xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mù khô độc hại lại tràn về Sài Gòn, Bình Dương

LÊ PHONG

NLĐO) – Trong sáng nay (16-12) trời Sài Gòn mờ ảo trong màn sương, các chuyên gia khí tượng khuyến cáo vì có mù khô độc hại nên khi ra đường người dân nên mang khẩu trang để đảm bảo sức khỏe.

Đến giữa trưa sương mù vẫn dày đặc khắp các quận, huyện tại TP HCM. Không ít các tòa nhà cao tầng ở khu vực trung tâm TP bị che khuất tầm nhìn bởi màn sương.


Dòng Kênh Tẻ (giáp ranh quận 4 và quận 7) lúc 6 giờ sáng.

Dòng Kênh Tẻ (giáp ranh quận 4 và quận 7) lúc 6 giờ sáng.

Tòa nhà Bitexco mờ sương
Tòa nhà Bitexco mờ sương

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (nguyên Phó phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, chuyên gia khí tượng), cho biết hiện tượng nói trên là do sương mù và mù khô kết hợp. “Hiện tại dày đặc tại khu vực Sở Sao (Bình Dương) và TP HCM. Ngoài ra một số nơi ở các tỉnh miền Tây Nam bộ cũng có nhưng mật độ ít hơn”, bà Lan cho biết.

Bà Lan giải thích nguyên nhân: Trong ngày hôm nay từ 7 giờ đến trưa độ ẩm ở TP HCM rất cao lên 95%, khu vực Sở Sao (Bình Dương) độ ẩm đạt 100%. Ngoài ra, tại 2 địa danh nói trên do có sẵn các chất lơ lửng trong khí quyển như bụi, khói xe. Như vậy, với độ ẩm cao, hơi nước có sẵn trong khí quyển gặp thêm trời se se lạnh (tức nhiệt độ giảm) đã dẫn đến liên kết tạo thành hạt sương.

“Nếu không khí trong lành khó có sương mù kiểu như vậy lắm. Đây là sương mù có tạp chất. Hiện tượng này ở TP HCM vẫn xảy ra suốt mùa khô kể cả mùa mưa”, bà Lan đánh giá.

Cơn bão Melor (bão số 5) còn ở xa, hoàn lưu bão còn nằm trên biển nên không ảnh hưởng gì đến hiện tượng nói trên.

Sông Sài Gòn mờ sương vào sáng nay
Sông Sài Gòn mờ sương vào sáng nay
Đường Phạm Văn Đồng (đoạn thuộc quận Bình Thạnh) mờ ảo trong màn sương.
Đường Phạm Văn Đồng (đoạn thuộc quận Bình Thạnh) mờ ảo trong màn sương.

Bà Lan khuyến cáo: “Nếu không có sương mù, bụi khói sẽ phân tán trong bầu khí quyển. Khi có sương mù, bụi, khói rơi xuống tầng thấp sẽ khiến người dân đi đường hít vào. Mức độ nguy hiểm khi hít vào hiện tại không thể hiện rõ, nhưng sẽ âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, khi ra đường người dân nên mang khẩu trang”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo