xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khẩn cấp dừng tàu hỏa vì xe máy không nhường đường

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Dù nhân viên đường sắt đã kéo barie, song hàng chục người đi xe máy vẫn bất chấp nguy hiểm băng qua đường sắt ngay trước mũi tàu hỏa ở Hà Nội sáng 13-4 khiến tàu hỏa phải dừng khẩn cấp.

Tàu chở hàng đang chạy đến nhưng nhiều người vẫn điều khiển phương tiện luồn lách qua rào chắn - Ảnh: Facebook
Tàu chở hàng đang chạy đến nhưng nhiều người vẫn điều khiển phương tiện luồn lách qua rào chắn - Ảnh: Facebook

Vụ việc đe dọa an toàn đường sắt xảy ra vào sáng ngày 13-4 tại đoạn đường sắt Bắc-Nam giao nhau với quốc lộ 21B thuộc địa phận quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Theo đó, sáng ngày 13-4 khi có tín hiệu đèn cảnh báo đoàn tàu hỏa đang tới gần đoạn đường sắt Bắc-Nam giao với quốc lộ 21B, hai nhân viên gác chắn đường tàu đã kéo barie ngăn người dân đi qua đường ray. Tuy nhiên, khi nhân viên kéo barie gần kín đường, song hàng chục xe máy vẫn liều lĩnh luồn lách qua đường ray để chạy sang đường.

Do người sang đường quá đông đã khiến hàng chục người cùng xe máy mắc kẹt trên đường ray. Trước tình trạng quá hỗn loạn và nguy cấp khi tàu hỏa đang tới gần, nhân viên gác tàu buộc phải phát tín hiệu khẩn cấp để dừng đoàn tàu hỏa.

Chiều ngày 13-3, một lãnh đạo Công ty quản lý đường sắt Hà Thái (phụ trách ga Hà Đông) xác nhận lúc đoàn tàu hỏa đang tới gần, nhân viên gác chắn đường sắt giao nhau với quốc lộ 21B đã kéo barie, song nhiều người điều khiển xe máy đã cố tình lao qua và bị mắc kẹt trên đường ray. Trong tình huống nguy hiểm, họ buộc phải phát thông báo dừng tàu khẩn cấp.

Đoàn tàu phải dừng khẩn cấp vì người đi xe máy không chịu nhường đường - Ảnh: Facebook
Đoàn tàu phải dừng khẩn cấp vì người đi xe máy không chịu nhường đường - Ảnh: Facebook

“May mắn đoàn tàu hỏa mang số hiệu D31E chở hàng lưu thông hướng Bắc - Nam, đã nhận được tín hiệu dừng tàu khẩn cấp khi qua nút giao quốc lộ 32, đoạn Cầu Diễn. Tài xế đã kịp dừng tàu hỏa nên đã không xảy ra tai nạn đáng tiếc” - lãnh đạo Công ty quản lý đường sắt Hà Thái nói.

Trước đó, sáng ngày 13- 4 trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh ghi lại về tình trạng giao thông tại khu vực đường sắt ở Ba La (Hà Đông), cho thấy nhiều xe máy chen chúc nhau đi qua đường ray dù đã có rào chắn. Thậm chí khi tảu hỏa đi tới gần, dòng phương tiện này vẫn tiếp tục di chuyển và cả đoàn tàu hỏa đã phải dừng khẩn cấp để nhường đường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo