xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhọc nhằn hoa Tết

Bài và ảnh: QUỐC CHIẾN

(NLĐO) - Người tham quan nhiều, người mua ít khiến không ít người bán hoa Tết đã nhọc nhằn lại thêm lo lắng


Những người buôn bán mai ở bến Bình Đông lo lắng vì khách tham quan thì nhiều, người mua hoa thì hiếm, trong khi thời tiết thất thường khiến nhiều cây nở hoa sớm.

Những người buôn bán mai ở bến Bình Đông lo lắng vì khách tham quan thì nhiều, người mua hoa thì hiếm, trong khi thời tiết thất thường khiến nhiều cây nở hoa sớm.

Những ngày cận Tết, chợ hoa Tết tại bến Bình Đông (quận 8, TP HCM) luôn tấp nập ghe thuyền chở hoa từ các tỉnh miền Tây đổ về thành phố. Sau nửa đêm, khi khách tham quan, mua hoa đã vắng, người bán hoa bắt đầu mắc võng, ghế hay manh chiếu nhỏ nằm ngủ vật vờ bên vệ đường. Chốc chốc lại có người giật mình tỉnh giấc, rọi đèn kiểm tra gian hàng.

Hớp ngụm trà lúc 2 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Hai (quê Vĩnh Long) cho biết năm nay cả nhà 5 người đều lên đây để phụ bán hoa Tết. Mọi người chia nhau công việc để làm. Người thì lo bán, người vận chuyển hoa, người thì chăm sóc hoa, xong việc thì chia nhau thức giữ hàng.

Trò chuyện với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hải (Chợ Lách - Bến Tre) nói thuyền của anh mang khoảng 300 chậu mai vàng từ Bến Tre lên từ 23 tháng chạp, nhưng sau ba ngày mới chỉ bán được khoảng 80 chậu. "Tối đến người tham quan nhộn nhịp, người hỏi mua hoa ít, người mua hoa còn ít hơn. Giờ đây chỉ trông chờ sức mua sẽ tăng vào hai, ba ngày áp Tết. Không bán được hoa thì Tết này cả nhà đói rồi" - anh Hải buồn bã tâm sự.


Một chủ gian hàng bán hoa ở công viên 23-9 thức thâu đêm để canh giữ hàng.

Một chủ gian hàng bán hoa ở công viên 23-9 thức thâu đêm để canh giữ hàng.

Nửa đêm 27 Tết, chủ các gian hàng bán hoa trên đường 23-9 vẫn còn thao thức bên ấm trà, ly cà phê để canh giữ hàng. Những người đàn ông ở khu bán hoa đào ngồi ngủ gật gà bỗng giật mình thức dậy rít vội điếu thuốc rồi rảo bước kiểm tra các chậu đào.

Theo các tiểu thương, thời tiết năm nay không thuận lợi nên hoa đào không được đẹp, khó bán hơn mọi năm. Những cây đào khó chăm sóc, khó vận chuyển giá thành lại cao nên đa số người dân lựa chọn các loại hoa giá cả phải chăng như hoa cúc, hoa lan, hoa mai nhiều hơn.

Chị Nguyễn Thị Thu (Thái Bình) mang hơn 250 gốc đào từ quê vào TP HCM để bán, tuy đã giảm giá để hút khách nhưng lượng đào bán ra chưa nhiều. "Tâm lý người mua đợi đến sát Tết mới mua với giá rẻ, năm ngoái tôi phải bán giá lỗ rất nhiều hoa, năm nay rút kinh nghiệm đưa số lượng ít hơn nhưng không khéo thì cũng bán không hết" - chị Thu lo lắng.


Khoảng 3 giờ sáng, anh Bảy (quê Bến Tre) - một chủ cửa hàng hoa mai tại bến Bình Đông quận 8 vẫn còn thức lo lắng vì nhiều cây mai đã nở.

Khoảng 3 giờ sáng, anh Bảy (quê Bến Tre) - một chủ cửa hàng hoa mai tại bến Bình Đông quận 8 vẫn còn thức lo lắng vì nhiều cây mai đã nở.


Các chủ cửa hàng khác cũng thao thức để kiểm tra chăm sóc và canh giữ hoa Tết mong kịp bán hết trong những ngày tới.

Các chủ cửa hàng khác cũng thao thức để kiểm tra chăm sóc và canh giữ hoa Tết mong kịp bán hết trong những ngày tới.


Tất bật cả đêm chuyển hoa từ thuyền ra ngoài gian hàng để bày bán.

Tất bật cả đêm chuyển hoa từ thuyền ra ngoài gian hàng để bày bán.


Một người khác thì thức nguyên đêm để gia công chế tác tạo hình cho những chậu lan nhằm thu hút khách hàng.

Một người khác thì thức nguyên đêm để gia công chế tác tạo hình cho những chậu lan nhằm thu hút khách hàng.


Với công việc di chuyển những chậu mai lớn thì phải huy động cả nhà, đồng nghiệp phụ giúp.

Với công việc di chuyển những chậu mai lớn thì phải huy động cả nhà, đồng nghiệp phụ giúp.


Tất bật với công việc, chủ 1 gian hàng ăn tối lúc gần nửa đêm bằng 1 chiếc bánh mì.

Tất bật với công việc, chủ 1 gian hàng ăn tối lúc gần nửa đêm bằng 1 chiếc bánh mì.


Lo lắng vì hoa Tết còn tồn đọng rất nhiều, người tham quan chụp ảnh thì nhiều, người mua thì rất hiếm.

Lo lắng vì hoa Tết còn tồn đọng rất nhiều, người tham quan chụp ảnh thì nhiều, người mua thì rất hiếm.


Tại công viên 23-9, nhiều người quá mệt mỏi ngủ vật vờ bên gian hàng.

Tại công viên 23-9, nhiều người quá mệt mỏi ngủ vật vờ bên gian hàng.


Người lớn chuẩn bị chỗ ngủ cho những đứa trẻ rồi thức nguyên đêm canh hàng hóa.

Người lớn chuẩn bị chỗ ngủ cho những đứa trẻ rồi thức nguyên đêm canh hàng hóa.


Cà phê, ấm trà là những thứ giúp tỉnh táo để thức thâu đêm.

Cà phê, ấm trà là những thứ giúp tỉnh táo để thức thâu đêm.


Một em nhỏ tỏ ra mệt mỏi khi cùng ba mẹ thức khuya để giữ hàng.

Một em nhỏ tỏ ra mệt mỏi khi cùng ba mẹ thức khuya để giữ hàng.


Lượng khách hàng mua hoa còn ít khiến nhiều tiểu thương tỏ ra lo lắng về 1 cái Tết buồn.

Lượng khách hàng mua hoa còn ít khiến nhiều tiểu thương tỏ ra lo lắng về 1 cái Tết buồn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo