xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lừa chạy việc chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Bài ảnh Hoàng Phúc

(NLĐO) Bằng cách “nổ” có quan hệ rộng, có thể chạy việc cho mọi ngành nghề, chỉ trong một thời gian ngắn, nữ quái tên Hoa đã dụ hàng trăm “con mồi” sập bẫy và chiếm đoạt số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Ngày 29-10, TADN tỉnh Quảng Bình đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 năm tù giam đối với Nguyễn Thị Thanh Hoa (53 tuổi, trú số 9B - Ngô Thời Nhậm, phường Thuận Hòa, TP Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hoa tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hoa tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2011, trong khi đi khám bệnh tại Trung tâm y khoa MEDIC Huế, chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1959, trú xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình), gặp Hoa (lúc đó là nhân viên của trung tâm). Qua nói chuyện làm quen, Hoa đã “nổ” với Nhung việc mình có mối quan hệ rất rộng với nhiều lãnh đạo ở Quảng Bình nên có thể “chạy” việc cho nhiều người. Nhung kể chuyện này với Võ Trọng Tuấn (SN 1978, trú xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch).

Tin tưởng vì chồng và hai con của Hoa đều là bác sỹ làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế và Trường Đại học Y khoa Huế, Tuấn đã nhờ Hoa xin việc cho hai người cháu của mình là Đào Thị Kiều M. vào làm việc tại Ngân hàng Công thương (Viettinbank – Chi nhánh Quảng Bình) và Bùi Thị Kim A. làm việc tại Ngân hàng VP Bank - Quảng Bình với giá 250 triệu đồng. Tuấn đã đưa trước cho Hoa 60 triệu. Sau khi nhận tiền, Hoa viết giấy cam kết thời gian đi làm, nếu chậm thì sẽ trả lãi suất 1,6% một tháng.

Không chỉ xin hai suất vào ngân hàng, Hoa còn cam kết sẽ xin được mọi việc làm ở đây. Từ tháng 8 đến tháng 12/2011, Tuấn đã gom đưa cho Hoa 45 bộ hồ sơ “chạy” việc và tổng cộng số tiền hơn 2 tỷ đồng, để Hoa “chạy” việc làm vào 13 cơ quan nhà nước, doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Bình. Trong đó, Hoa hứa xin cho 13 người vào ngành Công an tỉnh Quảng Bình.

Nhận hồ sơ và tiền cọc, Hoa đã đưa 10 bộ đi “chạy” việc còn lại 35 bộ cất ở nhà. Hết thời hạn nhưng không xin được việc, Tuấn yêu cầu trả lại tiền, Hoa trả lại hơn 1 tỷ, còn 995 triệu thì Hoa đã tiêu xài cho cá nhân.

Quá trình điều tra và giải quyết đơn tố giác tội phạm, Hoa đã trả thêm cho Tuấn 570 triệu đồng, số tiền còn lại Tuấn không yêu cầu bồi thường và có đơn bãi nại dân sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm , một cán bộ Tòa án Quảng Bình, cho biết đã đưa giấy triệu tập cho 50 bị hại thuộc 16 xã phường trên địa bàn tỉnh nhưng chỉ có 6 người có mặt đến tham dự.

Đến phiên chất vất, tất cả các bị hại đều khẳng định, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hoa bởi trong số 45 bộ hồ sơ xin việc thì có đến 40 người thông qua 24 “cò mồi” khác và 5 người trực tiếp nhờ “cò” Võ Trung Tuấn xin việc.

Bị hại Cao Tiến Dũng cho biết, bản thân đã đưa 150 triệu đồng nhờ Võ Trung Tuấn xin việc, còn Tuấn đưa cho ai thì không biết. Đến lúc sự việc vỡ lở mới biết và trong phiên tòa sơ thẩm mới gặp bị cáo lần đầu.

Vì Tuấn trả chưa đủ tiền nên anh Dũng yêu cầu trả thêm, còn với cá nhân bà Hoa, các bị hại đều không có yêu cầu bồi thường dân sự gì.

Xét thấy, Hoa có thân nhân tốt, bản thân mới phạm tội lần đầu, chồng là bác sỹ giỏi, được Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen, bản thân thành khẩn khai báo nên TAND Quảng Bình đã tuyên với mức án trên.

Điều đáng nói, Hoa không những lừa “chạy việc” vào BV Trung ương Huế mà còn lừa xin việc cho nhiều người đi dạy học với giá từ 80 – 100 triệu đồng/suất, vào làm việc tại các ngành Quân đội, Công an với giá 300 – 500 triệu đồng/suất.

Cũng liên quan đến ‘nữ quái’ Nguyễn Thị Thanh Hoa, mới đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT - Huế cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Hoa về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Được biết, với chiêu trò xin việc, “nữ quái” đã khiến gần 300 người sập bẫy với số tiền trên 22 tỷ đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo