xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khoa học công nghệ giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng

(NLĐO)- Bộ trưởng KH-CN Chu Ngọc Anh sáng 4-1 nhận xét ngành khoa học công nghệ là động lực, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong tăng trưởng.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị - Ảnh: Loan Lê

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị - Ảnh: Loan Lê

Sáng nay 4-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến ngành với chủ đề “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội” do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tổ chức.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh cho biết năm 2016, đã tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp của ngành để đưa KH-CN trở thành yếu tố trọng yếu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tập trung cải cách thủ tục hành chính và triển khai chính phủ điện tử, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN), đặc biệt là DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

"Ngành KH-CN đã kịp thời tham gia ứng phó với các sự cố phát sinh như tình hình hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra trong thời gian dài tại vùng ĐBSCL, hiện tượng hải sản chết bất thường xảy ra tại 04 tỉnh miền Trung" - Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Đáng chú ý theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, ngành khoa học công nghệ là động lực giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong tăng trưởng. Tỷ lệ áp dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất nông nghiệp có mức gia tăng 1-2% so với năm 2015. Các tiến bộ KH-CN đã đóng góp khoảng 30%-40% vào tăng trưởng nông nghiệp. Nhiều tiến bộ KH-CN đã được áp dụng có hiệu quả trong sản xuất rau, hoa như nhân giống hoa bằng nuôi cấy mô; trồng trong nhà lưới, nhà kính; sản xuất rau, hoa, quả theo qui trình GAP, công nghệ cao (CNC). Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 2,3 tỉ USD, lần đầu tiên vượt kim ngạch xuất khẩu gạo (đạt 2,1 tỷ USD).

Trong lĩnh vực khoa học nghệ thuật quân sự và khoa học nhân văn quân sự, đã nghiên cứu chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự đến năm 2020; dự báo về chiến tranh tương lai, đối tượng tác chiến, khả năng tác chiến; các giải pháp ngăn ngừa, ứng phó thắng lợi nếu chiến tranh xảy ra; nghiên cứu hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, chống “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, chống “phi chính trị hoá” quân đội; phát huy yếu tố chính trị, tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân.

Trong lĩnh vực an ninh, các nghiên cứu đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, cải tiến phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; thành tựu KH-CN đã được ứng dụng vào các lĩnh vực quản lý an ninh thông tin, công tác điện đài và nâng cao hiệu quả công tác an ninh thông tin, công tác kỹ thuật nghiệp vụ, công tác ngoại tuyến, quản lý xuất nhập cảnh, phòng chống khủng bố. Trong lĩnh vực cảnh sát, các nghiên cứu khoa học đã góp phần giải quyết một số vấn đề phức tạp nổi lên trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm về kinh tế, ma tuý, tham nhũng, môi trường, tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động có tổ chức, liên tỉnh, liên tuyến; định hướng nghiên cứu, phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ phục vụ phòng cháy chữa cháy.

Trước báo cáo của Bộ KH-CN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị đại diện các bộ, ngành, địa phương phát biểu ý kiến một cách tập trung, thẳng thắn nêu những điểm còn khó khăn để cùng nhau tìm giải pháp tháo gỡ, để KH-CN thực sự trở thành động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội.

"Tôi mong muốn các ý kiến tập trung vào vấn đề tỉ lệ giữa nghiên cứu và ứng dụng đã phù hợp hay chưa, hội đồng xét tuyển đề tài có vấn đề gì cần lưu ý, cơ chế xin - cho đã rành mạch chưa, khó khăn, vướng mắc đang nằm ở khu vực nào và cần có định hướng như thế nào để làm tốt hơn..."- Thủ tướng nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo