xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thêm một hoạt động thiết thực vì môi trường

Thanh Nhàn

(NLĐO)- Các bạn trẻ đến từ nhiều trường đại học trong thành phố Huế(Thừa Thiên- Huế) đã sáng tạo nên những bức tranh cổ động vì môi trường, biển đảo quê hương.

Các bạn trẻ nhắn gửi thông điệp về môi trường, chủ quyền biển đảo lên những tấm biển cứng hình con cá.
Các bạn trẻ nhắn gửi thông điệp về môi trường, chủ quyền biển đảo lên những tấm biển cứng hình con cá.

Sáng 5-6, nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6-2016 và Ngày Đại dương thế giới 8-6-2016, với chủ đề ngày môi trường Việt Nam “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta”, tại công viên 3-2 (đường Lê Lợi, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế), Đại học Huế đã tổ chức triễn lãm tranh cổ động và sản phẩm giáo dục về môi trường và biển đảo do trường Đại học Khoa học, Đại học Nghệ thuật và Viện tài nguyên Môi trường trực thuộc Đại học Huế phối hợp tuyển chọn và trưng bày.

img

Những bức tranh cổ động tác động trực tiếp đến nhận thức của các bạn trẻ về môi trường và chủ quyền biển đảo.
Những bức tranh cổ động tác động trực tiếp đến nhận thức của các bạn trẻ về môi trường và chủ quyền biển đảo.

Triễn lãm giới thiệu 80 tranh cổ động của 56 tác giả trong số 500 tranh cổ động của Cục Môi trường và sáng tác của học sinh Đại học Nghệ thuật trong vòng 5 năm Cuộc triễn lãm đã tạo nên nét riêng, độc đáo và có tính thực tiễn cao trong hành động vì môi trường trong lành, vì cuộc sống hạnh phúc, bình yên của nhân dân.

Vấn đề chủ quyền biển đảo và ô nhiễm môi trường nước do nguồn nước thải được nhấn mạnh trong triễn lãm.
Vấn đề chủ quyền biển đảo và ô nhiễm môi trường nước do nguồn nước thải được nhấn mạnh trong triễn lãm.

PGS.TS Nguyễn Quang Linh (Phó GĐ Đại học Huế) nhấn mạnh: Triễn lãm tranh cổ động và sản phẩm giáo dục môi trường - biển đảo không chỉ đem lại niềm hứng thú, mong muốn sáng tạo nghệ thuật, trau dồi nghề nghiệp tương lai, mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn quê hương đất nước, trong đó có thành phố Huế - thành phố Festival - văn hóa – du lịch, triễn lãm tranh sẽ càng có ý nghĩa trong bình diện văn hóa – xã hội, mang tính cộng đồng.

Triễn lãm cũng thu hút sự chú ý của các tăng ni phật tử Huế.
Triễn lãm cũng thu hút sự chú ý của các tăng ni phật tử Huế.

Triễn lãm sẽ kéo dài đến 6- 6.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo