xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tạm giữ lô hàng đứng tên cán bộ ngoại giao từ Mỹ gửi về

Tr.Đức - Th.Dương

(NLĐO)- Hải quan Hải Phòng cho biết đang tạm giữ một lô hàng được nhập khẩu từ Mỹ về cảng Hải Phòng đứng tên một cán bộ ngoại giao để làm rõ.

 

Thực phẩm chức năng được phát hiện trong container - Ảnh: Zing
Thực phẩm chức năng được phát hiện trong container - Ảnh: Zing

Chiều ngày 29-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về việc lực lượng Hải quan Hải Phòng tạm giữ một lô hàng lớn do một cán bộ có hộ chiếu ngoại giao đứng tên, một lãnh đạo Chi cục Hải quan Khu vực 1, thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, cho biết hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng Hải quan tiến hành xác minh, làm rõ.

Tuy nhiên, cũng theo thông tin từ vị đại diện hải quan Hải Phòng, container hàng hóa này không phải của riêng cá nhân cán bộ mà của tập thể, thuộc lãnh sự quán gửi về. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị chức năng vẫn đang chờ chủ hàng xuất trình giấy tờ cần thiết để chứng minh lô hàng đó gửi về hợp pháp.

Trước đó, ngày 27-1, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 1 đã tạm giữ một container để tiến hành kiểm kê số hàng được nhập khẩu từ Mỹ về cảng Hải Phòng. Trên giấy tờ nhập khẩu mô tả hàng hóa là “Tài sản di chuyển đã qua sử dụng”. Qua kiểm tra, Chi cục Hải quan xác định trong container có nhiều hàng hóa không được khai báo trên tờ khai hải quan. Cụ thể, container này có hàng trăm chai rượu ngoại, hộp sữa Ensure, thực phẩm chức năng, đồ điện tử đã qua sử dụng, quần áo, đồng hồ cây, sofa... Giá trị ước tính của lô hàng lên tới nhiều tỉ đồng.

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 29-1, trả lời câu hỏi của phóng viên xoay quanh vụ việc này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết, từ trước đến nay, việc cán bộ ở các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài kết thúc nhiệm kỳ về nước và mang theo, chuyển về nước hàng hóa đã qua sử dụng, hàng hóa phục vụ tiêu dùng là việc làm rất bình thường, được pháp luật cho phép. “Theo ý kiến của chúng tôi, các cá nhân liên quan tới việc này sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ theo quy định hiện hành của pháp luật. Cho đến nay, theo chúng tôi được biết, ngay cả Hải quan cũng không nói là buôn lậu. Họ chỉ đang kiểm ra và xác minh lại với cá nhân có liên quan thôi, nên chưa thể nói có gian lận thương mại hay buôn lậu được” - ông Bình cho hay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo