xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mặt trái chỉ định thầu

PHAN ĐĂNG

Không khỏi giật mình khi nhìn vào cuộc thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước trong việc thực hiện Luật Đấu thầu. Cuộc thanh tra cho thấy những lo ngại lâu nay về những tiêu cực dễ nảy sinh từ việc chỉ định thầu không phải là không có cơ sở.

Chưa phải là “sờ gáy” tất cả những gói thầu được chỉ định ở nước ta thời gian qua song những gì mà cơ quan thanh tra phát hiện, chỉ ra trong cuộc thanh tra vừa qua cũng phần nào lật tẩy những kiểu lách các quy định pháp luật đối với những gói thầu mà lẽ ra phải tổ chức đấu thầu.
Trong đó, kiểu lách phổ biến nhất là nại ra lý do “dự án cấp bách cần bảo đảm tiến độ” hay “đẩy nhanh tiến độ thi công” để được chỉ định thầu. Thế nhưng, khi đã “lách” được quy định phải đấu thầu thì tiến độ thi công của gói thầu lại nhanh như… rùa bò. Theo Thanh tra Chính phủ, có gần 500 gói thầu trong tổng số hơn 1.400 gói được chỉ định đã không thể hoàn thành trong năm 2010 như cam kết, thậm chí nhiều gói thầu đến nay còn chưa đâu vào đâu.

Chẳng những thế, không ít gói thầu sau khi được chỉ định đã đội giá đến chóng cả mặt; có gói đội từ 675 tỉ đồng lên hơn 800 tỉ đồng.

Nhằm giải quyết những bất cập, vướng mắc trong việc thực hiện Luật Đấu thầu, Chính phủ đã ban hành những nghị quyết và hướng dẫn cho phép chỉ định thầu với các dự án cấp bách nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục và đẩy nhanh tiến độ. Việc chỉ định thầu nếu thực hiện đúng các quy định của pháp luật đã giúp cho các dự án được triển khai nhanh chóng hơn, nhất là đối với các công trình mang tính cấp bách.

Tuy nhiên, kể từ khi có chủ trương tháo gỡ trên, không ít địa phương, bộ, ngành đã tỏ ra “say sưa” với việc chỉ định thầu và tìm đủ mọi cách để lách đối với những gói thầu lẽ ra buộc phải tổ chức đấu thầu.

Không khó để nhận ra vì sao mà người ta lại tỏ ra “thích thú” và “hăng hái” tới vậy trong việc tìm cách để được chỉ định thầu. Chưa nói tới những việc làm sai trái, tiêu cực gây lãng phí và thất thoát thì việc chỉ định thầu đã làm mất đi cơ hội có thể lựa chọn được các nhà thầu có năng lực nhất, giá thành cạnh tranh nhất để mang lại hiệu quả cho dự án, giúp tiết kiệm cho ngân sách.

Chỉ định thầu vốn là hình thức mua sắm công kém cạnh tranh nhất và cực chẳng đã mới phải dùng tới. Vì thế, cần phải phát hiện và ngăn chặn ngay mọi kiểu lách luật để được chỉ định thầu bởi chí ít đã thấy rõ là kém cạnh tranh, còn nếu thực hiện không đúng có thể tạo điều kiện cho tham nhũng, thất thoát ngân sách và giảm hiệu quả đầu tư…
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo