xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghi án Hàn Đức Long oan sai: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

THẾ KHA

Dựng lại hiện trường bằng những nhân vật đóng thế là các chiến sĩ công an và cho phép bị can, người nhà bị hại gặp nhau lập biên bản thỏa thuận là những bất thường

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 14-11, bà Vũ Thị Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cho biết chiều 14-11, bà đã báo cáo trực tiếp với Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam về vụ án “Giết người”, “Hiếp dâm trẻ em” của tử tù Hàn Đức Long (SN 1959, ngụ xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Báo Người Lao Động đã thông tin)
img
Bị cáo Hàn Đức Long sau một phiên xử. (Ảnh tư liệu của Báo Công an Nhân dân)

“Nhiều dấu hiệu cho thấy cơ quan điều tra (CQĐT) đã vi phạm quy định về tố tụng hình sự”- luật sư Nga nói và dẫn chứng trong quá trình điều tra, CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã để ông Nguyễn Văn Báu, bác ruột của cháu Yến (nạn nhân bị sát hại trong vụ án), vào trại tạm giam gặp ông Long dàn xếp, hứa hẹn bảo đảm chuyện gia đình bị hại sẽ không làm điều gì ảnh hưởng tới tính mạng, sức khỏe của người nhà ông Long.

“Trong quá trình điều tra, chỉ cho phép bị can tiếp xúc để làm rõ dấu hiệu phạm tội mà thôi. Hành động cho phép hai bên gặp gỡ để dàn xếp như thế có nhằm mục đích đấu tranh với tội phạm nào không, ai cho phép việc đó? Ông Báu là người nhà của bị hại, việc cho họ gặp nhau để dàn xếp là điều bất thường. Bình thường, nếu phạm tội thì người nhà của ông Long phải tới tận nhà bị hại, thậm chí phải quỳ xuống để xin, rồi xem xét bồi thường. Tại sao người nhà bị hại lại tới tận trại giam để cam kết với ông Long như vậy?”- luật sư Nga đặt vấn đề.

Hơn nữa, khi khám phòng làm việc của ông Dương Khương Duy (điều tra viên chính của vụ án, đã đột tử chết), cơ quan chức năng phát hiện 49 bút lục để ngoài hồ sơ vụ án. Trong đó có những đoạn của ông Long viết dở, viết đi viết lại rất nhiều lần. “Nếu viết đơn tự thú một cách nhuần nhuyễn thì tại sao lại có nhiều bản viết đi viết lại như vậy? Điều này cần được ráp nối với chi tiết tại các phiên tòa, ông Long liên tục cho biết có việc hướng dẫn khai” - luật sư Nga đặt nghi vấn và còn cho biết một điểm rất bất hợp lý là khi dựng lại hiện trường, CQĐT đã sử dụng những người đóng thế là các cán bộ công an.

Theo luật sư Nga, những chứng cứ ngoại phạm của Hàn Đức Long đã không được chú ý, xem xét thấu đáo trong quá trình truy tố, xét xử.

“Bản án mới nhất do Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao xử hồi tháng 11-2011 đã có hiệu lực, xác định ông Long giết cháu Yến vào thời điểm chị Nguyễn Thị Yên và chị Đặng Thị Sổ (ngụ cùng thôn) xay xát gạo. Ông Long vắng mặt thời điểm đó để đi sát hại cháu Yến (điểm xay xát gạo cách nhà cháu Yến khoảng 70 m; nhà cháu Yến chếch một đầu ao, còn điểm xay xát ở một đầu ao - PV). “Tuy nhiên trong hồ sơ điều tra thì chị Sổ khai trong lúc chị Yên xát gạo, chị Sổ ngồi chờ chị Yên thì ông Long ngồi ở bụi tre. Chị Sổ còn nói với ông Long rằng cho chị xát trước và ông Long nói: “Tao không xát à”. Tức lúc đó có cả 3 người ở đó chứ không phải ông Long vắng mặt như trong bản án gần nhất đã kết tội ông Long tử hình - sau khi Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hủy án sơ thẩm, phúc thẩm lần 1 yêu cầu điều tra, xét xử lại từ đầu - nói ông Long đã vắng mặt để thực hiện phạm tội hình sự”- luật sư Nga chỉ ra điểm bất hợp lý.

Có chứng cứ ngoại phạm?

Luật sư Ngô Ngọc Trai, Trưởng Văn phòng Luật Ngô Ngọc Trai và cộng sự (TP Hà Nội), cung cấp thêm thông tin trong lúc chờ đến lượt xay xát, ông Long ngồi uống nước chè, hút thuốc lào tại cửa ngách thông giữa hai gian xay xát và bán hàng tạp hóa nhỏ của gia đình chủ cơ sở xay xát. Ông Long về đến nhà lúc 19 giờ 47 phút (số liệu giờ giấc do CQĐT thu thập). Khi vụ án xảy ra, CQĐT hỏi chủ cơ sở xay xát có những ai đến xay gạo chiều đó thì được kể tên 7 người, trong đó có ông Long.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo