xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Shisha tấn công trường học

Hoàng Thanh - Cao Nguyên

Nhiều học sinh ở các tỉnh Tây Nguyên mua bán và hút shisha ngay trong trường học. Các trường phải thuê bảo vệ túc trực trước cổng để ngăn chặn

Ngày 14-12, trong buổi chào cờ đầu tuần, Trường THCS thị trấn Phú Hòa (thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) đã thông báo hình thức kỷ luật đình chỉ học 1 tuần đối với em L.T.A.T (lớp 9C) và V.T.L (lớp 9D, cùng SN 2001) do mua bán shisha; đồng thời phê bình những em hút shisha trước toàn trường.

Không hút sẽ bị đánh

Trước đó, Công an thị trấn Phú Hòa nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh Trường THCS thị trấn Phú Hòa về việc con em mình bị một số học sinh (HS) trong trường dọa đánh vì không chịu hút shisha mà các đối tượng đưa. Thầy Đinh Văn Liễu, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phú Hòa, cho biết: Vào ngày 7-12, sau khi nhận thông tin từ cơ quan công an và phụ huynh, nhà trường đã rà soát, phát hiện em L.T.A.T và V.T.L mua bán shisha.

Qua làm việc, em T. khai nhận lấy thuốc từ người nhà rồi bán cho các đối tượng ngoài trường (đã nghỉ học) để thu tiền. Còn em L. khai đã nhận thuốc từ một HS của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (thị trấn Phú Hòa) tổng cộng 2 lần để bán cho các HS khác trong trường. Lần đầu em L. bán 1 điếu cho 6 HS lớp 7, đến lần hai thì bị phát hiện. L. còn khai mua thuốc với giá 80.000 đồng/điếu rồi bán lại 120.000 đồng để kiếm lời chứ không biết tác hại của shisha. Những HS mua shisha của L. đã tham gia hút tập thể.

 


Trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai - nơi các học sinh mua bán, hút shisha Ảnh: HOÀNG THANH

Trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai - nơi các học sinh mua bán, hút shisha Ảnh: HOÀNG THANH

 

Ở khu vực vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn nhưng nhiều HS tại 2 trường THCS Hoàng Văn Thụ và THPT Lê Duẩn (xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) hút và mua bán shisha trong thời gian gần đây khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Trong khi đó, đầu tháng 12-2015, ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch Hội Phụ huynh HS Trường THCS Hoàng Văn Thụ (xã Quảng Sơn), lên trường để cùng nhà trường kiểm tra tiến độ, chất lượng xây dựng công trình trường học. Những ngày ở trường, ông Đức thấy một số HS có biểu hiện mệt mỏi, lờ đờ nên theo dõi và phát hiện một số HS hút shisha. Sau khi ông Đức báo tin, ngày 10-12, Ban Giám hiệu, Đoàn trường, đại diện Hội Phụ huynh HS 2 trường này đã lên các lớp kiểm tra và thu được 36 cây shisha pen (thuốc lá điện tử dạng cây bút).

Theo một số HS, việc hút shisha diễn ra từ lâu nhưng rộ lên từ đầu tháng 11 đến nay. Hầu như lớp nào cũng có HS sử dụng, kể cả HS nữ. “Các em đua đòi, thể hiện “đẳng cấp” hút shisha trong thời gian dài, thậm chí có em còn công khai rao bán bộ bình khò hút shisha trên trang Fecebook nhưng không ai quản lý” - cô Phan Thị Thu, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Hoàng Văn Thụ, thừa nhận.

 


Số shisha pen thu giữ ở 2 trường học tại tỉnh Đắk Nông Ảnh: CAO NGUYÊN

Số shisha pen thu giữ ở 2 trường học tại tỉnh Đắk Nông Ảnh: CAO NGUYÊN

 

Bất ngờ hơn khi một số nữ sinh rất ngoan ngoãn, học giỏi, thậm chí nằm trong đội tuyển đi thi HS giỏi cấp huyện lại sử dụng shisha. “Ít nhất 12 HS thừa nhận việc hút shisha. Hiện Đồn Công an Quảng Sơn đã lập biên bản, thu giữ vật chứng và mời một số HS của 2 trường lên để tiếp tục xác minh vụ việc” - ông Trương Anh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, nói.

Tại Đắk Lắk, thời gian gần đây, giới trẻ (chủ yếu là HS) ở TP Buôn Ma Thuột đang rộ lên phong trào hút shisha. Mỗi tối, trên các con đường trung tâm TP có rất nhiều nhóm HS tụ tập hút shisha. Ngoài ra, mới đây, Công an xã Hòa Đông (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đã phát hiện 15 HS Trường THPT Quang Trung hút cần sa.

Em T.H.H (HS lớp 11) chia sẻ: “Trước đây, em có biết hút shisha là gì đâu nhưng một hôm đi uống trà chanh, bị bạn bè rủ rê nên cũng rít thử một lần cho biết. Giờ lâu lâu không hút, em lại thấy thiếu thiếu trong người”.

Công an tuần tra ở các trường

Thầy Đinh Văn Liễu cho biết nhà trường đang rất lo shisha tấn công vào trường học. Sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh, yêu cầu cam kết không để con em hút shisha dưới mọi hình thức. Trường cũng đã hợp đồng với tổ bảo vệ để tuần tra trước cổng trường nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Bà Hồ Thị Thảo, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pah, khẳng định đã có văn bản gửi các trường yêu cầu tăng cường tuyên tuyền tác hại của shisha, giáo dục các em tinh thần nâng cao cảnh giác không để kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ sử dụng shisha. “Các em còn nhỏ, khi hút shisha sẽ ảnh hưởng sức khỏe, làm mất hình ảnh của HS và nhà trường” - bà Thảo lo lắng.

Thiếu tá Trần Văn Linh, Phó trưởng Công an huyện Chư Pah, cho hay đây là lần đầu tiên công an huyện phát hiện HS tham gia hút shisha. Để ngăn chặn, công an huyện phối hợp với công an thị trấn tuần tra tại các trường. Công an cũng đã đến tận trường để phân tích tác hại của shisha để các em tránh xa. Bên cạnh đó, công an huyện đã gửi thông báo đến các xã, thị trấn, trường học về tình trạng hút shisha trong học đường để có hình thức quản lý HS.

 

Con đường đến ung thư phổi

Tổ chức Y tế thế giới và Hội Ung thư Mỹ đã chứng minh hơi nước do shisha tạo ra gây cảm giác an toàn giả tạo với sức khỏe. Mỗi lượt hút shisha thường kéo dài hơn 40 phút, một người có thể sẽ hít nhiều gấp 100 đến 200 lượng khói và nhiều hơn 70% lượng nicotine so với hút một điếu thuốc lá. Một nghiên cứu vào năm 2005 cũng cho thấy người hút shisha có nguy cơ ung thư phổi gấp 5 lần người không hút.

Theo Công an thị trấn Phú Hòa, loại thuốc shisha điện tử chưa bị cấm sử dụng nhưng tác hại vô cùng. Đặc biệt, việc sử dụng shisha có chứa ma túy sẽ dẫn đến tình trạng nghiện từ nhẹ tới nặng, gây ảo giác liên tục, ảnh hưởng tới hệ thần kinh và não.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo