xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Làng nghề truyền thống khó khăn nghiêm trọng

B.Thùy

(NLĐ)- Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Nghề và làng nghề thủ công truyền thống- Tiềm năng và định hướng phát triển” diễn ra ngày 14-6, tại TP Huế.

Cả nước có 2.790 làng nghề với 53 nhóm nghề với gần 12 triệu lao động tham gia. Ước tính có gần 200 loại sản phẩm thủ công xuất khẩu trị giá khoảng 700 triệu USD/năm. Tuy vậy, tính đến tháng 3-2009, đã có 9 làng nghề, 2 doanh nghiệp và 2.166 hộ sản xuất kinh doanh bị phá sản; 124 làng nghề và 468 doanh nghiệp sản xuất cầm chừng. Báo cáo tại hội thảo cũng cho biết hơn 80% cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhỏ làm nghề thủ công truyền thống đang thiếu thốn về vốn, kỹ thuật và thiết bị sản xuất. 


- Tối 14-6, tại đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu dọc sông Hương (TP Huế), 150 nghệ nhân đến từ 15 làng nghề nổi tiếng trong cả nước đã tham dự lễ tế tổ bách nghệ và lễ rước tôn vinh nghề. Lễ tế tổ bách nghệ lần này tôn vinh ba nghề: gốm sứ, sơn mài, pháp lam. Đây cũng là hoạt động khép lại Festival nghề truyền thống Huế 2009. Cũng trong tối 14-6, Hội chợ triển lãm làng nghề VN đã bế mạc và Ban Tổ chức trao giải thưởng Hội thi Sản phẩm thủ công VN  lần thứ 6 do Bộ NN-PTNT tổ chức.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo