xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu cá Thanh Hóa bị tàu lạ vỏ sắt đâm giữa đêm trên biển

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Đang trên đường chở hải sản thu mua trở về đất liền, tàu cá của một ngư dân ở Thanh Hóa bất ngờ bị tàu lạ vỏ sắt đâm lúc nửa đếm khiến 14 ngư dân suýt bỏ mạng trên biển.


Tàu cá của ngư dân Trần Văn Hòa đã trở vào đất liền an toàn sau khi bị tàu lạ đâm suýt chìm ngoài vùng biển Hải Phòng

Tàu cá của ngư dân Trần Văn Hòa đã trở vào đất liền an toàn sau khi bị tàu lạ đâm suýt chìm ngoài vùng biển Hải Phòng

Dù đã trở về đất liền an toàn nhưng chủ tàu cá TH- 92666 Trần Văn Hòa (SN 1977, ngụ thôn Liên Thịnh, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), vẫn chưa hết bàng hoàng khi tàu cá của mình bị 1 chiếc tàu lạ vỏ sắt đâm va khiến tàu suýt bị chìm trên biển.

Trước đó, vào khuya ngày 1-8, tàu thu mua hải sản vỏ gỗ của anh Hoà (công suất 450 mã lực) đang trên đường từ đảo Cát Bà (Hải Phòng) trở về đất liền. Khi tàu chạy tới vị trí 14 độ vĩ Bắc, 107 độ kinh Đông thì bất ngờ một tàu lạ vỏ sắt dài gần 100 m, rộng 25 - 27 m đâm thẳng vào tàu khiến cho 1 phần tàu bị chìm, hư hỏng nặng.

Sau khi đâm va, chiếc tàu lạ đã quay đầu bỏ chạy, lúc này anh Hòa đã ra hiệu cho tàu dừng lại, đồng thời phát tín hiệu cầu cứu. Lúc này, trên tàu đang có 14 thuyền viên.

Rất may lúc này có một số tàu đánh cá gần đó đã tới ứng cứu, giúp anh hút nước cứu tàu và sửa chữa, hàn lại chỗ bị tàu bị thủng. Tuy nhiên, do bị hỏng nặng nên tàu cá của anh không thể vào bờ được mà phải nhờ tàu cá khác lai dắt.


Chiếc tàu cá vỏ gỗ của anh Hòa bị tàu lạ bằng sắt đâm hỏng nát phần mũi tàu, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng

Chiếc tàu cá vỏ gỗ của anh Hòa bị tàu lạ bằng sắt đâm hỏng nát phần mũi tàu, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng

Đến chiều tối ngày 2-8, tàu cá của anh đã cập cảng Lạch Bạng (huyện Tĩnh Gia) an toàn. Dù đã trở về đất liền nhưng anh Hòa và các thuyền viên vẫn còn rất lo lắng. Theo anh Hòa, tàu cá của anh bị hư hỏng gây thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Ngay sau khi vào bờ, anh Hòa đã báo cáo sự việc tới Đồn biên phòng xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, nhờ vào cuộc giúp đỡ truy tìm tàu lạ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo