xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thi công gây ngập, chính quyền không biết (!?)

GIA MINH - SỸ ĐÔNG

Một công trình san lấp ao ở phường 16, quận 8, TP HCM thi công làm bít đường cống thoát nước, gây ngập cục bộ cho cả khu dân cư dù trời không mưa

Công trình san lấp ao tại tờ số 125 và 128 thửa 135 (ao cạnh số 403/17), phường 16, quận 8, do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8 là chủ đầu tư. Dự án được triển khai rầm rộ với mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao mỹ quan cho khu vực. Tuy nhiên, đơn vị thi công lại thực hiện cẩu thả, làm nghẹt hệ thống thoát nước tại khu vực khiến hàng chục hộ dân khốn đốn khi nước thải sinh hoạt cũng không thể tiêu thoát.

Bỗng dưng bị ngập

Qua ghi nhận của phóng viên, công trình nói trên được thi công ở đoạn cuối hẻm 440 Phú Định (khu phố 2, phường 16, quận 8) khoảng nửa tháng nay. Để thực hiện, đơn vị thi công sử dụng nhiều máy hút cát, bùn dưới các kênh, rạch bên ngoài rồi chuyển qua đường ống vào khu vực san lấp. Người dân nơi đây cho biết việc thi công diễn ra hết sức cẩu thả khiến mặt đường trở nên nham nhở và lầy lội. Ở gần khu vực thi công, mặt đường xuất hiện các rãnh sâu, tạo dốc gồ ghề gây nguy hiểm cho người đi đường. Trong khi đó, một đoạn đường đi qua vị trí san lấp bị đơn vị thi công cày nát, tạo thành hố bùn lầy.

 

Bà Phạm Thị Năm (nhà số 109/9A Phú Định, khu phố 2, phường 16, quận 8, TP HCM) bì bõm qua ao nước thối Ảnh: Sỹ Đông
Bà Phạm Thị Năm (nhà số 109/9A Phú Định, khu phố 2, phường 16, quận 8, TP HCM) bì bõm qua ao nước thối Ảnh: Sỹ Đông

 

 

Đặc biệt, vấn đề nghiêm trọng nhất khiến hàng chục hộ dân bức xúc là từ khi công trình này thi công, hệ thống thoát nước trong khu dân cư bị bít kín khiến nước không thể tiêu thoát. Thậm chí, nước thải sinh hoạt trong khu dân cư này cũng bị nghẹt lại, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Chưa kể, khi trời mưa nước ngập còn kéo theo đủ thứ rác thải bốc mùi hôi thối khiến sinh hoạt của hàng chục hộ dân ở khu vực này bị đảo lộn. Chiều tối 24-11, sau cơn mưa kéo dài khoảng 30 phút, hàng chục nhà dân ở tuyến hẻm 440 Phú Định bị ngập nặng, nước tràn vào nhà. Còn khi trời không mưa, mực nước dưới những hố ga ở khu vực này cũng đầy tràn, cao ngang mặt đường và không hề rút sau nhiều ngày.

Bà Phạm Thị Năm (83 tuổi; nhà số 109/9A Phú Định, khu phố 2) cho biết công trình san lấp được vài ngày thì nhà bà bị nước bẩn “bao vây”. Theo ghi nhận, nước đen cao gần 30 cm, đọng lại nhiều ngày do không thể tiêu thoát, bốc mùi hôi thối. “Trước đây dù trời mưa lớn, khu vực này cũng không bị ngập do có cống kiểm soát triều được xây dựng ở rạch Ruột Ngựa vào khoảng tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, từ lúc công trình san lấp ao khởi công, đường cống bị bít kín khiến nước không những không thoát được mà còn tràn ngược lên” - bà Năm bức xúc.

“Do dân không phản ánh”

Qua ghi nhận của phóng viên, khu vực thi công san lấp ao chỉ cách trụ sở UBND phường 16 vài trăm mét nhưng chính quyền địa phương cho rằng người dân không phản ánh nên không biết tình trạng này. Theo ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch UBND phường 16, trên địa bàn có nhiều ao nhỏ, quận 8 đã có chủ trương san lấp để hạn chế tình trạng ô nhiễm và phát sinh dịch bệnh. Dự án san lấp ao ở khu phố 2 nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường, ngăn ngừa bệnh dịch, cải thiện môi trường và mỹ quan cho khu vực. Tổng diện tích san lấp của dự án là 349,66 m2 do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8 làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 1,14 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ông Nam cho rằng để xảy ra tình trạng trên là do phường không nhận được thông tin vì người dân chưa phản ánh hay làm việc với chính quyền địa phương. Do đó, giải pháp trước mắt là yêu cầu đơn vị thi công sử dụng máy bơm nước ra đoạn rạch bên cạnh nếu xảy ra ngập nặng. Đồng thời, do hệ thống cống thoát nước hiện hữu đã cũ, không bảo đảm tiêu thoát nước khi mưa lớn, có thể gây ngập cho khu vực trên nên trong dự án này cũng có thêm hạng mục sửa và thay mới ống cũ. “Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để trả lại mặt bằng đường, hạn chế tình trạng lầy lội, ngập nước, tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn...” - ông Nam nói. n

 

Nín thở vì hầm ga xì

Nhà ông Nguyễn Phú Sơn (số 440/37/3 Phú Định) bị nước bẩn tràn vào “tra tấn” suốt hơn 1 tuần qua. Ông Sơn cho biết ngoài tình trạng nước ngập do mưa không thoát được, nước thải từ hầm ga bồn cầu bị xì ngược lên, gây ô nhiễm trầm trọng, nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh. “Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng không thấy ai đến khảo sát hay có phương án xử lý. Nhiều người bức xúc hỏi đơn vị thi công nhưng cũng không được vì chỉ có các công nhân làm việc” - ông Sơn thông tin.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo