xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quốc hội khóa XIV có 496 đại biểu

Thế Dũng

Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết có 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó có 21 người ngoài Đảng và 2 người tự ứng cử

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 6 Hội đồng Bầu cử quốc gia vào ngày 8-6, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, đánh giá cuộc bầu cử đại biểu (ĐB) QH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành một cách dân chủ, kỷ cương, đúng quy định pháp luật, tỉ lệ cử tri đi bầu cử cao và thành công tốt đẹp.

Chỉ 2 người tự ứng cử trúng cử

Trình bày báo cáo kết quả bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký QH, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia - cho biết tổng số cử tri cả nước là 67.485.480, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 67.049.200, đạt 99,35%.

Về kết quả bầu cử ĐBQH, ông Phúc thông tin: Tổng số người ứng cử ĐBQH khóa XIV là 870, tổng số ĐB trúng cử trong ngày 22-5 và bầu thêm ngày 29-5 ở Cần Thơ là 496 người; thiếu 4 người so với tổng số ĐBQH theo quy định của Luật Tổ chức QH (QH khóa XIII bầu đủ 500 ĐB).

Theo báo cáo, QH khóa XIV có 317 người tham gia QH lần đầu, 2 người tự ứng cử trúng cử (ông Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương và ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần TASCO). Đối với ĐB do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu có 182/197 người trúng cử. Trong đó, cơ quan Đảng có 12/12 người trúng cử. Số người trúng cử tương ứng ở cơ quan Chủ tịch nước là 3/3; cơ quan của Chính phủ 17/17; TAND Tối cao 1/1; VKSND Tối cao 1/1; Bộ Quốc phòng 15/15; cơ quan Công an 3/3; cơ quan của QH 104/113; cơ quan MTTQ và các tổ chức thành viên 25/31. Như vậy, có 15 người do trung ương giới thiệu nhưng không trúng cử ở các địa phương.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được đánh giá thành công, với 99,35% cử tri cả nước đi bỏ phiếuẢnh: Hoàng Triều
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được đánh giá thành công, với 99,35% cử tri cả nước đi bỏ phiếuẢnh: Hoàng Triều

Đáng chú ý, về cơ cấu kết hợp, ĐBQH dân tộc thiểu số thiếu 4 người và ĐBQH phụ nữ thiếu 17 người so với dự kiến; ĐBQH trẻ tuổi cao hơn 21 người so với dự kiến; ĐBQH tái cử bằng số dự kiến nhưng giảm 1,1% so với khóa XIII; ĐBQH tự ứng cử giảm 0,4% so với khóa XIII.

“ĐBQH khóa XIV là người ngoài Đảng có 21 người (4,2%), giảm 50% so với QH khóa XIII là 42 người (8,4%) và ĐBQH tự ứng cử trúng cử là 2 người (0,4%), giảm 50% so với con số 4 ĐBQH khóa XIII (0,8%)” - ông Phúc cho biết thêm.

Bầu hộ, bầu thay vẫn còn

Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết kết quả cuộc bầu cử lần này vẫn có nhiều hạn chế, như việc phải hủy bỏ kết quả bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở khu vực bỏ phiếu số 2, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang vì có vi phạm pháp luật nghiêm trọng và đã tiến hành bầu lại vào ngày 5-6. Bên cạnh đó, không bầu được đủ số lượng ĐBQH theo dự kiến; cơ cấu ĐB chưa đạt được như định hướng dự kiến ban đầu, nhất là tỉ lệ nữ, tỉ lệ người ngoài Đảng; có nơi phải tiến hành bầu cử thêm. “Nhiều nơi bầu chưa đủ số lượng ĐB HĐND, nhất là ĐB HĐND cấp xã. Tình trạng bầu hộ, bầu thay vẫn chưa được khắc phục” - ông Phúc nhấn mạnh.

Cũng theo ông Phúc, công tác hiệp thương, giới thiệu, lựa chọn ứng cử viên vẫn còn hạn chế. Cụ thể, việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử giữa các nơi vẫn chưa thực hiện thống nhất; có nơi tổ chức ít, có nơi tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc gây tâm lý cho người ứng cử. Ông Phúc thẳng thắn nói: “Trong vận động bầu cử vẫn có trường hợp thiếu bình đẳng. Việc loại một số ứng cử viên ứng cử ĐBQH trong hiệp thương lần thứ 3 mà được cử tri nơi cư trú, cử tri ở cơ quan tín nhiệm đã gây dư luận không tốt”.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc kiến nghị cần sửa đổi hướng dẫn về hiệp thương để bảo đảm việc lựa chọn ứng cử viên trong các lần hiệp thương thực hiện theo quy trình, thủ tục chặt chẽ, bảo đảm sự thận trọng, công khai, minh bạch trong việc lựa chọn nhân sự.

Dự kiến hôm nay (9-6), Hội đồng Bầu cử quốc gia họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XIV.

Bầu thiếu 6.626 đại biểu HĐND cấp xã

Về kết quả bầu cử ĐB HĐND các cấp, báo cáo của 63 tỉnh, thành gửi về Hội đồng Bầu cử quốc gia cho thấy cấp tỉnh có 3.908 người trúng cử, thiếu 8 ĐB; cấp huyện có 25.179 người, thiếu 120 ĐB; cấp xã có 291.273 người, thiếu 6.626 ĐB.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo