xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phố đi bộ Bùi Viện sẽ như thế nào?

Phan Anh

Toàn bộ du khách khi đến phố đi bộ Bùi Viện sẽ được hưởng "four free" (4 miễn phí), gồm: nhà vệ sinh; wifi; cung cấp thông tin, hỗ trợ du khách miễn phí và "nụ cười miễn phí"

Chiều 8-6, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến đã nghe quận 1 và Sở Du lịch báo cáo tiến độ triển khai Đề án Phố đi bộ Bùi Viện.

Phó Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Thị Thu Hường cho biết hiện mọi việc đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn cổng chào và lát đá 1.400 m vỉa hè chưa xong. "Do cổng chào chưa đạt nên đang yêu cầu làm lại. Còn lát đá granite vỉa hè hiện đã giao cho Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Công trình. Việc lát đá granit vỉa hè nhằm tăng tính mỹ quan với tổng mức đầu tư hơn 10 tỉ đồng. Thời gian thi công là ngày 6-6 và sẽ hoàn thành vào ngày 1-9. Do đó, dự kiến tháng 9, phố đi bộ Bùi Viện đi vào hoạt động vì sợ làm nhanh vỉa hè không đẹp" - bà Hường nói. Theo bà, cái khó là chỉ thi công ban đêm, ban ngày phải lấp lại để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người dân.

"Tổng kinh phí đầu tư cho phố đi bộ Bùi Viện là khoảng hơn 12,7 tỉ đồng/năm. Ngoài ra, UBND quận 1 cũng đã thống kê, lập danh sách các cơ sở kinh doanh, đối tượng quản lý và người dân có liên quan đến hoạt động phố đi bộ Bùi Viện. Thời gian hoạt động của phố đi bộ Bùi Viện là 19 giờ đến 2 giờ hôm sau; biểu diễn nghệ thuật từ 20 giờ đến 22 giờ, trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật" - bà Hường thông tin.

Phố đi bộ Bùi Viện sẽ như thế nào? - Ảnh 1.

Đường Bùi Viện, quận 1, TP HCM Ảnh: SỸ ĐÔNG

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đánh giá việc xây dựng phố đi bộ Bùi Viện còn chậm, các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh thời gian để hoàn thành đúng tiến độ. Đáp lại lời ông Tuyến, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Lã Quốc Khánh hứa đến tháng 7-2017 sẽ hoàn thành phố đi bộ Bùi Viện. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sở đang tuyên truyền và bồi dưỡng kiến thức du lịch cộng đồng cho người dân trong khu vực.

Ông Trần Vĩnh Tuyến cho rằng phố đi bộ Bùi Viện là nhu cầu thực tế của du khách khi đến TP. TP sẽ cố gắng nâng cấp và hoàn thiện thêm để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Do đó, ông Tuyến yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ thi công lát vỉa hè. "Quận 1 có nhiều nỗ lực nhưng phải khẩn trương hơn, không chờ việc hoàn thiện vỉa hè mới xong. Phải tính toán thế nào cho hợp lý, chuẩn hóa" - ông Tuyến lưu ý.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị quận 1 cần tính tới việc duy trì hoạt động nghệ thuật đường phố, tình nguyện phục vụ, hạn chế việc thuê mướn. Bên cạnh đó, UBND phường phải nắm bắt các khó khăn của người dân, cũng như có sự hỗ trợ khi các gia đình trong tuyến phố gặp những tình huống cần được giúp đỡ như ma chay, bệnh tật; đồng thời bảo đảm an ninh trật tự. Đối với Sở Du lịch, ông Tuyến yêu cầu trong tháng 6 phải tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức du lịch cộng đồng; vận động thuyết phục người dân trong tuyến phố đi bộ ủng hộ chủ trương của TP để tổ chức hoạt động phục vụ nhân dân, không được dùng biện pháp hành chính để ép buộc. "Ngày 15-7 phải đưa vào hoạt động phố đi bộ Bùi Viện và tổ chức thật chuyên nghiệp. Quận 1 và Sở Du lịch phải chuẩn bị kế hoạch chi tiết cho ngày khai trương để thu hút người dân" - ông Tuyến nhấn mạnh.

Đường Bùi Viện (còn gọi là khu phố Tây ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) có khoảng 20 con hẻm thông qua các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Đỗ Quang Đẩu... với gần 1.000 nhân khẩu. Toàn bộ du khách khi đến phố đi bộ Bùi Viện sẽ được hưởng "four free" (4 miễn phí), gồm: nhà vệ sinh; wifi; cung cấp thông tin, hỗ trợ du khách miễn phí và "nụ cười miễn phí". 

Vũng Tàu sắp có phố đi bộ

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản đồng ý cho Công ty CP Du lịch Ngôi sao biển Sài Gòn (TP HCM) nghiên cứu, thí điểm mô hình chợ đêm kết hợp phố đi bộ trên đường Thùy Vân, TP Vũng Tàu. Đây là đoạn đường tập trung lượng khách du lịch đông nhất trên địa bàn tỉnh và TP Vũng Tàu, kỳ vọng sẽ là sản phẩm du lịch tạo điểm nhấn và thu hút thêm du khách.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao UBND TP Vũng Tàu chủ trì, phối hợp cùng Sở Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư lập các thủ tục triển khai thí điểm chợ đêm kết hợp phố đi bộ.

Chợ đêm kết hợp phố đi bộ trên tuyến đường Thùy Vân có tổng chiều dài 1.200 m đường ven biển, từ dốc Nghinh Phong đến khách sạn Tháng Mười. Dự kiến, nơi đây sẽ bố trí các cụm dịch vụ dạng di động gồm quầy xe ẩm thực đường phố, ẩm thực tiêu chuẩn, hàng lưu niệm - thủ công mỹ nghệ.

Để đa dạng thêm cho khu phố đi bộ, dự tính sẽ có thêm không gian sinh hoạt cộng đồng như bố trí các loại hình nghệ thuật đường phố, không gian kết nối các khu chức năng, bố trí các cụm trang trí theo chủ đề hoặc không gian quảng bá hình ảnh phục vụ điểm đến.

Thời gian hoạt động của phố đi bộ từ 18 đến 24 giờ hằng ngày. Sau thời gian trên, đơn vị tổ chức phải trả lại hiện trạng mặt bằng để phục vụ giao thông, đi lại vào ban ngày.

Bà Trương Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, kỳ vọng đây sẽ là điểm nhấn mới để thu hút và giữ chân du khách lưu trú. "Chủ trương mà chúng tôi hướng đến là xây dựng TP Vũng Tàu thành đô thị xanh, sạch, đẹp nên sẽ phối hợp với chủ đầu tư để bàn phương án hạn chế việc xả rác cũng như mang thức ăn xuống bãi biển" - bà Hường nói.

Ng.Giang

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo