xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu hỏa tông xe tải, 3 người chết

Quang Nhật

Vào lúc 14 giờ 37 phút ngày 20-2, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng làm 3 người chết, 4 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, tàu hỏa SE2 chạy từ TP HCM ra Hà Nội, khi đến vị trí trên đã tông với xe tải BKS 75C-026.91.

Lực va chạm quá mạnh khiến xe tải gãy đôi, đầu máy tàu hỏa bị lật, 3 toa tàu kế tiếp trượt khỏi đường ray. Hai người đi trên xe tải là Lê Bá Dũng (SN 1979; ngụ phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Lê Văn Tuấn (chưa rõ năm sinh, quê quán) cùng phó tàu SE2 là Phạm Công Phượng (ngụ tỉnh Yên Bái) chết tại chỗ. Thi thể ông Phượng mắc kẹt tại toa dành cho nhân viên, lực lượng chức năng rất vất vả mới đưa được ra ngoài.

Ngành đường sắt đang khẩn trương khắc phục sự cố Ảnh: Quỳnh Châu
Ngành đường sắt đang khẩn trương khắc phục sự cố Ảnh: Quỳnh Châu

Bác sĩ Hoàng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải Huế, cho biết sau vụ tai nạn, bệnh viện đã tổ chức trực cấp cứu 100% quân số tại đơn vị, cử một tổ y - bác sĩ đến hiện trường cấp cứu.

Đến 21 giờ cùng ngày, hiện trường vẫn ngổn ngang, đầu máy và các toa tàu bị lật chưa được giải phóng khỏi đường ray. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - khai thác đường sắt Thừa Thiên - Huế, thông tin đơn vị đã điều gần 100 cán bộ, công nhân kỹ thuật phối hợp với các lực lượng của ngành đường sắt đóng tại TP Đà Nẵng khắc phục sự cố.

Theo ông Sơn, trước mắt lực lượng chức năng sẽ tập trung gia cố các thanh tà vẹt nhằm cố định đoạn đường ray bị hư hỏng để cho một xe trục cẩu chuyên dụng ngành đường sắt từ Đà Nẵng ra tiếp cận vụ tai nạn. Ngoài ra, một xe trục cẩu khác cũng được điều từ ga Đồng Hới (Quảng Bình) vào hỗ trợ. “Chúng tôi thuê thêm một xe cẩu đường bộ để xử lý các toa xe bị lật. Phương án là sẽ di chuyển đầu máy, toa xe bị lật ra khỏi hiện trường nhằm sửa chữa lại đường ray” - ông Sơn cho biết. Tuy nhiên, đến 21 giờ, chỉ mới có xe trục cẩu từ Đà Nẵng ra tới hiện trường. Theo ông Sơn, công tác xử lý hiện trường rất khó khăn, chưa biết lúc nào có thể thông tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Ghi nhận của phóng viên, địa điểm xảy ra tai nạn là tuyến đường ngang chạy qua đường sắt không có barie nhưng có biển cảnh báo quan sát tàu hỏa trước khi qua đường. Nhiều người dân sống gần hiện trường cho biết tài xế xe tải không quan sát khi qua đường tàu hỏa. Vụ tai nạn khiến nhiều đoàn tàu cùng hàng ngàn hành khách bị kẹt lại tại ga Đà Nẵng và ga Huế chờ khắc phục sự cố.

Khẩn trương điều tra, xử lý

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia Trương Hòa Bình đã có công điện về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn đường sắt trên. Ông Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương, phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, trực tiếp đến hiện trường phối hợp với UBND, Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên - Huế xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân gây ra tai nạn...

V.Duẩn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo