xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khó hiểu vụ gãy cột điện 500 KV

Thùy Dương - Nguyễn Hưởng

Chính phủ yêu cầu xác định nguyên nhân vụ đổ cột điện đường dây 500 KV Quảng Ninh - Hiệp Hoà, sớm khắc phục sự cố để vận hành trở lại

Ngày 25-4, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung khắc phục sự cố đổ cột điện trên đường dây 500 KV Quảng Ninh - Hiệp Hòa (địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), bảo đảm truyền tải và cung cấp điện an toàn, ổn định; tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân sự cố và báo cáo kết quả đến Thủ tướng.

Tổ chức giám định nguyên nhân

Theo văn bản nêu trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn cung cấp điện trong thời gian khắc phục sự cố; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra hành lang tuyến, chất lượng các công trình đường dây nói chung và đặc biệt là công trình đường dây 500 KV, bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy trong mùa mưa bão.

Dọn dẹp hiện trường vụ ngã cột điện 500 KV Ảnh: Nguyễn Hưởng
Dọn dẹp hiện trường vụ ngã cột điện 500 KV Ảnh: Nguyễn Hưởng

Cùng ngày, Bộ Xây dựng cũng có văn bản gửi Bộ Công Thương về vụ việc này. Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra, thẩm định thiết kế, thi công và kiểm tra nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình đường dây tải điện 500 KV Quảng Ninh - Hiệp Hòa. Đồng thời, yêu cầu cơ quan chuyên môn tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình theo quy định tại Nghị định số 46 căn cứ vào loại công trình, cấp sự cố; thông báo kết quả về Bộ Xây dựng khi hoàn thành.

Đại diện Bộ Xây dựng cho rằng trách nhiệm kiểm tra, giám định thuộc về Bộ Công Thương bởi đây là công trình xây dựng chuyên ngành trực thuộc bộ quản lý.

Khắc phục sự cố trong 2 tuần

Có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận cột điện cao thế 500KV bị đổ đã được tháo dỡ. Nhiều công nhân và máy móc đang tích cực làm việc để khắc phục sự cố.

Qua quan sát, hệ thống móng chân cột điện có 4 trụ bê tông, mỗi trụ rộng khoảng 1 m2 và chôn sâu khoảng 4 m. Đặc biệt, phần bê tông tại trụ điện rất rời rạc, vón cục, không liên kết. Trong mỗi trụ có khoảng 40 thanh sắt phi 18 song rất ít dây thép để cố định các thanh này với nhau. Cách cột điện cao thế bị đổ khoảng 300 m, một cột điện khác bị gãy đôi, hư hỏng nghiêm trọng vẫn đang được công nhân tháo dỡ.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Đức Khanh (có nhà ngay gần cột điện cao thế bị đổ) cho biết khoảng 6 giờ 45 phút ngày 22-4, khi ông đang ăn sáng ở nhà bạn cách đó khoảng 300 m thì trời mưa to và gió lớn. “Khi đang trên đường về nhà, tôi bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Nhìn ra xa, tôi thấy cột điện (ký hiệu 200) bị gãy làm đôi. Chưa đầy 2 phút sau, cột thứ 2 (ký hiệu 199) bị kéo bật móng đổ rầm xuống ruộng” - ông Khanh kể lại.

Theo ông Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), ngay sau khi biết thông tin, lãnh đạo EVNNPT đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng huy động lực lượng, thiết bị, phương tiện để khắc phục sự cố. “Hiện đơn vị thi công làm việc 3 ca liên tục. Nếu thời tiết thuận lợi, việc khắc phục sẽ hoàn thành trong 2 tuần, đưa đường dây vận hành trở lại bình thường” - ông Tùng thông tin.

Dự án đường dây 500 KV Quảng Ninh - Hiệp Hòa do EVNNPT làm chủ đầu tư. Đây là tuyến đường dây 500 KV mạch kép có chiều dài 139 km từ Trạm biến áp 500 KV Quảng Ninh đến Trạm biến áp 500 KV Hiệp Hòa, đi qua địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang.

Cột điện bị đổ nhưng chuối chỉ... rách lá!

Gần khu vực cột điện 500KV đổ, vườn hoa màu của người dân lại không bị ảnh hưởng gì giống như một cơn lốc lớn vừa đi qua. Điều đáng ngạc nhiên là vườn chuối nằm sát chân cột điện này chỉ có một số cây bị rách lá chứ không có cây nào bị nghiêng hay ngã.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, cũng khẳng định: “Trận mưa to, gió lớn kéo dài khoảng 30 phút không gây thiệt hại gì cho con người cũng như hoa màu tại địa phương”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo