xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không lấy đền bù, hòa giải để miễn truy cứu người gây TNGT

Tô Hà

Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, cho biết như vậy tại hội thảo về rượu, bia và tai nạn giao thông diễn ra tại Hà Nội, ngày 24-3

Những số liệu quốc tế được dẫn ra tại hội thảo cho biết mỗi năm, VN thiệt hại khoảng 885 triệu USD do tai nạn giao thông (TNGT) trong đó nguyên nhân do uống rượu, bia chiếm từ 6%-8%.

 

Mức độ sử dụng rượu trung bình tại VN bình quân vượt khá xa ngưỡng sử dụng an toàn theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới. Dự kiến đến năm 2010, VN sử dụng khoảng 1,5 tỉ lít bia/năm.

 

Học vấn càng cao, dùng rượu, bia càng nhiều

 

Tại hội thảo, Viện Dân số và các vấn đề xã hội, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã công bố báo cáo nghiên cứu việc sử dụng rượu, bia của các nạn nhân bị TNGT đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức và St.Paul (Hà Nội).

img
Hiện trường một vụ tai nạn (Ảnh: NLĐO)

 Kết quả cho thấy 62% nạn nhân có nồng độ cồn trong máu. Điểm rất đáng lưu ý là học vấn càng cao, mức độ sử dụng rượu càng lớn; TNGT xảy ra cao hơn vào ba ngày cuối tuần và vào giờ hành chính. Vào giờ cao điểm và thứ hai trong tuần, số vụ TNGT xảy ra ít nhất.

 

Trưởng nhóm nghiên cứu, PGS-TS Nguyễn Thị Thiềng, nhận xét: Điều này cho thấy xu hướng không tốt trong xã hội là người có thu nhập cao hay ăn nhậu và ăn bớt giờ làm việc.

 

Cảnh sát giao thông không thể kiểm tra hết

 

Theo Luật Giao thông đường bộ 2008, từ ngày 1-7-2009, nghiêm cấm người lái ô tô uống rượu, bia. Đối với người đi xe máy, nồng độ cồn cho phép là không quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/lít khí thở (luật hiện hành áp dụng tỉ lệ chung đối với người điều khiển ô tô, xe máy là 80 mg/100 ml máu hoặc 40 mg/lít khí thở).

 

Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng đánh giá: Luật quy định độ cồn bằng 0 đối với người lái ô tô là bước tiến dài song triển khai thực hiện là rất khó. Tại TPHCM, năm 2007 đã từng “đón lõng” kiểm tra nồng độ cồn tại các quán nhậu; Đồng Nai mới đây thực hiện lấy mẫu máu kiểm tra tại chỗ đối với các trường hợp nghi vấn nhưng không được dư luận đồng tình, phải dừng ngay.

 

Hơn nữa, cả nước hiện có 15 triệu xe máy, 1,3 triệu ô tô, mức độ tiêu thụ rượu, bia hàng triệu lít/ngày, cảnh sát giao thông không thể kiểm tra hết.

 

Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng cũng cho biết: Cùng với việc chuẩn bị ra quân đồng loạt vào ngày 1-7 tới đây, Bộ Công an đã kiến nghị các biện pháp chế tài mạnh để thực thi có hiệu quả Luật Giao thông đường bộ 2008.

 

Cụ thể: Người điều khiển ô tô uống rượu, bia gây TNGT nghiêm trọng đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không lấy việc hòa giải, đền bù, khắc phục thiệt hại để miễn truy cứu như hiện nay. Người đi xe máy có nồng độ cồn quá tiêu chuẩn cho phép, bên cạnh phạt tiền còn bị tước giấy phép lái xe không thời hạn, ít nhất sau một năm mới cho thi lại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo