xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quảng Ninh: Sạt lở núi, 3 công nhân thiệt mạng

Trọng Đức

(NLĐO)- Rạng sáng 30-1, khi 3 công nhân đang nằm ngủ trong lán trại thì đất, đá trên núi bất ngờ đổ ập xuống vùi lấp họ.

 


Hiện trường vụ sạt lở núi đá

Hiện trường vụ sạt lở núi đá

Chiều 30-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu cho biết đến 13 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể 3 nạn nhân trong vụ sạt lở núi đá vào sáng cùng ngày tại khu vực Hòn Cống Đỏ (xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh).

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 30-1, tại khu Hòn Cống Đỏ núi đá bất ngờ bị lở, vùi lấp lán trại của công nhân Công ty Ngọc trai Taiheiyoshinju-VN. 3 công nhân là Nguyễn Văn Đình (SN 1950, quê Nam Định); Nguyễn Văn Nguyện (SN 1983, quê Nam Định) và Phạm Văn Đôn (SN 1996, trú tại xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) đang nằm ngủ trong lán trại đã bị đất, đá vùi lấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh đến ngay hiện trường và phân công ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn. Đồng thời huy động Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), huyện Vân Đồn, cơ quan công an, quân sự, biên phòng điều động phương tiện, máy móc và nhân lực đến hiện trường tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn.

img

 


Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân

Tại hiện trường vụ tai nạn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung triển khai thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn. Ông Hậu cũng đề nghị sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ ngành Than với phương tiện, trang thiết bị hiện đại để công tác cứu nạn cứu hộ đạt hiệu quả nhất. Trước mắt tập trung bố trí thợ lặn, huy động phương tiện, thiết bị bốc xúc đất đá, di chuyển các tầng đất, đá sạt lở để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đồng thời, duy trì trực cấp cứu, đảm bảo phương tiện, nhân lực thay ca thường xuyên cũng như đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác cứu hộ.

Đến 13 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã lần lượt tìm thấy thi thể của 3 công nhân gặp nạn.

Được biết, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành các thủ tục tang lễ cho những người gặp nạn và yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở.

Cũng trong chiều 30-1, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 6 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo