nhiều khối bọt lớn trôi từ đầu nguồn về. Khoảng 9-10 giờ, khối bọt mới vơi bớt.

Lớp bọt trắng xóa trên kênh Ba Bò sáng 22-12
Lớp bọt trắng xóa trên kênh Ba Bò sáng 22-12

Người dân trong khu vực từ lâu đã rất bức xúc về tình trạng ô nhiễm của kênh Ba Bò. Theo họ, dù thành phố đã bỏ ra hàng trăm tỉ đồng cải tạo nhưng nước kênh chưa bao giờ hết ô nhiễm, họa chăng chỉ giảm nhẹ. Khoảng 2 tháng nay, tình trạng ô nhiễm dường như nặng trở lại, nhất là vào cuối tuần hay ngoài giờ hành chính. Mặt kênh thường xuất hiện bọt trắng, nước đen đặc như dầu nhớt, càng về khuya càng nặng mùi. “Sau khi được cải tạo, kênh rộng rãi hơn nhưng nước ô nhiễm càng đổ về nhiều và “núi tuyết” cũng to hơn. Theo tôi, kênh Ba Bò còn ô nhiễm là do tình trạng xả thải lén vẫn chưa được cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ” - ông Lê Thanh Tiễn, ngụ phường Bình Chiểu, nhận xét.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo