xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nổ kinh hoàng, 5 người chết

Văn Duẩn - Nguyễn Hưởng - Ngọc Dung

Ngoài ít nhất 5 người chết, vụ nổ như bom xảy ra chiều 19-3 tại khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội còn làm 10 người bị thương, gần 40 căn nhà hư hỏng

Khoảng 15 giờ 10 phút ngày 19-3, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu đô thị Văn Phú, đường Lê Trọng Tấn kéo dài, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội khiến ít nhất 5 người chết và 10 người bị thương.

Danh tính 5 nạn nhân thiệt mạng được xác định gồm: Phạm Văn Cường (SN 1971; ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) - người được cho là đã cưa vật liệu nổ cùng 4 người đi đường là Bùi Chí Huân (SN 1964; trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), Đào Thị Quảng (SN 1985; trú tại huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) và Đào Thị Thúy Quỳnh (SN 2009, con chị Quảng); Nguyễn Thị Lệ (SN 1993, trú tại huyện Thanh Oai, TP Hà Nội).

Hình ảnh do camera của một người dân ghi lại khoảnh khắc vụ nổ xảy ra đã khiến nhiều người kinh hãi. Tiếng nổ như bom đinh tai nhức óc vang lên làm rung chuyển nhiều căn nhà xung quanh. Một chiếc xe tải do sức ép của vụ nổ đã từ đường lao thẳng vào một căn nhà.

 

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra khi một người mua bán đồng nát tiến hành cưa vật liệu nổ Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG
Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra khi một người mua bán đồng nát tiến hành cưa vật liệu nổ Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

 

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an cùng nhân viên y tế đã được huy động để tham gia cứu hộ. Nhiều bộ đội công binh cũng được điều đến hiện trường rà soát vật liệu nổ. Cơ quan chức năng đã phong tỏa một khu vực rất rộng để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

Vẫn còn bàng hoàng, nhân chứng Đặng Văn Liêu, người làm việc đối diện hiện trường, cho hay thời điểm vụ nổ xảy ra, ông đang ở trong văn phòng. Khi nghe một tiếng nổ khủng khiếp, ông vội nhìn ra bên ngoài thì thấy khói bốc lên mịt mù.

“Tôi chưa từng nghe tiếng nổ nào lớn như thế. Khi tôi chạy ra hiện trường thì đã thấy 3 người nằm chết trên đường. Trước cửa nhà số 15 có một hố rất lớn, một gốc cây bị bật lên mặt đất, các hàng rào sắt xung quanh bung cả ra. Nhiều người dân ở trong nhà cũng bị kính vỡ bắn vào mặt chảy máu” - ông Liêu thảng thốt.

Ở cách hiện trường vụ việc vài trăm mét, chị Lê Thị Huyền (ngụ nhà 54-TT9) nhớ lại: “Tiếng nổ kinh hoàng như bom, nhà cửa rung chuyển như có động đất, Cảnh tượng tan hoang”. Chị Huyền cho biết trước khi vụ nổ xảy ra, một thanh niên hàng xóm có nói với người xung quanh về việc anh này ngăn cản người đàn ông có ý định cưa một khối sắt dài khoảng 1 m giống như bom. Khoảng một lúc sau thì xảy ra vụ việc.

Anh Đặng Văn Thắng, công nhân xây dựng tòa nhà gần đó, cho biết nơi xảy ra tiếng nổ lớn là căn nhà tầng 1 khu đô thị Văn Phú ở ngay mặt đường. “Chủ căn nhà này là hai vợ chồng quê ở Nam Định làm nghề thu mua sắt vụn. Tôi thường hay mang sắt vụn đến đó bán nên có quen biết” - anh Thắng khẳng định.

Trao đổi với phóng viên, thượng tá Trần Quế Thường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 9, cho hay khi tiếp cận hiện trường, các chiến sĩ đã cứu thêm được 2 người bị kẹt trong ca-bin xe tải. Do sức ép của vụ nổ nên xe này mất lái, tông vào nhà dân và 2 người bị kẹt cứng ở trong ca-bin.

“Ban đầu, cơ quan chức năng xác định điểm nổ nằm ở khu vực hố sâu khoảng 2 m, rộng 4 m2 trước nhà số 15, lô TT9, khu đô thị Văn Phú” - thượng tá Thường thông tin. Theo các lực lượng chức năng, vụ nổ xảy ra tại nhà một người làm nghề thu gom đồng nát. Trước khi xảy ra vụ việc, chủ nhà đã mang một vật liệu nổ ra vỉa hè để cưa.

Tối cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến hiện trường vụ nổ để kiểm tra công tác khắc phục hậu quả và chia sẻ nỗi đau với gia đình người gặp nạn.

Báo cáo của Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết ngoài 15 người thương vong, vụ nổ đã làm thiệt hại 36 căn hộ, trong đó 12 căn hư hỏng nặng. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời người dân ở các căn nhà thiệt hại đến nơi tạm cư cách đó 500 m, đồng thời sẽ phối hợp với Sở Xây dựng đánh giá ngay hiện trạng các căn nhà còn lại để có phương án sửa chữa.

Ông Hoàng Trung Hải đã thắp hương chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân. Ông yêu cầu lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc, khẩn trương hỗ trợ gia đình các nạn nhân, ổn định cuộc sống người dân trong khu vực. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đã đến thăm, động viên những người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại Quân y viện 103.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã đến hiện trường vụ nổ để chỉ đạo xử lý vụ việc. Theo đó, UBND TP hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, người bị thương nặng 3 triệu đồng và bị thương nhẹ 2 triệu đồng...

 

Sớm làm rõ nguyên nhân

Chiều 19-3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo chính quyền địa phương tiến hành thăm hỏi, hỗ trợ những gia đình có người tử vong và bị thương trong vụ nổ, đồng thời bố trí chỗ ở cho những gia đình bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các ngành chức năng điều tra, sớm làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo