xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày đầu nghỉ lễ, 11 người chết

Nhóm phóng viên

Lượng khách đến các khu du lịch trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay tăng nhẹ và không xảy ra cảnh quá tải, chặt chém

Lúc 10 giờ ngày 2-9, trên đường 3 Tháng 2, đoạn trước cổng vào khu du lịch bãi tắm Long Cung (Bà Rịa - Vũng Tàu), xảy ra vụ tai nạn giữa 2 tô tô. Thời điểm trên, 2 ô tô 7 chỗ 51A-146.91 và 72N-2626 di chuyển cùng chiều hướng từ Bà Rịa về Vũng Tàu đã va quệt nhau.

8.688 trường hợp vi phạm

Tai nạn làm phần hông và đuôi bên phải xe 51A-146.91 hỏng nặng, còn phần đầu bên phải xe 72N-2626 bị dúm lại. Rất may, 2 tài xế chỉ bị thương nhẹ, còn những người đi chơi lễ vẫn an toàn.


Người bán hàng rong chèo kéo khách tại khu vực bãi biển Thùy Vân, TP Vũng Tàu Ảnh: Minh Thắng

Người bán hàng rong chèo kéo khách tại khu vực bãi biển Thùy Vân, TP Vũng Tàu Ảnh: Minh Thắng

Đây là một trong 15 vụ tai nạn giao thông (TNGT) được Cục CSGT (Bộ Công an) ghi nhận trong ngày đầu tiêu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 3 ngày trên cả nước. Báo cáo của Cục CSGT cho biết trong 15 vụ TNGT nói trên, có 11 người chết và 8 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 14 vụ làm chết 10 người, bị thương 8 người; đường sắt xảy ra 1 vụ làm chết 1 người.

Cùng ngày, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 8.688 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 4,87 tỉ đồng, tạm giữ 30 ô tô, 668 mô tô và 318 giấy phép lái xe các loại.

Còn theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong ngày 2-9, đường dây nóng của ủy ban này đã nhận được 42 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông. Nội dung phản ánh chủ yếu về hoạt động kinh doanh vận tải tại các bến xe, tình trạng nhồi nhét khách, tăng giá vé, ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường từ Hà Nội về Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình. Sau khi nhận được phản ánh, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý kịp thời.

Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt: Không “chặt chém”, tăng giá

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, lượng khách đến tham quan, vui chơi tại các điểm tham quan, khu du lịch trên cả nước tăng nhẹ và diễn ra khá trật tự, không xảy ra tình trạng quá tải, mất an ninh.

Tại TP Huế, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết trong dịp lễ, có 37.000 lượt khách đăng ký lưu trú, khoảng 40% là khách quốc tế. Ước tính lượng khách đến Huế trong ngày 2-9 gần 50.000 lượt; công suất phòng đạt trên 80%. Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhờ các đơn vị tổ chức các chương trình kích cầu nên thu hút khá đông khách tham quan.

Tại Đà Nẵng, lượng khách đến TP này tham quan tăng đáng kể. Trong sáng 2-9, tại sông Hàn, hàng ngàn người dân tham gia cổ vũ các đội đua thuyền tranh cúp Đà Nẵng mở rộng 2016. Các điểm du lịch của TP Đà Nẵng như Bà Nà Hills, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng Sơn Trà… cũng đông khách tham quan. Các công ty lữ hành cho biết đa phần du khách lựa chọn các tour trong TP Đà Nẵng, kết hợp với các điểm du lịch lân cận ở Huế và Hội An. Sở Du lịch TP Đà Nẵng cũng cho biết chưa ghi nhận trường hợp phản ánh nào của du khách về nạn chặt chém. Trước đó, sở này đã làm việc với các cơ sở du lịch, buôn bán để quán triệt không chặt chém du khách trong dịp lễ.

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại TP tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, với dự kiến tổng lượng khách đến tham quan đạt trên 118.000 lượt. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 28.000 lượt, tăng 9,8% so với cùng kỳ, khách nội địa trên 90.000 lượt, tăng 6,1%.

Trong khi đó, trái với dự đoán, lượng khách đến TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng không đông hơn ngày thường là bao. Tại TP Đà Lạt, cảnh chen chúc tại các điểm tham quan và hiện tượng “cháy phòng” đã không xảy ra. Qua khảo sát, khoảng hơn 40% phòng lưu trú còn trống. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND TP Đà Lạt, hầu hết các khách sạn, cơ sở lưu trú tại địa phương này không tăng giá phòng và dịch vụ so với ngày thường.

Vũng Tàu: Bát nháo hàng rong

Tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách tham quan vẫn diễn ra tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mặc dù chính quyền địa phương cấm bán hàng ăn dưới bãi biển nhưng ngay tại các bãi biển, hàng quán vẫn mọc lên trong dịp lễ, công khai bày bán nước ngọt và hải sản. Dọc các tuyến đường bãi biển và lòng đường, người bán hàng rong như nón, kiếng, bao tay khá đông, luôn miệng mời mọc, chèo kéo vừa gây khó chịu cho du khách vừa gây cản trở giao thông.

Theo quan sát lúc 9 giờ ngày 2-9, dưới bãi biển Thùy Vân (Bãi Sau) có 5 xe đẩy lưu động bày bán nước ngọt, tôm - cua luộc sẵn. Hễ có khách đi qua, ngay lập tức những người bán hàng chèo kéo. Phía trên bãi tắm, nhiều người bán mũ, kiếng dạo lén lút nài nỉ khách mua. Cảnh lộn xộn cũng diễn ra tương tự tại bãi tắm New Wave ở cạnh đó. Nhiều người bán hàng rong bị lực lượng chức năng phát hiện, đuổi đã đẩy xe, mang hàng đến tụ tập tại đầu đường 3 Tháng 2, tiếp tục mời khách mua, gây mất trật tự giao thông.

TP HCM: Ùn ùn đi mua sắm, trốn nóng

Trong ngày 2-9, đường phố tại TP HCM giảm bớt áp lực quá tải nhờ một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ, đi du lịch. Dù vậy, hầu hết các khu vui chơi, trung tâm thương mại tại TP thu hút rất đông người đến tham quan, mua sắm và… trốn nóng. Siêu thị Aeon (quận Tân Phú) gần như quá tải bởi lượng khách đến mua sắm, ăn uống. Các cổng vào siêu thị luôn chật cứng người, xếp thành từng hàng dài..

Về vận chuyển hành khách, ghi nhận tại các bến xe Miền Đông, Miền Tây, An Sương... không xảy ra cảnh ùn tắc do lượng vận chuyển giảm. Trong khi đó, tại phà Cát Lái, tình trạng ùn tắc tiếp tục diễn ra do lượng người dân vào trung tâm TP và đi chơi lễ quá đông. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà TNXP, cho biết trong ngày lễ 2-9, đã có gần 100.000 lượt người qua phà Cát Lái. Dự báo trong ngày 3-9, lượng người dân qua phà tiếp tục tăng và sẽ tập trung đông nhất vào cuối ngày 4-9.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Quốc khánh 2-9, phà Cát Lái tăng từ 165 chuyến lên 280 chuyến; ngày 3-9 tăng từ 180 chuyến lên 220 chuyến và ngày 4-9 tăng từ 190 lên 250 chuyến. Tại bến phà Bình Khánh, ngày 2-9 tăng từ 80 lên 220 chuyến; ngày 3- 9 tăng từ 95 lên 180 chuyến; ngày 4-9 tăng từ 120 lên 200 chuyến...

T.Đồng - H.Triều

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo