xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rợn người cảnh sống trong các khu tập thể cũ nát ở Hà Nội

Phóng sự ảnh: Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Vụ nhà cổ 107 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) sập làm 8 người thương vong khiến những người đang sinh sống trong các khu tập thể cũ nát ở Thủ đô không khỏi lo lắng, bất an.

 

Trong nhà trần nhà hư hỏng, vữa cũng bong tróc cả mảng
Trong nhà trần nhà hư hỏng, vữa cũng bong tróc cả mảng

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, tại Thủ đô Hà Nội hiện nay, hàng loạt khu tập thể như H36 (quận Tây Hồ), nhà A1 khu tái định cư Đền Lừ (quận Hoàng Mai), 3 nhà C8 Giảng Võ, nhà E6 Thành Công (quận Đống Đa)... đang xuống cấp nghiêm trọng. Các khu tập thể cũ nát này tưởng như có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

Cụ thể, khu tập thể H36 ở phường Xuân La, quận Tây Hồ được xây dựng từ năm 1983, bao gồm dãy nhà cấp 4, nhà 2 tầng, do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp H36 xây cho công nhân viên ở. Hơn 30 năm trôi qua, khu tập thể này đang xuống cấp một cách nghiêm trọng, vữa trát tường bong tróc lộ cả lớp gạch bên trong, thậm chí cả các thanh dầm được làm bằng bê-tông cốt thép giờ cũng lở cả bê-tông, lộ cốt sắt bên trong, hàng ngày đe dọa đến tính mạng của người dân.

Một người dân sống tại khu tập thể H36 chia sẻ: “Ở đây khổ lắm, ngày nắng thì nóng nực, còn ngày mưa thì nước thấm qua trần nhà chảy dột xuống. Ngày trước còn nhà trẻ ở phía dưới, mỗi lần mưa to gió lớn, cả khu phố bảo nhau đi xuống đó để trú vì sợ nhà sập".

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Trần Thị Miền (47 tuổi, tổ phó tổ 30, cụm 7, phường Xuân La) cho biết, khu tập thể H36 hiện tại là nơi sinh sống của 61 hộ gia đình và 400 nhân khẩu. Từ khi nghe tin vụ sập ngôi biệt thự cổ trên phố Trần Hưng Đạo, người dân rất hoang mang, lo sợ.

“Từ lâu, các hộ dân trong khu tập thể đã nộp đơn kêu cứu đến các cấp chính quyền, mong muốn sắp xếp lại nhà ở theo phương án mà các hộ dân đã thống nhất với chủ đầu tư. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc nên chưa quyết định được giải pháp” - Bà Miền nói.

Theo quan sát, các khu tập thể C8 Giảng Võ, nhà E6 Thành Công… đều ở trong tình trạng “cổ”, rêu xanh mọc bám đầy vào tường, các đường ống nước chằng chịt, dây điện được mắc như mạng nhện trên không trung gây nguy hiểm, đặc biệt trong những ngày mưa to, gió lớn. Việc ngập lụt mỗi khi mưa lớn thành chuyện như cơm bữa. Đặc biệt, trong khu tập thể, vì khoảng không gian chật chội nên nhiều gia đình đã tự ý xây dựng và mở rộng các lan can, chuồng cọp, các mối nguy hiểm luôn rình rập… Đường lên khu tập thể giống như đi vào hang tối, nền nhà ẩm thấp, nhớp nháp, rất mất vệ sinh.


Gần chục năm nay, 61 hộ dân với gần 400 nhân khẩu ở khu tập thể H36, phường Xuân La, quận Tây Hồ vẫn sống trong những ngôi nhà đã quá xập xệ và xuống cấp nghiêm trọng

Gần chục năm nay, 61 hộ dân với gần 400 nhân khẩu ở khu tập thể H36, phường Xuân La, quận Tây Hồ vẫn sống trong những ngôi nhà đã quá xập xệ và xuống cấp nghiêm trọng

 

Những ngôi nhà này đang xuống cấp trầm trọng, tưởng như có thể sập xuống bất cứ lúc nào
Những ngôi nhà này đang xuống cấp trầm trọng, tưởng như có thể sập xuống bất cứ lúc nào

 

Cầu thang lên xuống của ngôi nhà
Cầu thang lên xuống của ngôi nhà

 

Tường và trần nhà bong bóc những lớp vôi vữa để lộ ra lớp gạch
Tường và trần nhà bong bóc những lớp vôi vữa để lộ ra lớp gạch

 

Trần nhà mốc meo loang lổ
Trần nhà mốc meo loang lổ

 

Vá tạm bằng xi-măng cho nước mưa bớt thấm dột trong mùa mưa
Vá tạm bằng xi-măng cho nước mưa bớt thấm dột trong mùa mưa

 

Dầm xi-măng cốt thép giờ trơ cả cốt thép
Dầm xi-măng cốt thép giờ trơ cả cốt thép

 

Đã hết mưa gần 2 ngày nhưng vẫn còn vũng nước dột đọng lại trên tầng 2 của khu chung cư tập thể H36. Người dân bắc gạch đi tạm
Đã hết mưa gần 2 ngày nhưng vẫn còn vũng nước dột đọng lại trên tầng 2 của khu chung cư tập thể H36. Người dân bắc gạch đi tạm

 

 

Tại khu tập thể C8 Giảng Võ, rêu bám xanh cả mảng tường, cây cối mọc um tùm
Tại khu tập thể C8 Giảng Võ, rêu bám xanh cả mảng tường, cây cối mọc um tùm

 

Đặc biệt, trong khu tập thể, vì khoảng không gian chật chội nên nhiều gia đình đã tự ý xây dựng và mở rộng các lan can, chuồng cọp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rất đáng lo ngại
Đặc biệt, trong khu tập thể, vì khoảng không gian chật chội nên nhiều gia đình đã tự ý xây dựng và mở rộng các lan can, chuồng cọp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rất đáng lo ngại

 

Những vết nứt được gia cố tạm thời
Những vết nứt được gia cố tạm thời

 

Khu tập thể Thành Công cũng xuống cấp nghiêm trọng
Khu tập thể Thành Công cũng xuống cấp nghiêm trọng

 

Lối lên cầu thang ẩm thấp, dây điện chằng chịt
Lối lên cầu thang ẩm thấp, dây điện chằng chịt

 

Cả mảng vữa trần bị rơi
Cả mảng vữa trần bị rơi

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo