xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lũ có thể lên lại

Nhóm phóng viên

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến người dân vùng lũ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ trên các sông từ Phú Yên đến Khánh Hòa đang xuống, riêng sông Dinh (Khánh Hòa) đang ở mức cao. Dự báo sáng 21-11, lũ các sông từ Phú Yên đến Khánh Hòa sẽ xuống dưới mức báo động I, riêng sông Dinh còn dao động ở mức báo động II - báo động III. Đề phòng lũ các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận có khả năng lên lại.
 
img

Người dân huyện Ninh Hòa- Khánh Hòa đang gồng mình chống chọi với mưa lũ. Ảnh: TTXVN

 
Nhiều tuyến đường vẫn ách tắc
 
Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết mức độ ngập lụt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên - Huế cơ bản đã giảm, chỉ còn ngập một số khu vực thấp, trũng cục bộ; riêng Bình Định vẫn còn ngập; các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa do lũ lên ở mức cao nên đã gây ách tắc giao thông tại vài vị trí.
 

Tính từ ngày 14-11, mưa lũ tại miền Trung đã làm 25 người chết (Quảng Trị 1, Thừa Thiên - Huế 7, Quảng Nam 5, Quảng Ngãi 7, Bình Định 4, Phú Yên 1) và 8 người mất tích.

Tại Quảng Ngãi, đường lên 2 huyện miền núi Tây Trà và Sơn Tây đã thông. Hiện còn 8 xã, ô tô chưa đến được trung tâm, gồm 2 xã thuộc huyện Tây Trà, 5 xã thuộc huyện Sơn Tây và một xã thuộc huyện Trà Bồng. Tại Bình Định, tuyến tỉnh lộ từ thị trấn Tuy Phước đi Gò Bồi – Phước Thắng – Cát Chánh vẫn bị ngập từ 0,5 – 1,5 m. Các xã phía Đông Nam huyện Phù Cát, phía Đông huyện Tuy Phước và phía Đông Bắc TP Quy Nhơn vẫn ngập từ 0,7 đến 1,5 m; nhiều tuyến đường liên xã bị sạt lở, ngập trong nước lũ gây ách tắc giao thông. Tại Phú Yên, do mực nước lên nhanh nên một số tỉnh lộ như 641, 644, 645, 646, 647, 650 đã bị ách tắc; Tỉnh lộ 645B bị sạt lở ta luy dương tại K24+500; các tuyến đường huyện nhiều nơi bị ách tắc.
 
Khẩn trương xử lý môi trường
 
Các địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để tập trung cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có người bị nạn, nhà bị sập, hư hỏng; khẩn trương chỉ đạo các lực lượng bộ đội, công an, thanh niên tình nguyện tu sửa, vệ sinh các trạm y tế, bệnh viện, trường học, nhà mẫu giáo; sửa chữa các tuyến giao thông bị sạt, trượt hoặc bị hư hỏng do mưa, lũ để sớm thông đường phục vụ công tác hỗ trợ thiệt hại cho các địa phương...
 
Sau khi nước lũ vừa rút, lực lượng y tế  ở Thừa Thiên – Huế đã triển khai xử lý môi trường, dọn dẹp vệ sinh, tiêu trùng khử độc nguồn nước cho người dân ở các vùng ngập lụt. Ông Dương Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết: “Trước lũ, chúng tôi đã phân bổ hóa chất, vật tư và phân công lực lượng y tế giám sát ở từng địa phương. Sau lũ, nước rút tới đâu chúng tôi triển khai lực lượng xử lý vệ sinh tới đó nhằm tránh xảy ra dịch bệnh”. Bên cạnh việc xử lý vệ sinh môi trường, ngành y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế còn triển khai lực lượng kiểm tra tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ và các quán ăn.
 
Trước đó, ngày 16-11, khi nước lũ còn dâng cao, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phân bổ 200.000 viên Cloramin B và 30 cơ số thuốc do Bộ Y tế cấp về các địa phương để cung cấp cho người dân.
 
Không để dân đói, rét
 
Ngày 20-11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đoàn công tác của Chính phủ đã đến Bình Định để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt. Phó Thủ tướng đã đi kiểm tra tình trạng thiệt hại, thăm hỏi và tặng quà các gia đình bị lũ làm sập nhà cửa hoàn toàn tại thôn Chánh Hội, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát; thăm gia đình nạn nhân Dương Thị Diễm (19 tuổi) bị lũ cuốn trôi tại thôn Thạnh Danh, xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn.
 

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần xem xét lại công tác quản lý và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến mọi người dân vùng lũ bằng các hình thức khác nhau; phân công lực lượng canh phòng nghiêm ngặt những nơi nguy hiểm thường xảy ra trước khi mưa lũ và không được chủ quan với hiểm họa thiên tai. “Cần tập trung giải quyết đời sống dân sinh, môi trường và đề phòng bệnh tật xảy ra. Đồng thời, không để người dân nào bị đói, rét” – Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo