xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rầm rộ cá độ World Cup

Bài và ảnh: Minh Ngọc

Trái bóng Brazuca của VCK World Cup 2014 vừa lăn tại Brazil thì ở Việt Nam, nạn cá độ cũng ồ ạt xuất hiện. Quán cà phê hay website của các hãng cá cược nước ngoài trở thành nơi “làm ăn” nhộn nhịp của những con bạc khát nước

Bất chấp Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Việt Nam (C50 - Bộ Công an) vừa đưa ra cảnh báo đến hàng loạt website do các nhà cái lớn của thế giới và châu Á rằng C50 có thể phát hiện và xử lý mọi hành vi cá cược qua mạng của công dân Việt Nam, các con bạc dường như không ngán. Thậm chí, họ còn công khai cá cược khi World Cup 2014 bắt đầu.

Tràn ngập website cá cược “có khuyến mãi”

Để tìm hiểu về cá cược qua mạng ở Việt Nam đang diễn ra công khai đến mức nào, chúng tôi đăng ký thử một loạt tài khoản trên các trang cá độ bóng đá trực tuyến như B., W., 12B... Những website này đều được giới thiệu là của nhà cái uy tín hàng đầu châu Á. Đây là những công ty chuyên tổ chức đánh bạc bằng nhiều hình thức. Hiện nay đang là mùa World Cup nên nhà cái khuyến mãi tưng bừng cho dân mê cá độ.

Từ trước World Cup cả tháng, những website cá cược này đã tung một loạt chương trình khuyến mãi chào đón dân chơi cá độ bóng đá Việt Nam. Ngay trên trang chủ có bản tiếng Việt của W., những lời mời chào cá cược kiểu như “Tặng 50% tiền thưởng cho các thành viên trung thành khi dự đoán các trận đấu ở World Cup 2014” hoặc “Khi nạp tiền vào tài khoản trong thời gian từ ngày 10 đến 16-6, thành viên sẽ được cộng thêm 50% số điểm để đặt cược”...

img
Hàng loạt trang cá độ bóng đá World Cup 2014 phục vụ giới mê đỏ đen ở Việt Nam
Hàng loạt trang cá độ bóng đá World Cup 2014 phục vụ giới mê đỏ đen ở Việt Nam

Trong khi đó, nhà cái 12B. lại có những cách mời gọi khác như: “Khai mạc World Cup, nhận ngay 3,5 triệu đồng khi gửi tiền!”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhà cái này sẵn sàng cộng thưởng 3,5 triệu đồng cho những người chơi trung thành khi nạp tiền từ 3,5 triệu đồng trở lên. Trong khi đó, với những người mới đăng ký tài khoản, chỉ cần nạp 1 triệu đồng sẽ lập tức nhận được khoản tiền thưởng tương đương. Tất cả những website đều có điểm chung là sử dụng toàn bộ phông chữ tiếng Việt nên người chơi ở mọi tầng lớp, lứa tuổi đều có thể đăng ký rất dễ dàng.

Ngoài ra, trên các trang cá độ này luôn có người trực trả lời 24/24 giờ. Khi nhấn vào mục liên hệ, lập tức có người giải đáp mọi thắc mắc bằng tiếng Việt. Còn nếu đã quyết định đăng ký tài khoản thì chỉ khoảng 30 phút sau, lập tức có người gọi điện thoại hướng dẫn đầy đủ thông tin, cách nạp tiền vào tài khoản. Chúng tôi nói rằng đang dùng thẻ Vietcombank. Người này đã cung cấp cho chúng tôi một số tài khoản ngân hàng và bảo gửi tiền vào đó.

Chúng tôi thắc mắc liệu nạp tiền như thế có bảo đảm là mình không bị lừa mất tiền? Một dân mê cá độ nhiều năm cho hay anh ta chưa bị mất tiền bao giờ với các giao dịch như thế. Người này quả quyết nhà cái nước ngoài “luôn giữ uy tín”. Thậm chí, trước đây nạp tiền vào tài khoản không bằng cách chuyển tiền ngân hàng như bây giờ.

“Chỉ gửi lời nhắn trên website, một lúc sau sẽ có người gọi điện rồi hẹn gặp trực tiếp, nhận tiền trao tay. Tuy vậy, người chơi vẫn luôn nhận được đầy đủ số tiền cá cược. Mỗi lần giới thiệu thêm thành viên mới tham gia cá độ vào mạng, người chơi lại được thưởng thêm một số tiền thưởng đặt cược” - tay này khẳng định.

Cá cược trên mạng “đố ai bắt được”!

Có mặt ở một quán cà phê trên đường Trường Sơn (quận 10, TP HCM) chuyên phục vụ người hâm mộ thưởng thức các trận đấu tại World Cup 2014, chúng tôi dễ dàng nhận ra rất đông con bạc đang xôn xao bàn tán, dự đoán kết quả của trận khai mạc giữa Brazil và Croatia. Đa phần họ đều tự trang bị một chiếc máy tính xách tay hoặc đơn giản hơn là chiếc điện thoại di động có thể lướt web để liên tục cập nhập thông tin, tỉ lệ cá cược. Không còn cảnh một vài cò cá cược ngồi ghi tên tuổi, số tiền cũng như thông tin cá cược lên giấy như những kỳ World Cup hay Euro trước đây.

Chúng tôi đem thắc mắc này hỏi Phan Thanh Tuấn, một con bạc có tiếng ở quận 10, anh ta cho biết: “Giờ thì người ta cá độ trên mạng, mỗi người tự lập một tài khoản để chơi chứ ai mà còn chạy vòng vòng mấy quán cà phê đi kiếm mấy tay cò rồi ngồi ghi phơi giống hồi trước nữa? Chơi kiểu đó dễ bị cảnh sát hình sự bắt, còn cá cược qua mạng đố ai bắt được. Làm gì có chứng cứ!”.

Rõ ràng sau hàng loạt vụ truy quét của lực lượng công an cùng các cơ quan chức năng, những năm gần đây, nhiều dân chơi cá độ bóng đá trong nước chuyển dần sang hình thức đặt cược trên mạng. Bởi vậy, các website cá độ trực tuyến của nước ngoài cũng được nâng cấp tối ưu để phục vụ giới cờ bạc Việt Nam.

Tuấn cho biết dân chơi cá độ ngày nay rất khôn ngoan và hiện đại. Đặt cược kiểu “truyền thống” vừa có nguy cơ bị cảnh sát bắt  vừa phải đối mặt với nhiều thành phần bất hảo, có khi thắng cược lớn còn bị ăn đòn hội đồng và quỵt tiền. Còn chơi cá độ trên mạng, người nào cũng có tài khoản riêng, thắng thua trực tiếp với nhà cái nên đỡ bị mất tiền hoa hồng nếu thắng cược.

Theo Tuấn, 5-6 năm trước, khi mới xuất hiện các website cá cược ở thị trường Việt Nam, dân chơi đăng ký rất khó khăn, đa phần phải tự mò mẫm. Vì thế mà xuất hiện nhiều tay giang hồ nhận làm trung gian cá độ. Còn bây giờ, cò cũng dần hết đất sống khi các nhà cái đã “Việt hóa” những hình thức cá độ để con bạc thuận tiện sử dụng.

Thậm chí, nhiều nhà cái còn mở ra nhiều website trung gian, có tính năng hướng dẫn chi tiết cách chơi, thông tin các đội bóng tương tự một tờ báo điện tử. Với những lời giới thiệu kiểu như “Chỉ cần một chiếc máy tính hay điện thoại có kết nối internet và một tài khoản ATM, bạn đã có thể cá độ trực tuyến mà quên đi cá cược offline đầy nguy hiểm”, rất nhiều con bạc Việt Nam đã rầm rộ đăng ký để ăn thua ở World Cup 2014.

“Thua sạch rồi”...

Thực tế, C50 hoàn toàn có thể truy ra được bất cứ thông tin nào liên quan đến người cá cược bởi người chơi vẫn phải đăng ký tài khoản với các thông tin về số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, các giao dịch với nhà cái. Tuy nhiên, chỉ cần lướt trên mạng xã hội cũng như dạo qua các quán cà phê, người ta có thể thấy rất nhiều con bạc không biết ngán sợ, thậm chí còn khoe khoang vừa thắng cược được bao nhiêu tiền. Họ không hề hay biết toàn bộ dữ liệu vẫn có thể bị cơ quan công an phát giác và truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong khi ngồi ở một quán cà phê trên đường Trần Phú (quận 5, TP HCM) theo dõi trận đấu giữa Hà Lan và Tây Ban Nha, thời điểm Van Persie và Robben liên tục sút tung lưới các nhà vô địch thế giới, rất nhiều con bạc ngồi ôm đầu vì lỡ đặt kèo trên cũng như không ngờ Hà Lan lại thắng đậm ngoài dự đoán đến vậy. Chúng tôi thấy một nhóm thanh niên tuổi còn rất trẻ ngồi bàn bạc: “Thua sạch rồi, giờ chỉ còn nước cầm tạm xe máy để gỡ. Để tao gọi cho người quen, ông ấy cầm xe lấy lãi chỉ 75.000 đồng/ngày. Cầm tạm xe còn có tiền đánh trận Úc - Chile, may ra gỡ được”...

Trò chuyện với chúng tôi, chị H. - quản lý một quán cà phê ở khu cư xá Bắc Hải, TP HCM - cho biết những trận đấu có chiến thắng bất ngờ kiểu như Hà Lan vừa rồi khiến không ít con bạc trắng tay. “Sau trận này, nhiều tay “ôm đầu máu”. Có mấy kẻ nhìn như giang hồ dường như còn tính chuyện làm bậy. Mùa World Cup nào cũng vậy, tôi toàn phải dặn nhân viên đề cao cảnh giác, bảo vệ tài sản của quán cũng như xe cộ của khách đến xem bóng đá. Bây giờ, dân cá độ toàn dùng điện thoại để đặt cược nên công an cũng ít vào quán để kiểm tra và lập biên bản” - chị H. cho biết. 

Sa vào cá độ chỉ có khánh kiệt

Theo thượng tá Ngô Minh An, Phó trưởng PC50 - Công an TP Hà Nội, tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng internet hoạt động với phương thức ngày càng tinh vi, diễn biến phức tạp, diện phủ sóng ngày càng rộng, việc phát hiện hết sức khó khăn. Người chơi một khi đã lọt vào “ma trận” do các nhà cái giăng ra thì đa phần đều mất tiền, thậm chí tán gia bại sản chỉ sau vài trận đấu có diễn biến ngoài dự đoán.

“Rất ít người thắng cược vì khi đã sa vào trò chơi này, mức độ ăn thua của con bạc ngày càng cao theo mỗi diễn biến của các trận đấu. Khi đó, họ khó kiểm soát được số tiền đặt cược. Có rất nhiều người khánh kiệt, tán gia bại sản chỉ sau một vài lần cá cược thua” - ông An lo ngại.

 

Cảnh báo của Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Cảnh báo của Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Hiện C50 đã lập nhiều trang cảnh báo người tham gia cá cược là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý hình sự. Mỗi khi người chơi đăng nhập các website cá cược đều có thể đọc được trang cảnh báo này. Tuy nhiên, số người không sợ vi phạm pháp luật xem ra vẫn còn rất đông...

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo