xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Răn đe cán bộ vô cảm

PHẠM DƯƠNG

Việc các "công bộc" tại UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hà Nội bị "tố" gây khó dễ cho người dân khi đến làm giấy khai tử đã gây bức xúc trong dư luận.

Chưa nói tới chuyện ai đúng, ai sai hay đúng sai tới mức nào, từ câu chuyện đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy có nhiều vấn đề cần đặt ra trong việc tiếp xúc và giải quyết thủ tục hành chính ở các phường - cấp thấp nhất song lại quan hệ gần gũi và mật thiết nhất với dân trong hệ thống cơ quan hành pháp. Việc có tiêu cực hay không đang được cơ quan thanh tra làm rõ song người dân đến xin làm thủ tục hành chính khai tử cho cha phải chờ đợi theo quy trình giải quyết thủ tục hành chính là có thật. Và đó chính là nguồn cơn khiến người dân bức xúc.

Thủ tục hành chính đặt ra là về nguyên tắc, căn cứ để vận hành cỗ máy hành chính. Mang tính nguyên tắc nhưng thủ tục hành chính cũng luôn được điều chỉnh, thay đổi để phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội. Khi thủ tục hành chính chưa theo kịp thực tiễn cuộc sống, cần có sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức vận hành bộ máy hành chính.

Soi chiếu vào đây có thể thấy những công bộc ở UBND phường Văn Miếu đã vô cảm trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan tới người dân, đặc biệt khi họ đang tang gia bối rối. Nghĩa tử là nghĩa tận, vậy mà cán bộ, công chức phường Văn Miếu để người dân phải đi lại năm lần bảy lượt chỉ vì "sếp bận chưa ký".

Chuyện của người dân bị làm khó khi làm thủ tục khai tử cho cha hẳn làm nhiều người nhớ lại câu nói gây sốc của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Chủ trì điều hành phiên thảo luận về một dự án luật tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi tháng 2-2016, người đứng đầu Quốc hội khi đó đã thốt lên: "Thủ tục hành chính đối với dân giờ cay nghiệt, độc ác lắm! Có tiền là cấp, không có tiền là không cấp". Từ đó, ông yêu cầu "phải đơn giản tối đa thủ tục hành chính".

Thủ tục hành chính gây khó, thậm chí nhũng nhiễu và hành dân là một vấn đề gây bức xúc lâu nay. Ngay từ năm 2004, Chính phủ đã ban hành cơ chế "một cửa" tại các cơ quan hành chính nhà nước. Sau hơn 10 năm, cơ chế "một cửa" đã góp phần đáng kể giảm phiền hà và phục vụ người dân tốt hơn. Tuy nhiên, tại không ít cơ quan công quyền vẫn còn tình trạng "một cửa" nhưng nhiều "ngách" hay nhiều "khóa" do những công bộc thoái hóa, biến chất gây ra.

Chính quyền TP Hà Nội đã vào cuộc nhanh, rốt ráo vụ "gây khó người dân xin giấy khai tử" khi 1 vị phó chủ tịch UBND phường bị đình chỉ công tác và 1 cán bộ liên quan bị điều chuyển sang vị trí khác. Lần nào, nơi nào cũng mạnh tay như vậy sẽ là sự cảnh tỉnh và răn đe hiệu quả với những người mang danh công bộc, nhất là ở cấp cơ sở mà lẽ ra phải gần, hiểu dân nhất, thì lại vô cảm thay vì đồng cảm, hành dân thay vì phục vụ dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo