xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghệ An - điểm nóng buôn bán hổ

ĐỨC NGỌC

Thời gian qua, các cơ quan chức năng tại Nghệ An đã bắt giữ nhiều vụ nuôi, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển hổ trái phép

Trưa 20-3, các trinh sát Phòng 7 (Phòng Phòng chống tội phạm buôn lậu khu vực miền Trung Tây Nguyên - C74 Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) đã ập vào kiểm tra nhà của ông Cao Xuân Toàn (xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu) và phát hiện xác 5 con hổ đang được cấp đông. Trọng lượng bình quân mỗi con trên 100 kg. “Vào thời điểm kiểm tra, ông Toàn đang ở Lào nên chưa xác định được nguồn gốc của số hổ trên” - một cán bộ điều tra tiết lộ.

Các cá thể hổ được trữ đông tại nhà ông Cao Xuân Toàn (Ảnh do Công an tỉnh Nghệ An cung cấp)
Các cá thể hổ được trữ đông tại nhà ông Cao Xuân Toàn (Ảnh do Công an tỉnh Nghệ An cung cấp)

Trước đó, cũng tại xã Diễn Lâm, vào cuối tháng 10-2016, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Quế (SN 1968), thu giữ 2 xác hổ đông lạnh. Mới đây, vào ngày 13-1, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Nghệ An phát hiện và thu giữ 2 xác hổ đông lạnh tại trang trại bò ông Nguyễn Văn Huệ (xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu).

Trước thực trạng trên, ông Lê Minh Nguyên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu, thừa nhận: “Anh em kiểm lâm địa bàn có đi kiểm tra nhưng không phát hiện. Để xảy ra tình trạng buôn bán, vận chuyển hổ trái phép trên địa bàn trong thời gian qua có một phần trách nhiệm của chúng tôi”.

Trong những năm gần đây, Nghệ An nổi lên là điểm nóng về trung chuyển hổ từ nước ngoài về, đặc biệt là từ Lào qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh). Từ Nghệ An, hổ được vận chuyển trái phép tới nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Thiếu tá Trần Minh Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Nghệ An, cho biết thời gian qua cơ quan này bắt giữ nhiều vụ buôn bán, vận chuyển hổ trái phép. Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận nguồn gốc hổ được vận chuyển chủ yếu từ Lào về Nghệ An rồi đưa đi nơi khác tiêu thụ.

Điển hình vào cuối tháng 11-2016, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Công an TP Thái Nguyên bắt quả tang tại sân nhà ông Cao Tiến Đức (55 tuổi, ngụ phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên) đang giết thịt một con hổ nặng 304 kg. Ông Đức khai nhận mua con hổ trên với giá 1 tỉ đồng ở Nghệ An, sau đó bắn thuốc mê rồi vận chuyển về Thái Nguyên giết thịt để nấu cao.

Trước đây, tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã thu giữ nhiều cá thể hổ lớn được người dân nuôi nhốt ngay trong nhà trong suốt thời gian dài.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo