xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lấy vật liệu làm Quốc lộ 1 bán cho dân!

Tin- ảnh: Công Tuấn

(NLĐO)- Nhiều người dân đặt câu hỏi có hay không tình trạng bị rút ruột công trình khi đơn vị thi công vô tư bán vật liệu làm đường cho dân sống ven quốc lộ.

 

img

Đơn vị thi công đang trải nhựa đường đoạn huyện Phụng Hiệp

Những ngày gần đây, một số người dân sống ven Quốc lộ 1 đoạn từ quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đi thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) phản ánh tình trạng đơn vị thi công mở rộng tuyến đường này đã vô tư bán đất (đào lên để làm đường) và vật liệu (đá, nhựa đường) cho những hộ dân, quán cà phê, quán ăn, cây xăng, quán nhậu… ven quốc lộ. Theo đó, mỗi xe đất, vật liệu được bán với giá 300.000 đồng.

Đá và nhựa đường được tráng trước sân của quán cơm này

Đá và nhựa đường được tráng trước sân của quán cơm này

Theo ghi nhận của chúng tôi, đoạn Cái Răng chỉ có vài hộ dùng vật liệu làm đường để trải phần sân trước nhà hay hàng quán của mình. Trong khi đó, hàng loạt quán cà phê, cây xăng, quán nhậu, quán cơm, nhà dân… trên địa phận huyện Phụng Hiệp được lót nhựa đường rất sạch sẽ. Chứng kiến tình trạng này, một người dân đặt nghi vấn rằng số tiền bán vật liệu làm đường sẽ lọt vào túi ai và đã có bao nhiêu khối vật liệu được bán vô tư cho dân?

Phía trước nhà một hộ dân, nhựa đường và đá cũng được trải cho sạch sẽ

Phía trước nhà một hộ dân, nhựa đường và đá cũng được trải cho sạch sẽ

Một hộ dân khác đặt câu hỏi rằng đơn vị thi công lấy vật liệu làm đường để bán cho dân thì liệu công trình có đảm bảo chất lượng. “Nếu là sự thật thì chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng rút ruột công trình. Lúc đó, khi đường làm xong thì không tránh khỏi tình trạng phải đào bới lên để vá lại như một số công trình mở rộng, nâng cấp quốc lộ gần đây”- người dân này bức xúc.

Đá dăm cũng được trải trước nhà một hộ dân

Đá dăm cũng được trải trước nhà một hộ dân

Trong khi đó, một số người dân cũng cho biết do đơn vị thi công đổ cát, đá ven lộ nhưng không để ý, theo dõi nên nhiều hộ dân ven lộ đã vô tư xúc đổ vào sân nhà mình.

img

Quán cơm này cũng được trải nhựa để xe cộ tấp vào dễ dàng

Một cán bộ của Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết do dự án này thuộc sự quản lý của Bộ GTVT nên địa phương không giám sát và không biết tình trạng này.

Một quán cơm rất quy mô nằm ven quốc lộ cũng được trải nhựa đường với diện tích rất lớn

Một quán cơm rất quy mô nằm ven quốc lộ cũng được trải nhựa đường với diện tích rất lớn

Ngày 2-8-2013, Bộ GTVT tổ chức lễ khởi công Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ – Phụng Hiệp có điểm đầu tại km2978 (quận Cái Răng, Cần Thơ), điểm cuối tại km2100 (thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang), quy mô đường cấp III đồng bằng, rộng 20 m gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, lề đất, dải phân cách và dải an toàn.

Dự án có tổng chiều dài 21,6 km với tổng mức đầu tư khoảng 1.836 tỉ đồng, theo hình thức BOT (xây dựng- kinh doanh- chuyển giao), do Công ty TNHH BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp đầu tư và Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) tài trợ vốn. Dự kiến hoàn thành vào cuối 2015.

Phía trước cây xăng này cũng được trải nhựa đường

Phía trước cây xăng này cũng được trải nhựa đường

Lối đi vào nhà một hộ dân, nhựa đường được trải thẳng tắp

Lối đi vào nhà một hộ dân, nhựa đường được trải thẳng tắp

 

Lối vào quán này cũng được trải nhựa đường

Lối vào quán này cũng được trải nhựa đường

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo