xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người nói bị CSGT cho ăn “khế đắng” lên tiếng

Tin-ảnh: Tr. Thường

(NLĐO) – Người xưng là doanh nhân quê Quảng Nam nói bị CSGT cho ăn “khế đắng” khẳng định những gì mình trải lòng trên báo là đúng sự thật. Ông nói chỉ muốn góp ý cho quê hương chứ không phải muốn phê phán lực lượng CSGT.

Chiều 20-10, tiếp xúc với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Xuân Hùng (SN 1969; ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), người xưng là doanh nhân quê Quảng Nam đồng thời là tác giả bài viết trên một báo điện tử nói rằng bị lực lượng CSGT huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) cho ăn “khế đắng” khẳng định những gì mình viết là đúng sự thật.

 

Ông Lê Xuân Hùng
Ông Lê Xuân Hùng

 

Ông Hùng cho biết tối 8-10, trước khi bị lực lượng CSGT huyện Núi Thành yêu cầu kiểm tra giấy tờ, ông đã điều khiển ô tô qua khỏi ngã tư. Lúc này, điện thoại có cuộc gọi đến nên ông hãm phanh lại và định tấp vào lề để nghe máy chứ chưa dừng xe như lực lượng CSGT huyện Núi Thành nói. Ông Hùng cũng cho biết khu vực được cho là ông đã dừng xe cũng không có biển báo cấm dừng.

Theo ông Hùng, lý do ông không xuất trình các loại giấy tờ khi lực lượng CSGT kiểm tra là vì ông không hề vi phạm gì, hơn nữa ông cũng không biết đó có phải là CSGT thật hay không nên khi về trụ sở công an thì ông mới xuất trình. Ông Hùng tuy thừa nhận lúc đó mình bất hợp tác với tổ tuần tra nhưng cho rằng sau đó ông đã xuất trình đầy đủ các giấy tờ mà vẫn bị xử phạt các hành vi: không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường, không có giấy phép lái xe là không đúng. “Rõ ràng là tôi đã xuất trình những giấy tờ và hiện lực lượng Công an huyện Núi Thành đang tạm giữ nó sao lại xử phạt tôi?” – ông Hùng băn khoăn.

Ông Hùng cho biết nhiều năm trước, ông làm ăn và sinh sống ở tỉnh Gia Lai, gần đây về quê hương Quảng Nam và lập một công ty ở huyện Núi Thành. Ông Hùng khẳng định những gì ông viết trên bài báo là phản ánh đúng thực tế sự việc xảy ra. Mục đích là mong muốn các lực lượng thực thi pháp luật đối xử với người dân vừa hợp tình, vừa hợp lý chứ không phê phán lực lượng CSGT. “Tôi đi nhiều nơi và thấy người ta rất văn minh. Dù người dân có vi phạm thì trước tiên nhắc nhở nhẹ nhàng, nếu quá đáng thì mới xử phạt chứ không như ở xứ mình” – ông Hùng trần tình.

 

Đại tá Nguyễn Đức Dũng khẳng định việc xử phạt ông Hùng là đúng quy định
Đại tá Nguyễn Đức Dũng khẳng định việc xử phạt ông Hùng là đúng quy định

 

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào chiều 20-10, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an huyện Núi Thành xử phạt ông Hùng với các lỗi trên là hoàn toàn chính xác.

“Người ta tính thời điểm khi mà các cơ quan chức năng yêu cầu người tham gia giao thông xuất trình các giấy tờ để đảm bảo anh tham gia giao thông đầy đủ các điều kiện. Người tham gia giao thông có thể đưa sau nhưng thời điểm kiểm tra thì anh không có giấy tờ, không xuất trình đầy đủ các giấy tờ đó thì đã vi phạm. Ví dụ, người tham gia giao thông trên đường mà không có giấy phép lái xe thì sẽ bị xử lý ngay lúc đó” – ông Dũng giải thích.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 18-10, ông Hùng viết bài trên một báo điện tử kể về nỗi lòng của một doanh nhân xa quê nhiều năm trở về Quảng Nam thì bị lực lượng CSGT Núi Thành chặn đầu xe đang chạy, yêu cầu kiểm tra giấy tờ mà không hề chào hỏi và còn “đe nạt”. Vì thế, doanh nhân này không hợp tác và sau đó bị lập biên bản xử phạt một số lỗi vô lý.

Ông Hùng ví việc mình bị xử phạt trong lần trở về quê hương như là bị cho ăn “khế đắng”.

Tuy nhiên, báo cáo của Công an huyện Núi Thành nói rằng ông Hùng đã đậu đỗ xe ngay tại khu vực ngã tư, khi lực lượng CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ thì bất hợp tác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo