xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mãn nhãn với Hội Hoa Xuân

Phạm Dũng

Hàng ngàn tác phẩm quý, hiếm được quy tụ từ khắp nơi đã góp phần cho Hội Hoa Xuân ở TP HCM trở nên sinh động, đa dạng và hứa hẹn du khách sẽ mãn nhãn

Chiều 22-1, Hội Hoa Xuân (HHX) Đinh Dậu 2017 đã chính thức khai mạc tại Công viên Tao Đàn, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. Đông đảo người dân TP HCM và các tỉnh lân cận đã đến tham quan, chụp ảnh hàng ngàn tác phẩm hoa kiểng được quy tụ từ khắp các vùng miền trên cả nước.

Kỳ hoa dị thảo hội tụ

Đã hơn 10 năm gắn bó với HHX TP HCM nhưng năm nào nghệ nhân Phạm Hồng Sơn (SN 1969, ngụ tỉnh Lâm Đồng) cũng mang một tâm trạng háo hức trước giờ khai mạc. Năm nay, ông Sơn mang 16 cây mai xanh từ 4 đến 30 năm tuổi tham gia HHX, trong đó có cây chu vi gốc hơn 70 cm - một trong những cây mai xanh tuổi đời lâu nhất tại TP Đà Lạt. Không chỉ mai xanh, ông còn mang đến HHX nhiều loại kỳ hoa dị thảo khác như cây phong lá đỏ 20 năm tuổi, cây trà my chi chít hoa, cây cúc tần thân gỗ 15 tuổi có hàng trăm hoa khoe sắc.

Không giấu được niềm tự hào về những “kiệt tác” của mình, nghệ nhân Phạm Hồng Sơn bày tỏ: “Dù năm nào cũng đến HHX nhưng tôi và nhiều nghệ nhân khác luôn trông chờ ngày khai mạc, nhất là khi du khách thích thú ngắm những tác phẩm mà mình kỳ công chăm sóc. Chúng tôi đến HHX với niềm đam mê là chính và muốn chia sẻ cái đẹp cũng như những đặc sản vùng hoa Lâm Đồng đến với người dân khắp nơi”.

Là một nghệ nhân trẻ đến từ TP Đà Lạt, anh Tô Hoàng Trung cũng mang tới HHX TP HCM nhiều loại hoa ôn đới, kiểng lá, kiểng trái “độc”, lạ. Những cây nhất chi mai e ấp khoe sắc, lài Nhật, đỗ quyên hay cây mận trắng muốt chắc hẳn sẽ khiến nhiều du khách nao lòng.

Một trong số những “đặc sản” mà nghệ nhân Tô Hoàng Trung giao lưu năm nay còn có cây mận 40 năm tuổi hay dưa hấu tí hon. Theo anh Trung, để đưa được kỳ hoa dị thảo đến HHX phải rất kỳ công vì quãng đường vận chuyển khá xa, đèo và dốc nên các bác tài lẫn nghệ nhân phải hết sức cẩn thận, chăm chút tỉ mẩn. Thấy nhiều du khách thích thú với cây phong lá đỏ, cây nhất chi mai do mình mang đến, anh Trung hồ hởi: “Mong được đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng những tác phẩm của chúng tôi”.

Năm nay, anh Phạm Tấn Tài (tức nghệ nhân Tư Lọ; đến từ Chợ Mới, tỉnh An Giang) mang đến 11 cây mai cổ có tuổi đời từ 60 đến 70 năm. Trong số này có “cụ mai” năm trước vinh dự được Ban Tổ chức (BTC) trao giải đặc biệt. “Đây là mùa thứ 5 tôi mang tác phẩm của mình đến giao lưu cùng các nghệ nhân khác. Bình thường, tôi làm ruộng và chăm sóc mai, Tết đến “ham vui” nên mang tác phẩm tham gia HHX vậy thôi” - anh bộc bạch.

Theo nghệ nhân Tư Lọ, chăm mai như chăm con mọn, kỳ công nhưng mưa không thuận, gió không hòa, thời tiết thất thường thì tác phẩm sẽ không như mong đợi. “Rất may, năm nay các cây mai của tôi đều chi chít nụ và sẽ đồng loạt bung nở trong ngày đầu năm mới” - nghệ nhân Tư Lọ tự tin.

13 điểm giữ xe đúng giá

Theo ghi nhận của chúng tôi, trước giờ khai mạc, nhiều người đã đề nghị BTC bán vé sớm để cùng gia đình vào tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Gia đình chị Nguyễn Thị Phi Yến (SN 1988) gồm 4 người chạy xe máy từ Cần Giuộc, tỉnh Long An đến TP HCM từ trưa để tham quan đường sách, phố Ông Đồ và dành nhiều thời gian chiêm ngưỡng các bộ sưu tập sinh vật cảnh tại HHX.

Để phục vụ khách tham quan, BTC cho biết đã bố trí 13 điểm giữ xe, trong đó có 9 điểm hiện hữu và những điểm ở các cổng vào HHX. Với sức chứa hơn 5.200 xe máy và 70 ô tô, năm nay không lo thiếu điểm giữ xe dẫn đến tình trạng “chặt chém”. Các điểm giữ xe ghi rõ “phục vụ HHX Tao Đàn” và lấy đúng giá quy định.

Theo BTC, năm nay có tổng cộng 96 gốc mai cổ thụ của 40 nghệ nhân đến từ nhiều tỉnh, thành. Ngoài những tác phẩm này, đến với HHX, người dân TP HCM còn được chiêm ngưỡng bộ sưu tập lan rừng độc đáo, đàn gà được uốn nắn từ cây tắc, sứ nhiều cánh, cá thần Thanh Hóa, cá Anh Vũ, gà Tân Châu…

HHX Đinh Dậu 2017 được tổ chức trong 12 ngày, khai mạc ngày 22-1 (tức 25 tháng chạp) và diễn ra đến 2-2 (mùng 6 Tết). Trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí, người lớn mua vé 30.000 đồng.

Một số kỳ hoa dị thảo tại Hội Hoa Xuân Đinh Dậu 2017

Cây phong lá đỏ của nghệ nhân Phạm Hồng Sơn

Cây phong lá đỏ của nghệ nhân Phạm Hồng Sơn

Cây dừa 3 ngọn là loại rất hiếm gặp

Cây dừa 3 ngọn là loại rất hiếm gặp

Cây me 100 tuổi

Cây me 100 tuổi

Nghệ nhân Tô Hoàng Trung bên cây nhất chi mai Ảnh Hoàng Triều

Nghệ nhân Tô Hoàng Trung bên cây nhất chi mai Ảnh Hoàng Triều

Hỗ trợ công nhân, trẻ em cơ nhỡ tham quan

Tham dự lễ khai mạc HHX năm 2017 có bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP; bà Nguyễn Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP; ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP, cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Ông Trần Quang Lâm - Phó Giám đốc Sở GTVT TP HCM, Trưởng BTC HHX và chợ hoa Tết Đinh Dậu 2017 - cho biết HHX là sự kết hợp tinh tế của muôn sắc tươi thắm và những tiểu cảnh ấn tượng được thiết kế tỉ mỉ, công phu. Đặc biệt, HHX còn giới thiệu đến du khách sản phẩm ứng dụng công nghệ cao chăm sóc cây xanh, hoa kiểng.

Bên cạnh đó, BTC HHX còn phối hợp với Sở GTVT TP HCM hỗ trợ Ban Quản lý các KCX-KCN TP 1.000 tập vé xe buýt và 1.000 vé tham quan HHX tặng công nhân không có điều kiện về quê sum họp với gia đình; hỗ trợ Thành đoàn TP HCM tổ chức cho 1.000 trẻ em cơ nhỡ tham quan miễn phí HHX trước giờ khai mạc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo