xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không công khai được tài sản thì đừng làm quan chức nữa

Tin-ảnh: N.Quyết

(NLĐO)- Cục trưởng Cục chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt ngày 14-4 khẳng định quan chức phải công khai, nếu không thì đừng làm quan chức nữa.


Ông Phạm Trọng Đạt cho rằng nếu không công khai được tài sản thì đừng làm quan chức nữa

Ông Phạm Trọng Đạt cho rằng nếu không công khai được tài sản thì đừng làm quan chức nữa

Tại buổi họp báo Quý I-2016 của ngành thanh tra vào sáng 14-4, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng - Thanh tra Chính Phủ (TTCP) Phạm Trọng Đạt cho biết tới đây TTPC sẽ tổng kết luật Phòng, chống tham nhũng sau 10 năm thực hiện.

“Tôi sẽ chỉ ra bằng được cái gì chưa làm được, nguyên nhân vì sao và phương pháp tới là gì. Chúng tôi sẽ cung cấp 9 nguyên nhân dẫn tới bất cập của luật”- ông Đạt khẳng định.

Trả lời câu hỏi về hiệu quả của việc kê khai tài sản hiện nay, ông Phạm Trọng Đạt đánh giá đây vẫn là biện pháp để quản lý về tài sản của đối tượng có nguy cơ tham nhũng, cụ thể là quan chức cần phải kê khai.

Tuy nhiên, việc kê khai tài sản hiện vẫn hình thức. “Kê nhưng không công khai được nhiều, được sâu. Kê nhưng không thẩm định, xác minh được, không trung thực, mang tính hình thức”- người đứng đầu Cục Chống tham nhũng thẳng thắn chỉ ra.

Ông Đạt khẳng định tới đây Luật sẽ sửa việc kê khai tài sản, theo hướng gọn đối tượng kê khai. Nhưng đã kê là phải công, kê là phải khai. Còn công ở mức độ nào thì sẽ tính toán và phải có 1 cơ quan chịu trách nhiệm và xác minh tính trung thực của người đó. “Tài sản thì phải công khai, trừ bí mật của nhà nước. Ở tổ dân phố cũng phải công khai. Quan chức phải công khai. Nếu không thì đừng làm quan chức nữa”- ông nhấn mạnh.

Ông Đạt cũng cho rằng hiện xã hội còn tiêu tiền mặt rất nhiều, trong khi đó còn tiền mặt thì không thể nói chống tham nhũng tốt được.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo