xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những pha “làm xiếc” trên Quốc lộ 1

HỒNG ÁNH- KỲ NAM thực hiện

(NLĐO)- Nhiều người đã tháo bảng chống lóa, trèo qua dải phân cách để qua đường và đi ngược chiều trên Quốc lộ 1, nhìn là thấy thót tim.

Chỉ gần 20 km từ TP Tuy Hòa đến xã An Hiệp, huyện Tuy An (Phú Yên) trong ngày 3-3, phóng viên Báo Người Lao Động đã ghi lại được vô số những hình ảnh người dân liều mình “làm xiếc” trên Quốc lộ 1, bất chấp nguy hiểm tính mạng.

Tại thôn Phú Điềm, xã An Hòa, huyện Tuy An, người phụ nữ vác cả chiếc xe đạp trèo qua dải phân cách để về nhà bên kia Quốc lộ 1, mặc cho dòng xe chạy với tốc độ cao vụt qua - Ảnh: Hồng Ánh

Tại thôn Phú Điềm, xã An Hòa, huyện Tuy An, người phụ nữ vác cả chiếc xe đạp trèo qua dải phân cách để về nhà bên kia Quốc lộ 1, mặc cho dòng xe chạy với tốc độ cao vụt qua - Ảnh: Hồng Ánh

Qua bên đường, chị phụ nữ phân bua: Nhà chỉ cách vài bước chân nhưng để khỏi phải đạp xe đi vòng hơn 1 cây số nên mới liều vậy - Ảnh: Hồng Ánh

Qua bên đường, chị phụ nữ phân bua: "Nhà chỉ cách vài bước chân nhưng để khỏi phải đạp xe đi vòng hơn 1 cây số nên mới liều vậy - Ảnh: Hồng Ánh

Cách đó không xa, tại thôn Phong Phú, xã An Hiệp (huyện Tuy An), một tấm lưới chống lóa bị người dân tháo, dời sang một bên để dễ trèo qua dải phân cách - Ảnh: Hồng Ánh

Cách đó không xa, tại thôn Phong Phú, xã An Hiệp (huyện Tuy An), một tấm lưới chống lóa bị người dân tháo, dời sang một bên để dễ trèo qua dải phân cách - Ảnh: Hồng Ánh

Còn tại xã An Phú (TP Tuy Hòa), phần lớn người dân từ thôn Long Thủy lên Quốc lộ 1 đều đi ngược chiều vì nếu đi đúng chiều phải đi vòng - Ảnh: Hồng Ánh

Còn tại xã An Phú (TP Tuy Hòa), phần lớn người dân từ thôn Long Thủy lên Quốc lộ 1 đều đi ngược chiều vì nếu đi đúng chiều phải đi vòng - Ảnh: Hồng Ánh

Có rất nhiều học sinh đang theo học tại Trường THPT Lê Thành Phương vì nếu đi đúng chiều để đến trường, các em phía Nam xã An Mỹ phải đạp xe đi vòng lên đỉnh dốc Bà Ền mới quay lại, vừa tốn thời gian vừa tốn sức, trễ giờ học - Ảnh: Hồng Ánh

Có rất nhiều học sinh đang theo học tại Trường THPT Lê Thành Phương vì nếu đi đúng chiều để đến trường, các em phía Nam xã An Mỹ phải đạp xe đi vòng lên đỉnh dốc Bà Ền mới quay lại, vừa tốn thời gian vừa tốn sức, trễ giờ học - Ảnh: Hồng Ánh

Và tình trạng đi ngược chiều trên Quốc lộ 1 cũng diễn ra phổ biến ở nhiều nơi thuộc tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: Kỳ Nam

Và tình trạng đi ngược chiều trên Quốc lộ 1 cũng diễn ra phổ biến ở nhiều nơi thuộc tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: Kỳ Nam

Tại xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, người dân còn bắt cả thang qua dải phân cách để dễ bề leo trèo - Ảnh: Kỳ Nam.

Tại xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, người dân còn bắc cả thang qua dải phân cách để dễ bề leo trèo - Ảnh: Kỳ Nam.

Ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở GTVT Phú Yên, cho rằng người dân tỉnh này phản ánh nhiều về việc đặt dải phân cách, gây bất tiện trong sinh hoạt, sản xuất của người dân. Tuy nhiên, không thể mở thêm dải phân cách ở nhiều điểm nữa vì sẽ hạn chế tốc độ chạy xe và càng gây nguy hiểm cho người dân băng qua đường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo