xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rét đột ngột hàng loạt trâu bò lăn ra chết

Hoàng Phúc

NLĐO) - Do thời tiết rét đậm, rét hại, chỉ trong vòng 2 ngày (25 và 26-1) hàng chục trâu bò của nhiều hộ dân xã miền núi Quảng Kim, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình lăn ra chết hàng loạt.

 


Người dân khiêng trâu bị chết rét ra khỏi núi.

Người dân khiêng trâu bị chết rét ra khỏi núi.

Khu vực núi ở khe Đá Bạc (thôn 5, xã Quảng Kim) là điểm có nhiều trâu, bò của người dân chăn thả tự do, trong qua 2 ngày có hàng loạt trâu, bò lăn ra chết. Trong số đó phần lớn là trâu. Nguyên nhân được xác định, do nhiệt độ xuống đột ngột quá nên người dân không kịp đưa trâu về nhà để  chăm sóc. Trâu, bò gặp rét không thể kiếm được thức ăn, máu tụ đông lại, co giật rồi lăn ra chết.

Đợt rét này khiến một số hộ gia đình tổn thất hàng trăm triệu đồng, do trâu nhà lần lượt bị chết. Người dân mang trâu, bò về nhà mổ thịt đem ra chợ “bán đổ, bán tháo”, bán chưa hết con này thì con khác chết tiếp.

Người dân khiên trâu chết ra khỏi núi
Người dân khiên trâu chết ra khỏi núi

Cả đàn trâu, 13 con của gia đình ông Từ Đức Pha (72 tuổi, ở thôn 2) trong 2 ngày rét vừa rồi chết và mất tích hết. Hiện gia đình tìm thấy xác 6 con, còn lại 8 con mất tích. Ông Pha lắc đầu ngao ngán: “Tui già rồi, giờ chỉ biết trông cậy vào con cháu thôi chứ chẳng biết kêu ai bây giờ. Chỉ mới hai ngày, mà riêng tui tính cả số mất tích trong núi tổn thất gần 200 triệu đồng, chưa khi nào như vậy cả! Chết hết luôn…”

Đàn trâu nhà anh Chu Văn Tiến (49 tuổi) có 12 con, qua 2 ngày rét vừa rồi chết mất 7 con. Hai ngày nay, anh Tiến không thể chợp mắt nổi vì trâu chết liên tục, con này chưa kịp thịt bán thì con khác đã đổ xuống chết theo. Đàn trâu là cả gia sản của anh Tiến dành dụm được để nuôi con ăn học. Bây giờ chúng lăn ra chết gần hết làm anh không biết kêu vào đâu.


Trâu chết được đưa ra khỏi núi đợi thương lái đến bán đổ, bán tháo.

Trâu chết được đưa ra khỏi núi đợi thương lái đến bán đổ, bán tháo.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì từ trước đến nay, đa số người dân ở xã Quảng Kim đều có cách chăn thả hoang trâu bò lên các vùng núi. Bởi vậy, khi mưa rét kéo đến đột ngột thì người dân không thể chủ động để đưa trâu, bò về chuồng trại kịp nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phan Thanh Hóa - chủ tịch UBND xã Quảng Kim, cho biết do đợt rét đậm, rét hại kéo ở Quảng Bình trong những ngày qua, tính đến sáng cùng ngày ở địa phương đã có trên 50 con trâu, bò của nhiều hộ dân chết rét.

“Hiện tại, số lượng trâu bò của người dân trong xã vẫn tiếp tục chết, chưa dừng lại nếu đợt rét tiếp tục kéo dài. Những ngày này, chúng tôi đang tiếp tục bám sát tình hình để có biện pháp ngăn chặn, hiện chúng tôi đã có chỉ đạo đến các thôn và yêu cầu người dân đưa số trâu bò còn sống sót về chuồng, trại để tiện chăm sóc, cứu chữa” – ông Hoá cho hay.


Một số trâu sắp chết được người dân tìm được, đưa xe chở về nhà để tìm cách cứu chữa.

Một số trâu sắp chết được người dân tìm được, đưa xe chở về nhà để tìm cách cứu chữa.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo