xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mưa lũ uy hiếp, hàng trăm người dân Ninh Thuận phải sơ tán

Lê Trường

(NLĐO) - Những trận mưa lớn kéo dài trong 3 ngày qua, kèm theo lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều vùng ở Ninh Thuận bị chia cắt, hàng trăm hộ dân phải sơ tán, mùa màng và cơ sở hạ tầng thiệt hại nặng.

Những trận mưa rất lớn trên diện rộng kéo dài trong 3 ngày qua, cộng thêm lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều địa phương ở Ninh Thuận ngập chìm trong nước. Hiện đã có 19/10 hồ thủy lợi ở Ninh Thuận phải xả lũ, với lưu lượng trên 100 m3/giây.


Nhiều tuyến đường ở huyện Ninh Hải bị sạt lở nặng, làm tê liệt giao thông

Nhiều tuyến đường ở huyện Ninh Hải bị sạt lở nặng, làm tê liệt giao thông


Gió giật làm một số trụ điện ở huyện Ninh Hải bị gãy đổ

Gió giật làm một số trụ điện ở huyện Ninh Hải bị gãy đổ

Tại huyện Thuận Nam, đến chiều 18-12, đã có gần 100 căn nhà ở xã Phước Nam bị ngập sâu trong nước. Chính quyền địa phương phải di dời khẩn cấp khoảng 700 người dân đến nơi an toàn.

Tại huyện Ninh Phước, tuyến đường liên xã Phước Sơn, Phước Vinh về trung tâm huyện bị ngập gần 1m, làm tê liệt hoàn toàn giao thông của khu vực này. Trước tình hình này, UBND huyện đã chỉ đạo các trường tạm thời cho học sinh nghỉ học nếu trời tiếp tục mưa, để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trong khi đó, tại huyện Ninh Hải, lũ quét bất ngờ đổ về trong cơn mưa kèm theo lốc xoáy đã làm tê liệt tuyến Tỉnh lộ 702, cô lập nhiều xã như: Vĩnh Hải, Nhơn Hải, Phương Hải… Ít nhất gần 1.000 học sinh của các địa phương này phải nghỉ học vì các tuyến đường liên thôn, liên xã bị lũ quét uy hiếp.


Lực lượng cứu hộ giúp người dân ở huyện Thuận Bắc sơ tán, tránh lũ quét nguy hiểm

Lực lượng cứu hộ giúp người dân ở huyện Thuận Bắc sơ tán, tránh lũ quét nguy hiểm


Gia súc được đưa lên những gò đất cao tạm thời tránh lũ lụt

Gia súc được đưa lên những gò đất cao tạm thời tránh lũ lụt

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn Ninh Thuận, hiện đã có gần 2.000 người dân ở các huyện Thuận Bắc, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam phải di dời đến nơi an toàn.

Thống kế sơ bộ cho biết: ít nhất 4 căn nhà bị sập hoặc hư hỏng; hơn 7 km tỉnh lộ, liên xã bị sạt lở rất nặng; nhiều trụ điện bị gãy đổ, hàng chục ha đìa tôm bị ngập sâu; khoảng 500 ha lúa và hoa màu chìm trong nước; 1 chiếc thuyền cá bị sóng đánh chìm…

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận đã lập nhiều đoàn công tác trực tiếp xuống các địa phương để chỉ đạo công tác phòng chống mưa lũ. Trong khi đó, các huyện, thành phố cắt cử lực lượng ứng cứu, trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống xấu


Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận đã lập nhiều đoàn công tác xuống các địa phương để chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận đã lập nhiều đoàn công tác xuống các địa phương để chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt

Theo dự báo của cơ quan khí tượng – thủy văn Ninh Thuận, mưa lớn và lũ quét còn tiếp tục trong những ngày tới, với lượng mưa từ 80 đến hơn 100mm, nên khả năng ngập lụt sẽ phức tạp hơn ở nhiều vùng trong tỉnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo