xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phó chánh thanh tra giao thông "ăn tiền" để xe vượt trạm

Bài và ảnh: CAO NGUYÊN

Ba cán bộ thanh tra giao thông tỉnh Đắk Nông nhận hơn 60 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản từ một số doanh nghiệp vận tải

Sáng 14-10, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo thông báo kết quả điều tra ban đầu về chuyên án nhận hối lộ, bảo kê xe quá tải tại trạm cân lưu động số 56 và việc 1 cán bộ thanh tra giao thông (TTGT) nhảy lầu tự tử trong quá trình làm việc với công an.

Sếp và lính cùng nhận tiền

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm và trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện một số cán bộ TTGT tỉnh Đắk Nông có dấu hiệu nhận hối lộ của một số chủ doanh nghiệp. Do đó, ngày 9-10, Công an tỉnh Đắk Nông đã triệu tập 3 cán bộ giao thông gồm các ông: Lê Đình Trọng - Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Đắk Nông, kiêm Trạm trưởng trạm cân lưu động số 56, Nguyễn Tấn Mẫn - Phó trạm trưởng trạm cân lưu động số 56 và ông Nguyễn Quang Khải - Đội phó Đội TTGT - lên trụ sở công an làm việc.

Đại tá Lương Ngọc Lếp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông - chủ trì buổi họp báo

Đại tá Lương Ngọc Lếp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông - chủ trì buổi họp báo

Do ông Khải phải về quê chịu tang mẹ nên khoảng 10 giờ ngày 9-10 chỉ có ông Trọng và ông Mẫn đến trụ sở công an làm việc. Quá trình làm việc, ông Mẫn thừa nhận hành vi nhận tiền của một số doanh nghiệp để cho xe quá tải vượt trạm. Tuy nhiên, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Mẫn xin phép điều tra viên ra ngoài rồi bất ngờ nhảy từ lầu 2 xuống đất tự tử. Lực lượng công an đã đưa ông Mẫn tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Đại tá Lương Ngọc Lếp - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông - cho biết: Lực lượng công an đã xác định được một số doanh nghiệp vận tải chuyển 21,5 triệu đồng vào tải khoản của ông Trọng, 20 triệu đồng vào tài khoản của ông Mẫn và 23 triệu đồng vào tài khoản của ông Khải.

Mặc dù ông Trọng không nhận tội nhưng cơ quan công an có đủ bằng chứng xác định ông Trọng có hành vi nhận tiền để cho xe quá tải qua trạm. Ngày 13-10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Đình Trọng để tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội.

“Chúng tôi tiếp tục làm rõ vì sao ông Mẫn đã nhận tội, cơ quan điều tra không bức cung, nhục hình nhưng ông Mẫn lại nhảy lầu tự tử” - đại tá Lếp nói.

Nhận hối lộ trong thời gian dài

Từ tháng 4, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang 3 cán bộ TTGT nhận tiền hối lộ của một số tài xế xe tải chở cát để xe qua trạm mà không cân. Tuy nhiên, do số tiền nhận hối lộ chưa đủ để xử lý trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an đã đề nghị Sở GTVT tổ chức họp kiểm điểm chấn chỉnh.

Đến đầu tháng 8, công an tỉnh Đắk Nông nhận được rất nhiều đơn tố cáo và phản ánh của một số tài xế xe tải cho biết một nhóm TTGT đã nhũng nhiễu, vòi tiền mới để xe quá tải qua trạm. Trong quá trình trinh sát phát hiện một số doanh nghiệp cổ phần cần minh bạch trong thu chi nên buộc phải hối lộ bằng chuyển khoản nên công an đã thành lập chuyên án điều tra.

Theo đại tá Lếp, quá trình trinh sát cho thấy trung bình mỗi ngày, trên Quốc lộ 14 - nơi đặt trạm cân - có khoảng 3.500 lượt xe tải, trong đó 530 xe có dấu hiệu quá tải nhưng số lượng xe vào trạm cân rất ít. Có lần, các trinh sát phát hiện một đoàn xe tải không qua trạm cân nên bám theo thì thấy một xe của trạm cân đuổi theo, các thanh tra gọi tài xế xuống nói chuyện mà không yêu cầu quay xe lại cân hay lập biên bản.

Tất cả các trạm cân lưu động đều được trang bị camera giám sát và truyền thông tin về Tổng cục Đường bộ - Bộ GTVT để tránh các hành vi tiêu cực. Tuy nhiên, một số cán bộ trạm cân lưu động số 56 đã bố trí một xe tải đứng che chắn camera giám sát rồi cho xe chở quá tải vượt trạm.

Cần điều tra các trạm cân trên Quốc lộ 14

Theo công an tỉnh Đắk Nông, phần lớn các doanh nghiệp chung chi cho cán bộ trạm cân đều có xe chạy lịch trình từ Đắk Lắk đi TP HCM. Đại tá Lếp cho biết cơ quan điều tra từng đặt nghi vấn nếu doanh nghiệp chỉ chung chi cho trạm cân tỉnh Đắk Nông thì chắc chắn sẽ không chạy hết hành trình. Hiện cơ quan điều tra đang lấy lời khai của các doanh nghiệp, nếu có dấu hiệu hối lộ ở các trạm cân khác thì sẽ đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các tỉnh điều tra.

Theo công an tỉnh Đắk Nông, phần lớn các doanh nghiệp chung chi cho cán bộ trạm cân đều có xe chạy lịch trình từ Đắk Lắk đi TP HCM. Đại tá Lếp cho biết cơ quan điều tra từng đặt nghi vấn nếu doanh nghiệp chỉ chung chi cho trạm cân tỉnh Đắk Nông thì chắc chắn sẽ không chạy hết hành trình. Hiện cơ quan điều tra đang lấy lời khai của các doanh nghiệp, nếu có dấu hiệu hối lộ ở các trạm cân khác thì sẽ đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các tỉnh điều tra.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo