xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mất liên lạc với tàu cá chở 5 ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm

Tử Trực

(NLĐO)- Đến 15 giờ 30 phút ngày 12-7, tàu cá QNg 95011 TS của ngư dân Huỳnh Văn Khanh chở 5 ngư dân bị tàu Trung Quốc tông chìm ở Hoàng Sa vẫn không liên lạc được.

Chiều 12-7, ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết hiện tàu cá QNg 95011 TS của ngư dân Huỳnh Văn Khanh (31 tuổi, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) đã mất liên lạc với đất liền suốt 15 giờ qua. Trên tàu QNg 95011 TS chở 12 ngư dân cùng 5 ngư dân trên tàu QNg 90479 TS do ngư dân Võ Văn Lựu (50 tuổi, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) chủ tàu, kiêm thuyền trưởng, bị tàu Trung Quốc tông chìm ngày 9-7 vừa qua ở Hoàng Sa.

Ông Nguyễn Văn Trúc, người trực đài icom cộng đồng Gành Cả (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) cho biết lần gần nhất có thể liên lạc được với tàu QNg 95011 TS lúc 19 giờ tối 11-7. “Qua liên lạc icom, anh Khanh cho biết rạng sáng nay (12-7) sẽ quay về đất liền. Anh Khanh còn nói do trời săn, có gió mạnh nên chắc tàu đi chậm, chỉ khoảng 3 hải lý/giờ nên dự kiến đến chiều hoặc tối nay(12-7) mới tới đất liền”, ông Trúc nói.

Bà Nguyễn Thị Năng, vợ ngư dân Võ Văn Lựu ngồi bên máy icom cộng đồng chờ tin tức. Ảnh: T.Trực
Bà Nguyễn Thị Năng, vợ ngư dân Võ Văn Lựu ngồi bên máy icom cộng đồng chờ tin tức. Ảnh: T.Trực

Tuy nhiên, sau cuộc liên lạc gần nhất đến sáng nay, ông Trúc đã thử liên lạc nhiều lần vẫn không có tín hiệu trả lời từ phía tàu QNg 95011TS. “Cho đến 15 giờ 30 phút chiều nay(12-7) chúng tôi cũng không liên lạc được với tàu anh Khanh. Hiện giờ bà con đang rất lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với tàu cá này hay không”, ông Trúc cho biết.

Vì không liên lạc được với chồng, từ sáng sớm 12-7, bà Nguyễn Thị Năng (49 tuổi, vợ ngư dân Võ Văn Lựu) liên tục chạy đi chạy về thăm hỏi tin tức từ đài icom cộng đồng Bình Châu. “Không biết tàu của ổng đi có chuyện gì không mà không liên lạc được, tôi lo lắng quá chừng”, bà Năng nói.

Theo kinh nghiệm nhiều ngư dân, quảng đường từ Hoàng Sa về Sa Kỳ gần 180 hải lý, nếu thời tiết thuận lợi, đến trưa 12-7, tàu có thể về tới bờ. Nếu có gió mạnh có thể kéo dài thêm vài giờ nữa. “Có thể trong quá trình đi biển, icom của tàu gặp vấn đề kỹ thuật nên không liên lạc được hoặc đi vào vùng thời tiết có mưa giông mạnh nên không thể liên lạc được”, ông Nguyễn Văn Trúc nói.

Trước đó, như báo Người Lao Động thông tin, trong lúc đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa, 2 tàu cá QNg 90479 TS của ngư dân Võ Văn Lựu và QNg 95011TS của ngư dân Huỳnh Văn Khanh bị 2 tàu Trung Quốc mang số hiệu 46102 và 56103 rượt đuổi và đâm chìm tàu QNg 90479 TS lúc 11 giờ ngày 9-7 khiến 5 ngư dân bị rơi xuống nước. Sau đó, tàu QNg 95011 TS cố quay lại cứu 5 ngư dân nhưng liên tục bị tàu Trung Quốc xua đuổi, ngăn cản. Đến 19 giờ ngày 9-7, tàu Trung Quốc mới bỏ đi, lúc này các ngư dân trên tàu QNg 95011 TS mới tiếp cận vớt được 5 ngư dân trên tàu QNg 90479 TS.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo