xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều kỷ lục tại Lễ hội Hoa Xuân Sa Đéc

T.Ngôn

(NLĐO) - Lễ hội Hoa xuân và Lễ hội đón chào năm mới 2015 tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp sẽ diễn ra từ ngày 12-2 đến 21-2-2015

Chương trình dự kiến có 2 nội dung, gồm: Khánh thành đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 12-2 và Lễ hội Hoa xuân khai mạc vào lúc 18 giờ cùng ngày. Tham quan Lễ hội Hoa xuân 2015 Sa Đéc, khách tham quan sẽ được xem diễu hành xe hoa, các hoạt động nghệ thuật đường phố đường phố ấn tượng, những hoạt động văn nghệ, thể thao sôi động. Ngoài ra còn có các cuộc thi vô cùng sôi động và thú vị như: Hội thi triển lãm Sinh vật cảnh thành phố Sa Đéc; Hội thi trang trí nhà hoa, vườn hoa đẹp; Hội thi nông dân trồng hoa đẹp; các cuộc thi nấu ăn đặc sản Sa Đéc và hội chợ triển lãm thương mại.

Đặc biệt, trong dịp này, thành phố Sa Đéc sẽ thực hiện 2 tác phẩm ẩm thực kỷ lục: Tô hủ tiếu lớn nhất Việt Nam đường kính 150cm, cao 70cm, thể tích 900 lít có thể phục vụ 1.000 lượt khách và đòn bánh phồng tôm lớn nhất Việt Nam dài 2,2m, đường kính 0,4m và nặng 160kg.

Được xem là làng hoa lớn nhất Việt Nam, có diện tích trồng hoa trên 410ha với gần 2.000 hộ làm nghề, Sa Đéc hiện tự hào với hơn 1.000 giống hoa đã được lai tạo và trồng thành công ở Sa Đéc. Với định hướng sẽ phát triển thành thành phố hoa lớn nhất khu vực miền Tây Nam Bộ, nhân dịp chào đón năm mới 2015, đúng 8 giờ sáng ngày 12-2-2015 Sa Đéc hân hoan khánh thành đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao với chiều dài 2,3 km.

Đến tham quan đường hoa Sa Nhiên – Cai Dao các du khách sẽ được đắm chìm trong một “thế giới” hoa muôn vàn chủng loại. Đặc biệt thời điểm đầu xuân là thời gian tốt nhất để thưởng thức hoa, quý khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa nở rộ đầy màu sắc, với không khí thoang thoảng hương thơm của hoa lá. Ngoài ra tại các làng hoa Sa Đéc, quý khách còn có thể chọn mua cho mình những loại hoa ưng ý nhất để chưng Tết với giá rất “miệt vườn” mà không ở đâu có được.

Thành phố Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp có diện tích là 5.985,89 ha, với dân số trên 152.646 người thuộc các dân tộc Việt, Hoa, Khmer… Đến đây, khách sẽ có cơ hội được thưởng thức những món đặc sản mang phong cách “miệt vườn” như: Hủ tiếu Sa Đéc, bún cá, Nem Lai Vung, lẩu gà nòi, bánh phồng tôm, bánh tráng sữa, Phở bò Sa Đéc… Ngoài hoa và các đặc sản trên, Sa Đéc còn nổi tiếng với các công trình di tích lịch sử Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, Kiến An Cung...

Dưới đây là một số hình ảnh về sự chuẩn bị của nông dân ở làng hoa Sa Nhiên tại Sa Đéc cho lễ hội chào đón năm mới.

 

Nông dân làng hoa Sa Nhiên, Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tẩn mẩn chăm sóc hoa cho lễ hội ẢNH:

Nông dân làng hoa Sa Nhiên, Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp chăm sóc hoa

 

Những luống hoa chuẩn bị đem ra phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân

Những luống hoa chuẩn bị đem ra phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân

 

Nông dân làng hoa Sa Nhiên, Se Đéc, tỉnh Đồng Tháp chăm chút cho từng khóm hoa Tết
Nông dân làng hoa Sa Nhiên, Se Đéc, tỉnh Đồng Tháp chăm chút cho từng khóm hoa Tết

 

Các loại hoa đua nhau khoe sắc ở làng hoa Sa Nhiên, Se Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Các loại hoa đua nhau khoe sắc ở làng hoa Sa Nhiên, Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo