xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sắp thăm chính thức Mỹ

D.Ngọc

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Mỹ từ ngày 1 đến 2-10 tới nhằm bàn thảo những biện pháp cụ thể và thiết thực nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón, hội đàm với Ngoại trưởng John Kerry trong chuyến thăm Việt Nam tháng 12-2013 - Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón, hội đàm với Ngoại trưởng John Kerry trong chuyến thăm Việt Nam tháng 12-2013 - Ảnh: TTXVN

 

Tại cuộc họp báo chiều 25-9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Mỹ từ ngày 1 đến 2-10 tới.

Theo ông Lê Hải Bình, trong chuyến thăm, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry sẽ trao đổi các biện pháp nhằm triển khai các thoả thuận giữa lãnh đạo hai nước về việc phát triển quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ, trao đổi về các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ 1995 - 2015 cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu trong chuyến thăm Mỹ của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, hai bên có bàn đến việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam không, ông Lê Hải Bình cho biết trong chuyến thăm, hai bên sẽ bàn thảo những biện pháp cụ thể và thiết thực nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ vì lợi lợi ích hai nước cũng như vì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực

Về thông tin cho biết Mỹ có thể bán máy bay do thám cho Việt Nam để tăng cường khả năng theo dõi và bảo vệ bờ biển Việt Nam, ông Lê Hải Bình cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có thông tin song Việt Nam luôn ủng hộ mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác Việt Nam - Mỹ vì lợi ích của hai nước cũng như vì hòa bình, ổn định cũng như hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, ông Lê Hải Bình khẳng định với đường lối độc lập tự chủ của ngoại giao Việt Nam và của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, mọi quan hệ ngoại giao song phương đều không nhằm đến một nước thứ ba nào.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo