xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngăn nghi phạm trốn sang Trung Quốc

NGUYỄN HƯỞNG

Ba năm trước, gia đình nạn nhân và nghi phạm đã xảy ra mâu thuẫn. Lợi dụng lúc vắng người, nghi phạm định cưỡng hiếp nạn nhân nhưng bất thành

Liên quan đến vụ sát hại người mẹ và 2 con cùng đứa cháu ở xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45 - Bộ Công an), cho biết hiện tổ công tác của bộ đang tích cực phối hợp với công an tỉnh truy bắt nghi phạm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 9-8, sau khi làm nương về, anh Tẩn Ông Nải phát hiện vợ là chị Tẩn Tả Mẩy (22 tuổi), con gái lớn Tẩn Mai Phương (2 tuổi), con gái nhỏ (mới 20 ngày tuổi) và cháu ruột là Tẩn Thùy Chi (6 tuổi) bị sát hại dã man.

Sau khi án mạng xảy ra, qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nghi can số 1 của vụ án là Tẩn Láo Lở (SN 1992, ngụ cùng xã Trịnh Tường). Lở đã trốn khỏi địa phương. Người dân sống tại xã Trịnh Tường cho biết Lở đã có vợ và 2 con, thu nhập chính dựa vào nghề làm nương nhưng thường xuyên rượu chè, trộm cắp.

Nghi phạm Tẩn Láo Lở (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)
Nghi phạm Tẩn Láo Lở (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Đáng chú ý, theo ông Tẩn Già Dỉn (SN 1968, bố anh Nải), khoảng 3 năm trước, gia đình ông và Lở xảy ra mâu thuẫn. Khi đó, vợ chồng anh Nải mới cưới nhau hơn 1 tháng, Lở lợi dụng lúc vắng người đã sang định cưỡng hiếp chị Mẩy nhưng không thành.

“Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình Lở có làm cơm, mổ gà mời gia đình tôi sang ăn để hai bên nói chuyện tình cảm, không mang chuyện này ra pháp luật. Gia đình Lở có đền cho nhà tôi 7 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó Lở thường xuyên phá rẫy nhà tôi” - ông Dỉn kể.

Theo cơ quan công an, Lở có khả năng mang theo vũ khí và đang trốn chạy về phía biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Có nhân chứng đã nhìn thấy Lở ở cách biên giới vài cây số. Để ngăn ngừa nghi can trốn sang Trung Quốc, lực lượng công an đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và các tỉnh có đường biên giới giáp với Trung Quốc phối hợp truy tìm.

Thượng tá Doãn Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Bát Xát, cho biết 100% cán bộ, chiến sĩ công an huyện cùng các đơn vị nghiệp vụ được tăng cường từ Công an tỉnh Lào Cai đã rải quân kín các địa bàn mà Tẩn Láo Lở có khả năng lẩn trốn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo