xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tết này, 5 vạn người đổ xô lên Sa Pa du Xuân

Bài và ảnh: Nguyễn Quyết

(NLĐO)- Sau khi cao tốc Hà Nội- Lào Cai đưa vào sử dụng, rút ngắn đáng kể thời gian từ Hà Nội tới Sa Pa nên lượng khách du Xuân dịp Tết Ất Mùi này dự kiến tăng đột biến với khoảng 5 vạn người.

 

Khu vực trung tâm, nhà thờ đá ở Sa Pa
Khu vực trung tâm, nhà thờ đá ở Sa Pa

 

Đi du lịch trong dịp Tết đang trở thành một xu hướng của người dân thành thị. Sa Pa ẩn mình trong mây mù và sắc màu thổ cẩm của các dân tộc miền núi là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn để xuất hành đầu năm mới Ất Mùi 2015.

Đến Sa Pa, du khách có thể ghé thăm Cổng trời ở độ cao trên 2 ngàn m hay các thung lũng nở hoa, bản Tả Phìn… và thưởng thức trứng nướng, khoai nướng thơm, ấm cùng các món ăn dân tộc ngon lạ khi đêm xuống.

Được biết, huyện Sa Pa (Lào Cai) còn tổ chức 17 hoạt động vui chơi, giải trí đặc sắc từ ngày 28 đến mùng 6 Tết để phục vụ du khách, Các địa điểm du lịch trên địa bàn huyện được chỉnh trang lại cảnh quan, đèn chiếu sáng, bến đỗ xe, vệ sinh môi trường…

Theo dự kiến, Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Sa Pa sẽ đón khoảng 5 vạn khách du lịch.

 

Cảnh vật, con người ở Sa Pa luôn thu hút người dân
Cảnh vật, con người ở Sa Pa luôn thu hút người dân

 

Anh Đoàn Tiến Minh (ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết sau khi cúng giao thừa xong anh sẽ đưa vợ con lên Sa Pa du lịch đến mùng 3 Tết mới về Hà Nội. “Gia đình tôi sống cùng bố mẹ nên các cụ cũng rất thoải mái. Các cụ cũng về quê chơi với họ hàng. Chúng tôi chọn Sa Pa vì cả hai vợ chồng đều thích nơi này” - anh Tiến Minh cho hay.

Cũng giống anh Tiến Minh, nhiều gia đình chọn du lịch trong kỳ nghỉ tết vì khoảng thời gian nghỉ dài ngày, các cung đường mùa xuân nhiều hoa nở, thắng cảnh đẹp và các lễ hội mang đặc trưng của Tây Bắc.

Chị Trần Như Quỳnh, một người chuyên làm du lịch tại Sa Pa, cho biết đến thời điểm này, các khách sạn tại Sa Pa đã “cháy” phòng. Các khách sạn từ 2 sao trở lên thì các công ty lữ hành du lịch đặt trước cả tháng, thậm chí vài tháng cho các tour khách nước ngoài.

Trên địa bàn huyện Sa Pa hiện có trên 170 nhà nghỉ, khách sạn với gần 3.000 phòng và trên 40 nhà hàng phục vụ ăn uống. Theo đánh giá của ngành du lịch Sa Pa, kỳ nghỉ tết năm nay lượng khách du lịch đến Sa Pa tăng đột biến.

Chị Quỳnh tiết lộ: “Các khách sạn nhỏ, nhà nghỉ cũng đông không kém. Hiện nay giá phòng đã đẩy lên tới gấp rưỡi, gấp đôi so với thông thường mà vẫn không còn nhiều chỗ để đặt”.

 

Một người dân đi chơi hân hoan khi mua được một cành đào rừng
Một người dân đi chơi hân hoan khi mua được một cành đào rừng

 

Theo các công ty lữ hành, du lịch, khách đặt tour nhiều nhất là sau Mùng 1 tết, chủ yếu ở các tỉnh, thành trong nước như Hạ Long, Nha Trang, TP HCM...

Chọn cung đường Hà Nội- Sa Pa để đi chơi trong 3 ngày Tết thường là những gia đình có xe riêng, thích ngao du ngày Xuân.

Chị Nguyễn Minh Tuyết (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) tính toán: “Gia đình tôi ở Hà Nội nên ăn tết tại Thủ đô đã hơn 30 năm nay. Năm nay con cái lớn cả rồi, lại có đường cao tốc nên vợ chồng bàn nhau đi Sa Pa chơi Tết. Chiều mùng một, chỉ cần 5 tiếng vi vu trên đường cao tốc êm ái là lên tới nơi, quá tiện so với trước. Vừa đi chơi vừa thưởng thức các món ăn của người dân tộc như thắng cố, lợn mán đích thực”.

Sa Pa vẫn thế, con người vẫn thế, cảnh vật vẫn thế. Chỉ có điều, Tết này sẽ đông vui hơn mọi năm.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo