xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghi án bố đẻ và mẹ kế đánh gãy xương, bỏ bé 6 tuổi ngoài nghĩa địa

Tin - ảnh: Trọng Đức

(NLĐO)- Công an huyện Kinh Môn (Hải Dương) cho biết đang điều tra làm rõ theo đơn trình báo về việc bố đẻ và mẹ kế ngược đãi, vứt bé gái mới 6 tuổi ra nghĩa địa ở xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn.

img
Những vết thương trên cổ cháu T.
 
Tin từ Công an huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết vừa triệu tập bố đẻ của cháu N.M.T (6 tuổi, học sinh lớp 1, trường Tiểu học Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương) là Nguyễn Doãn Thắng (SN 1983) và mẹ kế của cháu là Nguyễn Thị Huệ (SN 1984), trú tại thôn Lĩnh Đông, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn để điều tra nghi án bố đẻ và mẹ kế ngược đãi cháu T. rồi vứt ra nghĩa trang.

Sự việc bắt nguồn từ việc cháu T. bị mang ra bỏ ở nghĩa trang xã Phạm Mệnh vào tối 29-10 vừa qua. Khi cháu kêu khóc thì được người dân phát hiện. Nhận thấy cháu bị bầm dập nhiều ở vùng cổ, mông, phần ngực và luôn miệng kêu đau nên họ đã dẫn cháu đi bệnh viện. Các bác sĩ cho biết cháu T. bị gãy xương sườn số 6, có nhiều vết bầm tím ở vùng hông, cổ có nhiều vết xước.

Theo người dân địa phương, bố và mẹ kế cháu T. đã từng nhiều lần đánh đập cháu. Thậm chí họ còn dìm hẳn xuống ao và đây cũng không phải là lần đầu cháu bị đánh rồi mang vào nghĩa trang.
 
img
Người dân bức xúc phản ánh sự việc với phóng viên

Ngày 30-10, trước sự việc trên, ông nội cháu T. là Nguyễn Doãn Tròn, trú tại thôn Kim Xuyên, xã An Sinh, huyện Kinh Môn đã có đơn trình báo cơ quan công an về việc cháu T. bị bố đẻ và mẹ kế đánh đập gây thương tích.

Theo công an địa phương, do những bất đồng trong cuộc sống, anh Thắng và mẹ đẻ cháu T. là chị Nguyễn Thị Hòa ra tòa ly hôn. Chị Hòa sau đó sang Đài Loan lao động nên anh Thắng nhận nuôi cháu T.

Cuối năm 2011, anh Thắng về sống chung với chị Ngô Thị Huệ (ở thôn Lĩnh Đông). Chị Huệ cũng đã có 1 đời chồng và 1 con riêng. Cháu T. sau một thời gian ở với người thân vào tháng 6-2013 đã được anh Thắng đón về ở chung với mẹ kế tại thôn Lĩnh Đông.

Trước sự việc gây bức xúc trong dư luận nhân dân, UBND xã Phạm Mệnh đã chỉ đạo lực lượng Công an xã mời anh Thắng, chị Huệ và một số người liên quan đến làm rõ. Trong quá trình làm việc, anh Thắng và chị Huệ đều khẳng định rằng họ chỉ dọa cháu T.

Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, anh Thắng chỉ thừa nhận những vết thâm tím trên người cháu T. là do anh dùng roi đánh con những lúc cháu hư. Về việc cháu bé bị gãy xương sườn số 6, anh Thắng cho biết có thể do cháu bé chạy chơi bị ngã và gãy xương nhưng không để ý. Vợ chồng anh Thắng cũng phủ nhận chuyện bóp cổ cháu mà giải thích những vết thương trên cổ cháu là do bị giời leo.

Được biết, hiện cháu T. đang được ông bà nội chăm sóc. Cơ quan công an huyện Kinh Môn đang tích cực lấy lời khai của các nhân chứng để nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo