xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Nổ” như rừng Toàn Cầu

Bài và ảnh: KỲ NAM

Công ty CP Tập đoàn Phát triển rừng Toàn Cầu hứa sẽ tài trợ hơn 800.000 tỉ đồng cho các dự án đầu tư và phát triển rừng, hỗ trợ từ thiện - an sinh xã hội… nhưng dư luận tỏ ra nghi ngờ bởi số tiền quá lớn cũng như những mập mờ về doanh nghiệp này

Ngày 19-2, hàng ngàn người dân, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động xã hội trong cả nước đã đến TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tham dự hội nghị triển khai các dự án đầu tư và hỗ trợ phát triển rừng bền vững 2010-2020 với hy vọng sẽ được Công ty CP Tập đoàn Phát triển rừng Toàn Cầu (gọi tắt là RTC) hỗ trợ vốn.

Những con số “khủng”!

Theo báo cáo của RTC, doanh nghiệp (DN) này có nguồn vốn rất lớn từ các tổ chức phi chính phủ của nước ngoài, sẽ phân bổ cho các DN hợp tác đầu tư với họ cũng như các dự án từ thiện và an sinh xã hội. Tổng kinh phí cho các dự án, hợp đồng hợp tác đầu tư mà RTC đã ký kết với các đối tác lên đến 773.000 tỉ đồng. Trong đó, các dự án kinh tế 657.000 tỉ đồng, dự án phát triển ươm giống cây 116.000 tỉ đồng. Cụ thể, từ năm 2010-2013, RTC đã chọn 1.242 dự án của các DN trên cả nước, trong đó 205 dự án hỗ trợ phát triển kinh tế như: trồng rừng, du lịch sinh thái, thủy điện, xử lý rác, xây khách sạn, ĐH Thành Tây, nhà máy sợi thủy tinh, khu dân cư…, 1.037 dự án phát triển vườn ươm, trại ươm cây giống. Ngoài ra, RTC sẽ hỗ trợ từ thiện và an sinh xã hội tổng cộng 48.400 tỉ đồng cho hơn 22.000 đơn vị tại tất cả các tỉnh - thành trong cả nước. RTC sẽ trích 14% lợi nhuận từ các dự án hợp tác với các DN để hỗ trợ từ thiện.

Ông Cao Văn Xứng, bà Lê Thị Cẩn (ảnh trên) và ông Nguyễn Hoàng Lương (ảnh dưới) tại hội nghị triển khai các dự án đầu tư và hỗ trợ phát triển rừng bền vững 2010-2020
Ông Cao Văn Xứng, bà Lê Thị Cẩn (ảnh trên) và ông Nguyễn Hoàng Lương (ảnh dưới) tại hội nghị triển khai các dự án đầu tư và hỗ trợ phát triển rừng bền vững 2010-2020
img

Về nhân lực, RTC như một “siêu tập đoàn” với 40.500 người. Trong đó, 8 công ty con của RTC có chi nhánh ở 63 tỉnh - thành với 20.500 người và 200 DN thành viên với 20.000 người.

Tại hội nghị nói trên, ông Hoàng Quốc Bình, Tổng Giám đốc RTC, cho biết hiện nay, RTC đã có nguồn tài chính 39 tỉ USD, tương đương 822.000 tỉ đồng. Trong năm 2014, RTC tiếp nhận các dự án phát triển kinh tế rừng tại Lào, Campuchia, Myanmar và xin thành lập Quỹ Từ thiện Nhân Văn và Hội Từ thiện Hoa Sen.

Không có tư cách pháp nhân

Theo tìm hiểu của chúng tôi, RTC tiền thân là khối liên doanh các công ty, trong đó có 8 công ty trực thuộc: Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hiển Vinh (trụ sở chính tại TP Nha Trang cũng là trụ sở của RTC) và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại và Xuất nhập khẩu Phúc Thịnh (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng do ông Cao Văn Xứng làm chủ tịch HĐQT; Công ty Rừng bền vững toàn cầu (quận Thanh Xuân), Công ty TNHH Lâm nghiệp Tân Phú (TP HCM) và Công ty CP Phát triển bền vững nông lâm nghiệp Việt Nam (TP Cần Thơ) cùng do bà Cao Thị Thu Trang làm chủ tịch HĐQT; Công ty CP Quốc tế đầu tư và phát triển Minh Cường (tỉnh Kon Tum) và Công ty CP Phát triển đại chúng bền vững quỹ môi trường xanh toàn cầu (TP HCM) cùng do ông Cao Hữu Trọng làm chủ tịch HĐQT; Công ty CP Phát triển rừng Toàn Cầu (TP HCM) do ông Cao Hữu Trí làm chủ tịch HĐQT.

Tổng vốn điều lệ trong giấy đăng ký kinh doanh của 8 công ty nói trên lên đến hơn 78.000 tỉ đồng. Chủ tịch HĐQT, HĐTV của 8 công ty này là những người trong một gia đình, gồm: vợ chồng ông Cao Văn Xứng và bà Lê Thị Cẩn cùng các con là Cao Hữu Trọng, Cao Hữu Trí, Cao Thị Thu Trang, Cao Hữu Thượng. Từ năm 2010, những công ty này lập khối liên doanh nhưng bị cơ quan chức năng xác định là không có tư cách pháp nhân.

Riêng Công ty CP Phát triển rừng Toàn Cầu ghi vốn điều lệ là 45.000 tỉ đồng, do ông Hoàng Quốc Bình làm tổng giám đốc kiêm tổng giám đốc RTC. Theo website của công ty này (http://www.globalgreen4life.com), công ty có 100 phó tổng giám đốc (gồm 25 phó tổng giám đốc trực thuộc công ty, 12 phó tổng giám đốc phụ trách vùng miền và 63 phó tổng giám đốc phụ trách các tỉnh - thành), lập 63 chi nhánh tại 63 tỉnh - thành…

Tiền vẫn còn trên giấy

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Nguyễn Đức T., đại diện một công ty ở Sóc Trăng tham dự hội nghị, cho biết DN anh đang xây dựng dự án chế biến thủy sản và cần 71 tỉ đồng. Đầu năm 2013, RTC hứa sẽ hỗ trợ vài trăm tỉ đồng với điều kiện phải tham gia RTC và đóng cổ phần bằng dự án của công ty. Hiện tại, công ty của anh chưa nhận được tiền từ RTC. “Tất cả vẫn còn trên giấy” - anh T. nói.

Ông Phan Đình Huân - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa - cho biết: RTC đã đồng ý cho hội khoảng 11,7 tỉ đồng làm nhà, đường cho đồng bào dân tộc. Đã cấp cho chúng tôi bản ghi nhớ sở hữu cổ phần nhưng đến nay, RTC vẫn chưa chi tiền.

Ông Bùi Hồng Thái - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Khánh Hòa - cho biết: “Cách đây không lâu, nhân viên Công ty Hiển Vinh chủ động đến giới thiệu về dự án từ thiện với hàng trăm tỉ đồng tài trợ. Chúng tôi xin 16 tỉ đồng nhưng được họ đồng ý cho đến 46,5 tỉ đồng trong 3 năm. Khi làm hồ sơ, Công ty Hiển Vinh yêu cầu phải giữ bí mật nên tôi rất hồ nghi về độ xác thực”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Lương, Trưởng Ban Điều hành Quỹ RTC, cho biết thời gian tới, RTC tiếp tục phối hợp với DN đã ký hợp đồng thành lập ban quản lý dự án và sẽ hoàn thành việc mở tài khoản chung để RTC ủy nhiệm chi vào cuối quý I/2014, qua đó hỗ trợ các DN giải quyết nợ với các tổ chức khác. RTC sẽ tiếp tục nhận dự án của các DN cũng như hồ sơ xin tài trợ từ thiện khác để thẩm định. Duy trì việc cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các đơn vị.

Về nguồn tài chính 39 tỉ USD, ông Lương cho biết: “Số tiền này được tính từ diện tích rừng cần trồng mới là 13,6 triệu ha nhân với số vốn cần để trồng, chăm sóc. Đó là trách nhiệm nhiều năm chứ không phải 1 năm. Số vốn này đã có ở Việt Nam từ các tổ chức phi chính phủ của nước ngoài”.

Rao bán cổ phiếu

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, năm 2013, Công ty Cổ phần Phát triển rừng Toàn Cầu thuê nhà số 243/2/2 Chu Văn An (sát cao ốc Phương Nam), phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM làm trụ sở. Cách đây vài tháng, nhân viên của công ty thu dọn đồ đạc để chuyển về nhà số 139/1A Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh.

Bảng hiệu của Công ty CP Phát triển rừng Toàn Cầu vẫn còn bịt kín Ảnh: BẰNG AN
Bảng hiệu của Công ty CP Phát triển rừng Toàn Cầu vẫn còn bịt kín Ảnh: BẰNG AN

 

Ông Phan Văn Khánh, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế UBND phường 26, cho biết cơ quan công an đã đến phường để tìm hiểu hoạt động của Công ty CP Phát triển rừng Toàn Cầu.

Liên quan đến DN này, ngày 21-2, chị H.K  (ngụ TP HCM) cho biết trong dịp Tết Nguyên đán 2014, chị được một người bạn “rỉ tai” giới thiệu nếu bỏ ra 63 triệu đồng mua cổ phiếu của Công ty CP Phát triển rừng Toàn Cầu thì sau này thu được gấp 20 lần. Đến giữa tháng 2-2014, chị lại được một người rao bán cổ phiếu của công ty này với giá 80 triệu đồng. Theo người này, đến cuối tháng 3 hoặc tháng 6-2014, giá trị cổ phiếu trên sẽ tăng lên… 310 triệu đồng.

Nghĩ là “chuyện tiếu lâm” nên chị K. không quan tâm. B.An

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo