xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phớt lệnh cấm, quầy bánh trung thu ngang nhiên chiếm vỉa hè

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Mặc dù UBND TP Hà Nội đã ban hành lệnh cấm nhưng nhiều quầy bán bánh trung thu vẫn ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội đã ra văn bản, theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, yêu cầu các lực lượng chức năng phối hợp với địa phương, kiểm tra, xử lý triệt để việc lấn chiếm vỉa hè buôn bán, trong đó có bánh trung thu. Song trên thực tế, một số trường hợp vi phạm vẫn đang ngang nhiên xảy ra.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Tân, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, cho biết cơ quan này không cấp phép cho bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp nào kinh doanh bánh trung thu trên vỉa hè. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Báo Người Lao Động sáng ngày 25-8 tại một số tuyến phố như Nguyễn Thị Minh Khai (quận Hai Bà Trưng); Trung Kính, Hoàng Đạo Thúy, (quận Cầu Giấy), Văn Quán (quận Hà Đông)… các ki-ốt bán bánh trung thu vẫn lấn chiếm vỉa hè phớt lờ lệnh cấm để bán hàng. Nhiều cửa hàng bánh trung thu còn “lách luật” khi đưa các ki-ốt vào trong lòng sân của trung tâm thương mại gần sát với vỉa hè, tuy nhiên theo quan sát thì một số khách hàng khi đến mua vẫn để xe ở ngoài vỉa hè gây cản trở đi lại cho người đi bộ.

Thậm chí một số tuyến đường thường xuyên bị tắc vào giờ cao điểm như phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng), Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) nhưng vỉa hè dành cho người đi bộ vẫn bị các quầy bán bánh trung thu chiếm dụng. Việc này khiến các phương tiện qua lại đây rất khó khăn làm cho nhiều người dân bức xúc.

Chị Hoàng Thị Mai (36 tuổi) sinh sống trên phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) bức xúc: “Năm nào cũng vậy, tôi thấy những gian hàng lấn chiếm vỉa hè, người đi bộ phải đi xuống cả lòng đường. Khách hàng đi xe thì dừng đỗ xe lại bên lòng đường để trả giá. Vào giờ cao điểm, qua đoạn nào có gian hàng bán bánh trung thu là tắc đoạn đó, rất lộn xộn. Bản thân tôi cũng là nhà buôn bán ở mặt đường, hàng ngày dân phòng, công an phường thường xuyên nhắc nhở cấm để xe, bày đồ buôn bán ra vỉa hè, mà không hiểu sao những cửa hàng này có thể làm đươc như vậy”.

Tới đây, toàn TP Hà Nội đang chuẩn bị cho dịp lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9, các tuyến phố đều phải đảm bảo quang cảnh sạch sẽ, thông thoáng để phục vụ các hoạt động kỷ niệm. Vậy nhưng không hiểu sao, các quầy bán bánh trung thu vẫn ngang nhiên phớt lờ lệnh cấm để kinh doanh.

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận sáng ngày 25-8:

Bất chấp lệnh cấm từ thành phố Hà Nội, nhiều quầy bán bánh Trung thu vẫn ngang nhiên dựng ki ốt bày bán bánh lấn chiếm vỉa hè trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô
Bất chấp lệnh cấm từ thành phố Hà Nội, nhiều quầy bán bánh Trung thu vẫn ngang nhiên dựng ki ốt bày bán bánh lấn chiếm vỉa hè trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô
Nhiều người dân phải đi bộ xuống lòng đường “nhường đường” cho những quầy bánh trung thu
Nhiều người dân phải đi bộ xuống lòng đường “nhường đường” cho những quầy bánh trung thu
Một nhân viên bán bánh trung thu trên đường Hoàng Đạo Thúy (Thanh Xuân) cho biết, chị chưa biết có lệnh cấm bán này và chị chỉ là người làm thuê cho chủ cửa hàng
Một nhân viên bán bánh trung thu trên đường Hoàng Đạo Thúy (Thanh Xuân) cho biết, chị chưa biết có lệnh cấm bán này và chị chỉ là người làm thuê cho chủ cửa hàng
Vào giờ cao điểm, nhiều phương tiện qua lại, vỉa hè bị chiếm dụng khiến nhiều người dân rất bức xúc

Vỉa hè bị chiếm dụng khiến nhiều người dân rất bức xúc

Quầy bán bánh trung thu tại Trung Kính đang trong quá trình hoàn thiện để bán trong một vài ngày nữa
Quầy bán bánh trung thu tại Trung Kính đang trong quá trình hoàn thiện để bán trong một vài ngày nữa
Nhiều cửa hàng bánh trung thu còn “lách luật” khi đưa các ki ốt vào trong lòng sân của các nhà cao tầng gần sát với vỉa hè
Nhiều cửa hàng bánh trung thu còn “lách luật” khi đưa các ki ốt vào trong lòng sân của các nhà cao tầng gần sát với vỉa hè
Tuy nhiên theo quan sát thì một số khách hàng khi đến mua vẫn để xe ở ngoài vỉa hè dành cho người đi bộ
Tuy nhiên theo quan sát thì một số khách hàng khi đến mua vẫn để xe ở ngoài vỉa hè dành cho người đi bộ

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo