xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khởi tố vụ phá rừng nghiêm trọng ở Lâm Đồng

H. Ánh

(NLĐO) - Cùng với quyết định khởi tố vụ án phá rừng nghiêm trọng này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng chính trong vụ phá rừng.

Chiều nay (12-7), đại tá Phùng Tất Thành, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án phá rừng tại khu vực lòng hồ thủy điện Đồng Nai 5, thuộc tiểu khu 390 xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng).

Theo đại tá Thành, cùng với quyết định khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng chính trong vụ án phá rừng này, gồm: Đối tượng cầm đầu Lê Hồng Hà (thường gọi Hà “Đen”, quê Nghệ An), Nguyễn Văn Thành (thường trú tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Văn Tuấn (quê Đắk Nông). Hiện Hà “Đen” vẫn còn bỏ trốn và cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục truy bắt. Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được Viện KSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.

Ngoài ra, cơ quan công an tiếp tục thẩm vấn 8 đối tượng khác có liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng này và hiện đang bị tạm giữ tại Công an huyện Bảo Lâm để mở rộng điều tra vụ án.


Những cây gỗ dỗi có đường kính gần 1m bị đốn hạ tại tiểu khu 390 (Ảnh: Đình Thi)

Những cây gỗ dỗi có đường kính gần 1m bị đốn hạ tại tiểu khu 390 (Ảnh: Đình Thi)

Như Báo Người Lao Động phản ánh, lúc 2 giờ 15 phút, ngày 8-7, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B) và Trung đoàn cơ động số 2 thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đột kích bắt nhóm đối tượng đang vận chuyển gỗ xẻ từ thuyền lên ô tô tại khu vực đập chính, hồ thủy điện Đồng Nai 5 (xã Lộc Bắc).

Cùng ngày, Công an, Viện KSND, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện, Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm cùng các lực lượng xã Lộc Bắc phối hợp điều tra vụ việc và bắt giữ 7 đối tượng, 1 xe tải BKS 60N-8807 và thu giữ gần 7m3 gỗ trái phép.

Lâm tặc đã đốn hạ cả 100 mét khối gỗ tại tiểu khu 390 (Ảnh: Đình Thi)
Lâm tặc đã đốn hạ cả 100 mét khối gỗ tại tiểu khu 390 (Ảnh: Đình Thi)

Trong 2 ngày 9 và 10-7, Công an, Chi cục Kiểm lâm, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với Công an, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm và chủ rừng là Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc tiếp tục vào hiện trường để thống kê, đo đếm nhằm xác định khối lượng gỗ bị triệt hạ. Số liệu sơ bộ được UBND huyện Bảo Lâm báo cáo cho tỉnh Lâm Đồng là có khoảng 50m3 bị lâm tặc đốn hạ. Hiện tang vật đang được chuyển về Công an huyện huyện Bảo Lâm để xử lý.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra hiện trường vụ phá rừng (Ảnh: Đình Thi)
Lực lượng chức năng đang kiểm tra hiện trường vụ phá rừng (Ảnh: Đình Thi)

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Khang Thuyên, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm Lâm Đồng, số gỗ bị chặt hạ chưa xác định cụ thể, nhưng số liệu bước đầu hơn 100 m3

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo