xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thai nhi chết trong lúc sinh, gia đình tố bác sĩ tắc trách

Tin - ảnh: C. Nguyên

(NLĐO) - Theo phản ánh của gia đình sản phụ, mặc dù thai nhi nặng 4,6kg nhưng các bác sĩ vẫn quyết định cho sinh thường, dẫn đến thai nhi tử vong trong lúc sinh.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 12-12, bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa TP Buôn Ma Thuột báo cáo vụ việc một thai nhi tử vong trong lúc sinh. Trong khi đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột cũng đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của thai nhi này.


Nỗi buồn của vợ chồng anh Nguyên sau khi mất con

Nỗi buồn của vợ chồng anh Nguyên sau khi mất con

Theo anh Cao Nguyên (SN 1984, ngụ TP Buôn Ma Thuột), khoảng 10 giờ ngày 10-12, gia đình đưa chị Trần Nữ Mộng Truyền (SN 1984, vợ anh Nguyên) vào Bệnh viện đa khoa TP Buôn Ma Thuột để sinh con. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ thông báo chị Truyền đủ điều kiện sinh con nên yêu cầu gia đình cho nhập viện. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, các bác sĩ tiếp tục thông báo chị Truyền chuẩn bị sinh, thai nhi nặng 3,9kg, sức khỏe của mẹ và con đều tốt. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, chị Truyền được đưa vào phòng sinh.

Anh Nguyên cho biết: "Sau khi đưa vợ tôi vào phòng sinh được khoảng 1 tiếng thì bác sĩ cho biết thai nhi quá lớn, không kéo ra được nên vị bác sĩ này đã gọi điện thông báo cho bác sĩ trưởng khoa sản. Bác sĩ trưởng khoa sản tới loay hoay một lát nữa nhưng cũng không làm sao kéo được thai nhi ra. Ngay sau đó, bác sĩ trưởng khoa gọi điện thoại nhờ một bác sĩ ở bệnh viện khác tới hỗ trợ. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, mới kéo được thai nhi ra. Lúc này con tôi đã chết. Trước khi vợ sinh, tôi đã vào gặp báo sĩ trực nhờ giúp đỡ và nói với bác sĩ là vợ sinh con thứ 3 nên nếu thai nhi lớn thì đề nghị sinh mổ. Tuy nhiên, bác sĩ trực nói tôi yên tâm để sinh thường. Cân nặng của thai nhi sau khi kéo được ra là 4,6kg. Thai nhi lớn như vậy nhưng các bác sĩ đã không kiểm tra chu đáo, không cho sinh mổ, khiến con tôi chết oan” - anh Nguyên nói trong nước mắt.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình anh Nguyên đã làm đơn tố cáo và cơ quan chức năng đã đến bệnh viện khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo