xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mưa dồn dập, hàu chết hàng loạt ở Bạc Liêu

Tin- ảnh: Hoàng Thùy

(NLĐO)- Do nguồn nước quá mặn, mưa dồn dập khiến hàu chết hàng loạt, người nuôi hàu tại Bạc Liêu đang phải điêu đứng.

Trong lúc tình trạng nghêu chết của các tổ hợp tác, hợp tác xã trong huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu vừa giảm thì hàng chục hộ nuôi hàu ở xã Vĩnh Hậu A của huyện này lại phải đối mặt với những tổn thất nặng nề khi hàu nuôi liên tục chết. Theo đó, tỉ lệ hàu đang vào thời điểm thu hoạch bị chết lên đến 30%, là tỉ lệ tổn thất cao bất thường đối với loài thủy sản nuôi này. Bởi lâu nay, con hàu được đánh giá là nhuyễn thể 2 mảnh vỏ có sức sống mạnh, có thể chịu đựng được tình trạng khắc nghiệt của môi trường.


Đoạn kênh nuôi hàu bị chết hàng loạt

Đoạn kênh nuôi hàu bị chết hàng loạt

Thông thường cứ nửa tháng một lần, ông Ngô Văn Siếu ở ấp 15, xã Vĩnh Hậu A sẽ đi làm vệ sinh các bè hàu nuôi của mình. Công việc này được ông duy trì thường xuyên để hàu mau lớn và đạt chất lượng. Thế nhưng, hơn một tháng nay, cùng với việc vệ sinh bè hàu, ông phải làm thêm một phần việc mà ông không hề mong muốn – đó là lựa ra vô số con hàu chết ở các bè nuôi. Có ngày ông lựa ra hàng trăm ký hàu chết mang về nhà phơi khô rồi bỏ để tránh ô nhiễm, gây thiệt hại cho số hàu còn lại.

Hơn 7 năm gắn bó và phát triển nghề nuôi hàu theo tuyến kênh, ông Siếu cho rằng chưa năm nào hàu chết nhiều, chết hàng loạt như năm nay. “Theo tôi là do nước quá mặn, mưa dồn dập, nước thải quá nhiều …làm hàu yếu nên chết”- ông Siếu cho biết.


Hàu chết chất đống tại nhà các hộ nuôi

Hàu chết chất đống tại nhà các hộ nuôi

Cùng với ông Siếu, 10 hộ nuôi hàu còn lại trong xã Vĩnh Hậu A cũng đang đối mặt với tình trạng hàu chết hàng loạt. Hơn 2.000 bè hàu được các hộ thả nuôi từ tháng 7-2015 đến nay đều bị chết với tỉ lệ hơn 30%. Đây là những bè hàu đang vào kỳ thu hoạch sau một năm thả nuôi nên thiệt hại của người dân là rất lớn. Ông Mai Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu A, nói: “Từ đầu năm đến nay, toàn xã thiệt hại khoảng 150 ha hàu. Ngoài nguyên nhân hàu chết thì tin đồn nuôi hàu bằng vỏ xe gây ung thư nên thương lái ép giá chỉ còn 16.000 đồng/kg, ước thiệt hại khoảng 2,3 tỉ đồng”.


Vớt hàu chết dưới kênh đem về phơi khô để tránh ô nhiễm môi trường

Vớt hàu chết dưới kênh đem về phơi khô để tránh ô nhiễm môi trường

Với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, nghề nuôi tôm chuyên canh và bán chuyên canh ở huyện Hòa Bình nói riêng và tỉnh Bạc Liêu nói chung đang gặp nhiều khó khăn và rủi ro. Nuôi hàu là mô hình sản xuất mới để đa dạng cây trồng vật nuôi được nhiều nông dân mạnh dạn thử nghiệm và áp dụng. Do kinh nghiệm sản xuất còn hạn chế nên người dân đang gặp nhiều khó khăn trong tìm hướng xử lý hiện tượng hàu chết bất thường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo